BAN TIN Thể thao: Real bán Bale cho M.U, gom tiền mua Mbappe

Real Madrid bán Bale cho M.U, gom tiền đâu tư Mbappe.
Real Madrid bán Bale cho M.U, gom tiền đâu tư Mbappe.
TPO - Vừa rời Real Madrid, James Rodriguez đã tức tốc ly dị vợ. Hé lộ lý do Chicharito rời Bayer Leverkusen và đầu quân cho West Ham. Morata tiết lộ lý do từ chối AC Milan. Barcelona chưa buông Mbappe cho Real Madrid. Hé lộ danh sách chuyển nhượng của Chelsea...

Real Madrid bán Bale cho M.U, gom tiền đâu tư Mbappe. Tờ Sport đưa tin, Real Madrid đã thông qua kế hoạch bán Gareth Bale cho M.U để gom tiền đầu tư thương vụ Kylian Mbappe. Được biết, Real Madrid dự tính thu về 90 triệu bảng từ việc bán Bale, đồng thời chiêu mộ tài năng trẻ của AS Monaco với giá 161 triệu bảng. Một khi về sân Bernabeu, Kylian Mbappe sẽ mặc chính số áo 11 của Bale.

Vừa rời Real Madrid, James Rodriguez đã tức tốc ly dị vợ. Tân binh của Bayern Munich cho biết đã chấm dứt quan hệ hôn nhân với cựu VĐV bóng chuyền xinh đẹp Daniela Ospina. James Rodriguez và Daniela Ospina kết hôn hơn 6 năm trước, có với nhau một đứa con gái Salome, 4 tuổi. Thủ tục ly dị diễn ra thuận lợi, không có tranh chấp về tài sản cũng như quyền nuôi con.

Hé lộ lý do Chicharito rời Bayer Leverkusen và đầu quân cho West Ham. Theo tiền đạo Javier Hernandez, nguyên nhân anh từ chối một số lời mời hấp dẫn khác để chuyển qua khoác áo West Ham là do ân tình với HLV Slaven Bilic. Chicharito tiết lộ nhà cầm quân 48 tuổi đã muốn có anh từ 2 năm trước nhưng không thành công.

Morata tiết lộ lý do từ chối AC Milan. Alvaro Morata đã gia nhập Chelsea từ Real Madrid với mức giá kỷ lục 70 triệu bảng. Nhưng trước khi đồng ý chuyển đến The Blues, tiền đạo người Tây Ban Nha được cho là đã đồng ý gia nhập AC Milan. Mới đây, Morata đã tiết lộ lý do anh từ chối Milan bởi không muốn phải đối đầu với đội bóng cũ Juventus.

Bellerin thừa nhận tương lai bất ổn ở Arsenal. Hậu vệ Hector Bellerin thừa nhận, anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi cạnh tranh suất đá chính ở Arsenal mùa giải tới. Theo cầu thủ người Tây Ban Nha, anh cầm phải nỗ lực hơn nữa để được HLV Arsene Wenger trao suất đá chính. Trước đó từng có tin Bellerin muốn trở lại Barcelona thi đấu.

Barcelona chưa buông Mbappe cho Real Madrid. Theo tờ Mirror, Barcelona vẫn âm thầm theo đuổi tiền đạo Kylian Mbappe của AS Monaco, bất chấp việc họ có phần lép vế so với Real Madrid ở vụ này. Trước đó có tin, Real Madrid đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbappe từ AS Monaco với giá trên 161 triệu bảng.

Hé lộ danh sách chuyển nhượng của Chelsea. Theo tiết lộ của tờ Mirror (Anh), HLV Antonio Conte đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Ross Barkley (Everton) và hậu vệ Alex Sandro (Juventus) trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa. Để có 3 ngôi sao này, Chelsea cần tiêu tốn khoảng 150 triệu bảng.

U22 Việt Nam sẽ đá 2 trận tại Hàn Quốc. Ngày 1/8 tới, U22 Việt Nam sẽ bắt đầu chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Giai đoạn nước rút này có ý nghĩa đặc biệt với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng bởi đây là cơ hội cuối cùng để đội hoàn thiện các miếng đánh cho SEA Games 2017. Theo tiết lộ, phía Hàn Quốc đã bố trí hai CLB làm “quân xanh” cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Cụ thể, ngày 5/8, U22 Việt Nam đá giao hữu với Mokpo City FC. Ngày 9/8, đội quân của HLV Hữu Thắng sẽ so giày với Busan FC.

Rộ tin Matic ký hợp đồng với Juventus. Theo tờ Sportsmole, Juventus và đại diện của Nemanja Matic đã đạt thỏa thuận cá nhân. Tiền vệ người Serbia dường như không thể đợi M.U và HLV Mourinho thêm nữa. Tương lai của Matic trở nên khó lường sau khi Chelsea chiêu mộ thành công Tiemoue Bakayoko từ Monaco. Nếu Chelsea và Juventus chốt được mức phí chuyển nhượng, rất có thể “Quỷ đỏ” sẽ bị hất cẳng trong thương vụ này.

Trận đấu Mayweather - McGregor nhận số tiền cược kỷ lục. Theo nhà cái Betfair, tính đến hết ngày 26/7, đã có 10 triệu đô la cược vào trận đấu giữa Mayweather và McGregor. Theo dự đoán,  trận so găng giữa 2 tay đấm này sẽ đi vào lịch sử với tư cách là trận đấu quyền anh có nhiều tiền đặt cược nhất.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.