Bản tin Thể thao: Tiền vệ Thái Lan phá kỷ lục chuyển nhượng

Chaingrai United đã phải bỏ ra 1,5 triệu USD để có Tanaboon Kesarat.
Chaingrai United đã phải bỏ ra 1,5 triệu USD để có Tanaboon Kesarat.
TPO - M.U trả 10 triệu bảng để tống khứ Schweinsteiger. PSG chi 75 triệu euro hỏi mua Coutinho. Báo FourFourTwo so sánh Xuân Trường với “Messi Thái”. Thua Fenerbahce, M.U lập 2 kỷ lục đáng xấu hổ. U22 Việt Nam nhận loạt “hung tin” trước trận gặp U22 Mexico...
Tiền vệ Thái Lan phá kỷ lục chuyển nhượng. Sau khi đồng ý rời Muangthong United để chuyển sang đầu quân cho Chaingrai United, Tanaboon Kesarat đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan. Theo tiết lộ, Chaingrai United đã phải bỏ ra 53 triệu bath (tương đương với 1,5 triệu USD) để sở hữu tiền vệ 23 tuổi của ĐT Thái Lan.
M.U trả 10 triệu bảng để tống khứ Schweinsteiger. Hợp đồng của Bastian Schweinsteiger với M.U còn thời hạn tới hè 2018. Thế nhưng nếu đồng ý rời CLB theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 1 tới, tiền vệ 32 tuổi người Đức sẽ được lãnh đạo “Quỷ đỏ” bồi thường 10 triệu bảng. Hiện Schweinsteiger hưởng lương 180.000 bảng/tuần ở M.U.
PSG chi 75 triệu euro hỏi mua Coutinho. PSG sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ tiền vệ Philippe Coutinho của Liverpool trong mùa Hè 2017. Ngoài ra, đội ĐKVĐ Ligue 1 còn đồng ý trả cho ngôi sao người Brazil mức lương cộng thưởng vô cùng hấp dẫn để chèo kéo anh. Tuy vậy, phía Liverpool một mực khẳng định, họ không có kế hoạch để Coutinho ra đi.
Báo FourFourTwo so sánh Xuân Trường với “Messi Thái”. Nhà báo John Duerden cho rằng, hiện tại Đông Nam Á chỉ có vài tài năng là đáng chú ý, trong đó có Safiq Rahim của Malaysia, Hariss Harun (Singapore), Chanathip Songkrasin (Thái Lan), Lương Xuân Trường của (Việt Nam) hay Stephan Schrock (Philippines).
Thua Fenerbahce, M.U lập 2 kỷ lục đáng xấu hổ. Với thất bại 1-2 trước Fenerbahce tại vòng bảng Europa League diễn ra rạng sáng nay, M.U đã lập nên 2 kỷ lục đáng buồn ở đấu trường châu Âu. Cụ thể, theo thống kê của hãng Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, M.U để thua 5 trận sân khách liên tiếp tại đấu trường châu Âu. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 2/1965, hàng thủ “Red Devils” mới thi đấu tệ hại như vậy.
U22 Việt Nam nhận loạt “hung tin” trước trận gặp U22 Mexico. U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn (thay HLV Hữu Thắng bận chuẩn bị AFF Cup) đã hội quân và có buổi tập đầu tiên vào sáng nay. Tuy vậy, một loạt thông tin không vui về nhân sự đã đến với ông. Cụ thể, Minh Vương và Hồ Tuấn Tài đều dính chấn thương khá nặng. Còn Quang Hải được CLB Hà Nội T&T xin phép cho không tập trung.
Vé xem Việt Nam vs Indonesia giá thấp nhất chỉ 80.000 đồng. 19 giờ ngày 8/11, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ đá trận giao hữu lượt về với Indonesia trên sân Mỹ Đình. Sáng nay (4/11), vé xem trận đấu đã được bày bán đến người hâm mộ. Có 3 mức giá cho NHM lựa chọn, bao gồm 80.000 đồng, 120.000 đồng và 150.000 đồng.
Vidal thống nhất rời Barcelona tháng 1 tới. Trung vệ Aleix Vidal đã thỏa thuận với Barcelona sẽ rời CLB này khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào tháng 1/2017. Cầu thủ 27 tuổi mới thi đấu 7 trận cho Barcelona kể từ khi rời Sevilla với giá 18 triệu euro hè 2015. Đội chủ sân Nou Camp thông báo bán lỗ Vidal với giá khoảng 13 triệu euro.
De Bruyne không hối hận khi chia tay Chelsea. Tiền vệ Kevin de Bruyne (Man City) cho rằng, anh đã đưa ra quyết định đúng đắn khi chia tay Chelsea để tìm kiếm bến đỗ mới. Đồng thời, tuyển thủ Bỉ khẳng định, bản thân không quan tâm liệu mình đã từng chứng tỏ được khả năng với HLV Jose Mourinho trong quãng thời gian thi đấu ở Stamford Bridge hay chưa. Trong quá khứ De Bruyne từng có 2 năm gắn bó với “The Blues” (2012-2014).
ĐT Pháp triệu tập Giroud, loại Martial. HLV Didier Deschamps đã gọi trở lại tiền đạo Olivier Giroud (Arsenal) và bỏ qua Anthony Martial (M.U) ở lần tập trung sắp tới. ĐT Pháp sẽ có trận đấu với Thụy Điển ở vòng loại World Cup 2018 vào ngày 11/11 và 4 ngày sau, họ sẽ đá giao hữu với Bờ Biển Ngà. Martial bị loại vì phong độ tệ hại gần đây.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).