BẢN TIN THỂ thao sáng: Ozil không phải vua kiến tạo ở Arsenal

Ozil không phải vua kiến tạo ở Arsenal.
Ozil không phải vua kiến tạo ở Arsenal.
TPO - Messi suýt khoác áo Tây Ban Nha. Mourinho lộ kế hoạch cải tổ hàng công Chelsea. Lille sa thải HLV Herve Renard. Jamie Vardy sẵn sàng đổi ngày cưới vì Euro 2016. Benzema lỡ VCK Euro 2016 cùng ĐT Pháp? Đấu Đài Loan, Thái Lan được treo thưởng đậm.
Ozil không phải vua kiến tạo ở Arsenal. Mesut Ozil đã có 10 đường kiến tạo cho Arsenal kể từ đầu mùa và nâng số đường kiến tạo kể từ khi gia nhập “Pháo thủ” lên con số 24. Tuy nhiên, trong danh sách những ngôi sao kiến tạo hay nhất đội bóng, anh chỉ xếp thứ 10. Đứng đầu là Dennis Bergkamp với 94 lần. Đứng thứ hai là huyền thoại Thierry Henry với 74 lần.
Messi suýt khoác áo Tây Ban Nha. HLV Vicente Del Bosque cho biết, LĐBĐ Tây Ban Nha từng thuyết phục Lionel Messi khoác áo “La Roja” khi tiền đạo này còn là tài năng trẻ của lò La Masia. Khi đó, chủ nhân của 4 Quả bóng vàng mới chỉ 13 tuổi. Tuy vậy, anh và cha mình đã từ chối và rồi lần đầu tiên khoác áo ĐT Argentina vào năm 18 tuổi.
Mourinho lộ kế hoạch cải tổ hàng công Chelsea. Quá thất vọng với những gì hàng công Chelsea thể hiện kể từ đầu giải, HLV Jose Mourinho đã lên kế hoạch thay máu trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Theo đó, ông sẽ đẩy đi những gương mặt như Radamel Falcao, Loic Remy, Diego Costa và thậm chí cả Eden Hazard để đón về những nhân tố mới.
Lille sa thải HLV Herve Renard. Với việc Lille tụt xuống xếp thứ 16 trên BXH Ligue 1 sau 11 vòng, Ban lãnh đạo CLB đã quyết định sa thải HLV Herve Renard. Trước đó, nhà cầm quân 47 tuổi này đã ký vào bản hợp đồng 3 năm cùng đội bóng. Trước đây, Herve Renard từng giúp Bờ Biển Ngà rồi Zambia vô địch CAN (giải VĐQG châu Phi).
Jamie Vardy sẵn sàng đổi ngày cưới vì Euro 2016. Cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn Premier League, Jamie Vardy cho biết sẽ đổi ngày cưới nếu như được HLV Roy Hodgson đảm bảo suất dự Euro 2016 tại Pháp cùng ĐT Anh. Được biết, Vardy đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới với bạn gái Becky vào tháng 6/2016.
Benzema lỡ VCK Euro 2016 cùng ĐT Pháp? Bộ trưởng Thể thao Pháp Patrick Kanner tuyên bố, một khi cầu thủ nào đó còn dính dáng đến các vấn đề liên quan đến pháp luật, anh ta sẽ không được gọi vào ĐT Pháp. Điều này đồng nghĩa, Karim Benzema hoàn toàn có thể phải ngồi nhà xem VCK Euro 2016. Tiền đạo của Real Madrid bị cáo buộc đồng lõa trong vụ dùng “clip sex” tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena.
Đấu Đài Loan, Thái Lan được treo thưởng đậm. Trước khi ĐT Thái Lan bước vào loạt trận thứ 5 bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á với Đài Loan (Trung Quốc), LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã có động thái khích lệ tinh thần toàn đội. Theo đó họ tuyên bố, nếu thầy trò Kiatisak đoạt vé vào vòng loại thứ 3, cả đội sẽ nhận tổng cộng 30 triệu bath tiền thưởng.
Bị cáo buộc mua phiếu bầu World Cup, Chủ tịch LĐBĐ Đức từ chức. Wolfgang Niersbach - Chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB) đã quyết định từ chức sau khi bị tố cáo việc dùng tiền mua phiếu bầu khi vận động đăng cai World Cup 2006 và trốn thuế. Ông Niersbach đảm nhận vị trí Chủ tịch DFB từ năm 2012, đồng thời cũng là thành viên của ban chấp hành FIFA lẫn UEFA.
Mario Balotelli lại dính vào scandal tình ái. Marie Asemota, một phụ nữ 36 tuổi và có cân nặng tới hơn 90kg hé lộ với tờ Daily Star rằng, trong những lần trò chuyện trực tuyến với Mario Balotelli, tiền đạo này thường xuyên yêu cầu cô nói về những “chuyện thầm kín trong phòng ngủ” của mình. Asemota tất nhiên từ chối và đã chụp lại các đoạn trò chuyện làm bằng chứng.
Djokovic hướng tới siêu kỷ lục tiền thưởng. Cho tới thời điểm này của mùa giải, Novak Djokovic đã bỏ túi tổng cộng 16.706.125 USD tiền thưởng từ các giải đấu, đồng thời nâng tổng số tiền thưởng của mình kể từ khi khởi nghiệp lên con số 89.164.053 USD. Nếu vô địch nốt ATP World Tour Finals 2015 (1,75 triệu USD tiền thưởng cho nhà vô địch), “Nole” sẽ vượt mốc 90 triệu USD tiền thưởng trong sự nghiệp.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.