BẢN TIN Thể thao: Real Madrid đón 'báu vật' U21 châu Âu

Real Madrid chiêu mộ thành công Dani Ceballos.
Real Madrid chiêu mộ thành công Dani Ceballos.
TPO - Zabaleta đầu quân cho West Ham. HLV Lê Thuỵ Hải: “Vào bảng sáu đội là thuận lợi cho U22 Việt Nam”. Verratti xin lỗi thay người đại diện. Roma mang tin buồn cho các đại gia. Sao PSG dính án tù treo. Messi tặng rượu khách dự đám cưới vì mục đích thiện nguyện...

Vượt Barcelona, Real Madrid đón “báu vật”. Theo nguồn tin từ tờ Marca, Real Madrid đã chốt xong vụ chiêu mộ tài năng trẻ Dani Ceballos. Cầu thủ hay nhất vòng chung kết U21 châu Âu vừa qua, sẽ tới đầu quân cho Los Blancos theo hợp đồng có thời hạn 6 năm. Để hoàn tất vụ này, Real đã chi thẳng 15 triệu euro phá vỡ hợp đồng của Ceballos ở Real Betis.

Zabaleta đầu quân cho West Ham. Sau khi chia tay Man City, hậu vệ Pablo Zabaleta đã chính thức khoác áo đội bóng của HLV Slaven Bilic theo dạng chuyển nhượng tự do với bản hợp đồng có giá trị 2 năm. Tại West Ham, ngôi sao 32 tuổi người Argentina vẫn mặc áo số 5. Trước đó, Zabaleta từng nhận được sự quan tâm của Everton và Crystal Palace.

HLV Lê Thuỵ Hải: “Vào bảng sáu đội là thuận lợi cho U22 Việt Nam”. Chiến lược gia họ Lê không cho rằng nằm ở bảng có nhiều đội hơn là điều hoàn toàn bất lợi cho thầy trò HLV Hữu Thắng. "Ở bảng B, chúng ta đuối hơn Thái Lan. Nhưng dù thua đối thủ này, Việt Nam vẫn có thể vào bán kết nếu đánh bại tất cả các đối thủ còn lại, những đội trình độ thấp hơn chút”.

Verratti xin lỗi thay người đại diện. Tiền vệ Marco Verratti đã lên tiếng xin lỗi khi người đại diện của anh là Donato Di Campli tuyên bố PSG đang giam giữ tiền vệ người Italia này như “tù nhân”. Ngoài việc xin lỗi, tuyển thủ Italia còn khẳng định anh đang rất hạnh phúc ở đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử và không có ý định ra đi.

Roma mang tin buồn cho các đại gia. Tân Giám đốc thể thao của Roma, ông Monchi khẳng định, tiền vệ Nainggonlan không có ý định rời khỏi Roma. Bởi vậy, những đội bóng muốn chiêu mộ tiền vệ người Bỉ chắc chắn không thể đạt ý nguyện. Trước đó, hàng loạt đội bóng giàu có của châu Âu như Man City, Arsenal hay PSG đã bày tỏ sự quan tâm tới Nainggonlan.

Sao PSG dính án tù treo. Tiền đạo thuộc biên chế của PSG - Odsonne Edouard vừa bị kết án 4 tháng tù treo. Kèm theo đó là việc anh phải nộp phạt 5.500 bảng gồm phí tòa án và bồi thường cho nạn nhân. Được biết, nguyên nhân dẫn tới việc này là do Edouard bị buộc tội là đồng phạm trong một vụ nổ súng diễn ra vào hôm 11/2 vừa qua.

Messi tặng rượu khách dự đám cưới vì mục đích thiện nguyện. Theo tiết lộ của tờ Mirror, tất cả 260 khách mời đến dự hôn lễ của Leo Messi và cô bạn gái thuở thiếu thời Antonella Roccuzzo hôm thứ Sáu tuần trước, đã được tặng mỗi người một chai rượu có tên “Leo Malbec”. Mục đích của việc M10 tặng quà khách cưới là nhằm kêu gọi họ gây quỹ từ thiện mang tên anh.

Federer lập nên kỳ tích Wimbledon 2017. Ở loạt trận đấu tại vòng 3 giải quần vợt Wimbledon 2017 diễn ra đêm qua, rạng sáng nay, Roger Federer đã lập nên kỳ tích. Cụ thể, “Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ giành thắng lợi 3-0 (7-6(7-3), 6-4, 6-4) trước Mischa Zverev, qua đó có lần thứ 15 góp mặt ở vòng 4 Wimbledon, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu này.

Mannarino bị phạt nặng vì hành động thô bạo với cậu bé nhặt bóng. Mới đây, tay vợt người Pháp - Adrian Mannarino đã bị phạt tiền 7.000 bảng do có hành động không đẹp với một cậu bé nhặt bóng tại vòng 2 Wimbledon. Cụ thể, Mannarino đã có hành động xô vai rất không đẹp với một cậu bé nhặt bóng trong trận đấu với Yuichi Sugita.

Nguyễn Thị Huyền đoạt HCV châu Á, phá kỷ lục cá nhân ở SEA Games. VĐV Việt Nam, hôm 8/7, về nhất chung kết 400m rào giải vô địch châu Á với 56,14 giây. Cô hơn người về nhì Anu của chủ nhà Ấn Độ đến 1,08 giây (57,22 giây). Thành tích hôm qua còn giúp Nguyễn Thị Huyền phá kỷ lục quốc gia nội dung 400m rào nữ và cũng là kỷ lục mà cô từng lập tại SEA Games 28 năm 2015 trên đất Singapore - 56,15 giây.

MỚI - NÓNG