BẢN TIN Thể thao sáng: Kiatisak cảnh báo học trò về U23 Việt Nam

Kiatisak bay gấp sang Singapore.
Kiatisak bay gấp sang Singapore.
TPO - M.U đặt giá 25 triệu bảng cho Raheem Sterling. M.U tức giận vì Memphis Depay phải đá thêm 1 trận cho PSV. FBI điều tra cuộc bỏ phiếu chọn chủ nhà World Cup 2018 và World Cup 2022. Antoine Griezmann không phải mục tiêu của Mourinho.
HLV Kiatisak cảnh báo học trò về sự thăng hoa của U23 Việt Nam. Theo thông tin từ Thái Lan, HLV Kiatisak đã yêu cầu các học trò cảnh giác và nghiên cứu kỹ lối chơi của U23 Việt Nam, sau chiến thắng 5-1 của chúng ta trước U23 Malaysia. Trả lời tờ Siam Sport, HLV Kiatisak nhấn mạnh: “Tôi mong các cầu thủ U23 Thái Lan chơi tập trung, nghiên cứu kỹ đối thủ để có được thế trận thuận lợi ở trận cuối vòng bảng cũng như các trận sau đó”.
M.U đặt giá 25 triệu bảng cho Raheem Sterling. Nhắm thấy Raheem Sterling không còn muốn ở lại với Liverpool, M.U đã tham chiến trong cuộc đua tranh giành chữ ký của tiền đạo trẻ người Anh. Theo tiết lộ, họ chuẩn bị gửi tới “Lữ đoàn đỏ” lời đề nghị trị giá 25 triệu bảng. Tuy nhiên, nó có vẻ hơi thấp so với những gì Liverpool đòi hỏi (60 triệu bảng).
M.U tức giận vì Memphis Depay phải đá thêm 1 trận cho PSV. Ban lãnh đạo PSV đã yêu cầu Memphis Depay đá trận cuối cùng tại giải VĐQG Hà Lan như một lời chia tay gửi tới người hâm mộ. Điều này khiến M.U rất không hài lòng. Họ lo sợ tân binh trị giá 25 triệu bảng của mình có thể dính chấn thương và không kịp tập trung cùng đội.
FBI điều tra cuộc bỏ phiếu chọn chủ nhà World Cup 2018 và World Cup 2022. Ngay sau khi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter từ chức, FBI đã tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra nhắm vào cuộc bỏ phiếu chọn chủ nhà cho VCK World Cup 2018 và VCK World Cup 2022. Cục điều tra Liên bang Mỹ nghi ngờ, các quan chức FIFA đã nhận hối lộ khi bỏ phiếu chọn chủ nhà cho hai kỳ World Cup này.
Antoine Griezmann không phải mục tiêu của Mourinho. Trả lời báo chí Australia, HLV Jose Mourinho xác nhận, ông không xem Antoine Griezmann là một trong những mục tiêu mà Chelsea theo đuổi trong mùa hè năm nay. Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, trong hè này đội bóng thành London sẽ chỉ bổ sung thêm những hậu vệ.
Mauro Icardi gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với Inter Milan. Bỏ lại những lời chào mời hấp dẫn từ Anh và Tây Ban Nha, Mauro Icardi đã quyết định đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 4 năm với Inter Milan, thay cho bản hợp đồng cũ sẽ đáo hạn vào mùa hè tới. Mùa vừa qua, chân sút người Argentina này đã ghi tới 22 bàn tại Serie A.
Pep Guardiola có thêm sự tăng cường cho hàng tiền vệ. Sau 1 mùa giải thành công khi thi đấu cho Augsburg theo dạng cho mượn, Pierre-Emile Hojbjerg đã được HLV Pep Guardiola gọi trở lại Bayern Munich. Chia sẻ với báo giới, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh, tiền vệ 19 tuổi người Đức sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho tuyến giữa “Hùm xám”.
Galatasaray vô địch Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ. Trong trận chung kết Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ với Bursaspor vào đêm qua, Burak Yilmaz đã tỏa sáng rực rỡ bằng cú hat-trick, qua đó giúp Galatasaray có chiến thắng chung cuộc 3-2 để lần thứ 16 lên ngôi ở giải đấu này. Trước đó, Galatasaray cũng đã lên ngôi ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
Djokovic hủy diệt Nadal. Trong trận tứ kết Pháp Mở rộng 2015 diễn ra đêm qua, Novak Djokovic đã đánh bại Rafael Nadal chỉ sau 3 set với các tỷ số 7-5, 6-3, 6-1 để giành quyền vào chơi bán kết. Ở trận bán kết còn lại, Andy Murray cũng thắng thuyết phục David Ferrer 7-6, 6-2, 5-7, 6-1.

Serena Williams băng băng tiến về đích. Serena Williams tiếp tục thể hiện một phong độ ấn tượng tại Pháp Mở rộng 2015. Trong trận tứ kết với Sara Errani đêm qua, hạt giống số 1 thế giới người Mỹ chỉ mất có chưa đầy 1 giờ để giành chiến thắng với tỷ số 6-1, 6-3. Đối thủ của Serena ở bán kết sẽ là Timea Bacsinszky, tay vợt đã thắng Alison Van Uytvanck 6-4, 7-5.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.