BẢN TIN thể thao: Xuân Trường làm đội trưởng U23 Việt Nam

Xuân Trường
Xuân Trường
TPO - Arsenal công bố 3 hợp đồng mới. Bóng đá Anh lập kỷ lục chưa từng có ở Champions League. M.U nhận tin vui bất ngờ từ James Rodriguez. Ronaldo lập kỷ lục, Real thắng “toát mồ hôi” trước Dortmund. Paul Scholes chỉ ra nguyên nhân Luke Shaw sa sút phong độ...

Xuân Trường làm đội trưởng của U23 Việt Nam.  Trước giờ lên đường sang Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã tổ chức họp đội và thống nhất chọn tiền vệ quê Tuyên Quang làm đội trưởng của U23 Việt Nam tại giải M-150. Bên cạnh chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu, Lương Xuân Trường có lợi thế về khả năng giao tiếp với HLV Park Hang-seo. Đây là lý do anh được toàn đội tín nhiệm bầu làm tân đội trưởng của U23 Việt Nam. Trước đó tại SEA Games 29, đội trưởng của U23 Việt Nam là trung vệ Bùi Tiến Dũng.

Arsenal công bố 3 hợp đồng mới. Arsenal xác nhận đã kí bản hợp đồng mới với tài năng trẻ Eddie Nketiah. Chân sút 18 tuổi này đã có 4 lần ra sân trong màu áo Pháo thủ ở mùa giải này. Dấu ấn đáng chú ý nhất của Nketiah là cú đúp bàn thắng giúp The Gunners ngược dòng hạ Norwich ở cúp LĐ Anh. Ngoài Nketiah, đội bóng Bắc London còn gia hạn hợp đồng với 2 tài năng trẻ khác là Matt Macey và Ben Sheaf.

Bóng đá Anh lập kỷ lục chưa từng có ở Champions League. Các đội bóng Premier League vừa thiết lập nên kỷ lục có một không hai trong lịch sử Champions League khi có tới 5 CLB giành quyền vào chơi ở vòng knock-out. Theo đó, kết thúc vòng bảng năm nay, cả 5 đại diện Anh gồm  Man City, Tottenham, M.U, Chelsea và Liverpool đều giành vé đi tiếp.

M.U nhận tin vui bất ngờ từ James Rodriguez. Bayern Munich chiêu mộ thành công James Rodriguez theo thỏa thuận mượn kéo dài 2 năm trong mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, do tiền vệ này gặp vấn đề về tâm lý thi đấu nên “Hùm xám” có ý định trả lại Real Madrid trong tháng 1 tới. Đây rõ ràng là tin vui dành cho M.U khi HLV Jose Mourinho vẫn luôn dõi theo cậu học trò cũ.

Ronaldo lập kỷ lục, Real thắng “toát mồ hôi” trước Dortmund. Ở cuộc tiếp đón Borussia Dortmund tại lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với 1 pha làm bàn góp phần giúp Real Madrid giành chiến thắng 3-2. Bàn thắng này giúp “CR7” trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử “nổ súng” trong cả 6 trận ở vòng bảng Champions League.

Paul Scholes chỉ ra nguyên nhân Luke Shaw sa sút phong độ. Huyền thoại M.U - Paul Scholes cho rằng, chính lối sống không lành mạnh là nguyên nhân khiến hậu vệ Luke Shaw sa sút phong độ. Thời gian gần đây rộ lên tin đồn “Quỷ đỏ” đang tính bán tuyển thủ Anh do Shaw không nằm trong kế hoạch dùng người của HLV Jose Mourinho.

Liverpool hủy diệt đại diện Nga. Trong cuộc tiếp đón Spartak Moscow, Liverpool thi đấu áp đảo trong phần lớn thời gian và dễ dàng giành chiến thắng “7 sao”. Trận đấu này, Philippe Coutinho lập hat-trick vào các phút thứ 4 (pen), 15, 50, Sadio Mane lập cú đúp ở phút 47, 76. Hai bàn còn lại của “The Kop” đến từ Roberto Firmino (19') và Mohamed Salah (86').

HLV Conte nhận án phạt của FA. Do thừa nhận phản ứng trái luật với trọng tài ở trận gặp Swansea City ở vòng 14 Premier League, HLV Antonio Conte đã phải nhận án phạt hành chính từ FA. Theo đó, nhà cầm quân người Italia sẽ phải nộp phạt 8 nghìn bảng Anh. Đây được xem là mức án nhẹ dành cho HLV Conte.

Dybala cần nghỉ ngơi. Theo HLV Allegri của Juventus, ngôi sao Paulo Dybala cần được nghỉ ngơi. Tiền đạo người Argentina đã “tịt ngòi” ở cả Serie A lẫn Champions League thời gian gần đây sau khi bùng nổ hồi đầu mùa. Trong trận gặp Olympiakos rạng sáng qua, Dybala đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và bị thay ra ngay ở phút 62.

Wenger “phản đòn” Mourinho. Sau khi bị Mourinho tố lừa lọc về việc giả chấn thương của Lacazette trong trận Arsenal – M.U, HLV Wenger đã nóng mặt và nhanh chóng phản đòn chiến lược gia người Bồ. “Giáo Sư” cho biết: “Sự thật đơn giản chỉ có vậy nhưng có vẻ như một số người cứ phải trầm trọng hóa nó lên. Tôi nghĩ sao nói vậy, chuẩn đoán ban đầu nói rằng Lacazette không thể ra sân thi đấu vì chấn thương.”
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.