Thái Lan sẽ có vua mới vào đầu tháng 12

Thái tử Maha Vajiralongkorn. Ảnh: Reuters
Thái tử Maha Vajiralongkorn. Ảnh: Reuters
TPO - Một nguồn tin cao cấp Thái Lan vừa xác nhận, Thái tử Maha Vajiralongkorn sẽ chính thức thừa kế ngai vàng vào ngày 1/12. 

Nguồn tin cho biết trên BBC, vị vua tương lai dự kiến sẽ chuẩn y hiến pháp mới do quân đội soạn thảo và bắt đầu bổ nhiệm nhóm cố vấn hoàng gia cao cấp.

Thái tử Maha Vajiralongkorn (64 tuổi) được xác định là người thừa kế ngai vàng sau khi cha của ông, Vua Bhumibol Adulyadej – vị quốc vương trị vì lâu nhất thế giới, băng hà vào ngày 13/10, ở độ tuổi 88. Tuy nhiên, Thái tử Maha trì hoãn việc lên ngôi với lý do để tang cha.

Vua Bhumibol được người dân sùng kính trong suốt 70 năm tại vị. Ông được đánh giá có nhiều đóng góp quan trọng giúp ổn định, phát triển kinh tế và hòa hợp xã hội giữa những bất ổn chính trị.

Trong khi đó, vị thái tử 64 tuổi khá mờ nhạt đối với người dân Thái Lan. Điều này làm dấy lên lo ngại, tuy không công khai, liệu thái tử có đảm đương được vai trò người đứng đầu hoàng gia.

Thái Lan sẽ có vua mới vào đầu tháng 12 ảnh 1

Sơ đồ gia đình Hoàng gia Thái Lan.

Hiện, Thái Lan vẫn trong thời gian 1 năm để tang đức vua. Ngày 1/11, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha những quy định hạn chế các chương trình giải trí và truyền hình sau khi vua băng hà sẽ được dỡ bỏ vào ngày 14/11 sắp tới.

Tuy vậy, thủ tướng khuyên, người dân vẫn nên duy trì sinh hoạt đúng mực trong thời gian tang chế và tránh mặc trang phục không phù hợp.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.