BẢN TIN Thể thao: Mourinho chấp nhận 'yêu sách' của Ibra

Mourinho chấp nhận “yêu sách” của Ibrahimovic.
Mourinho chấp nhận “yêu sách” của Ibrahimovic.
TPO - Benzema khẳng định không làm “nô dịch” cho Bale và Ronaldo. Bale bị treo giò. Nainggolan bác tin đồn gia nhập Chelsea. Man City dùng “lương khủng” dụ dỗ Donnarumma. HLV Wenger vẫn tiếc vì vồ hụt Luis Suarez. Mkhitaryan lần thứ bảy nhận giải Cầu thủ hay nhất Armenia...

Mourinho chấp nhận “yêu sách” của Ibrahimovic. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, HLV Jose Mourinho đã không ngần ngại cho hay, M.U sẽ làm mọi cách có thể để thuyết phục Zlatan Ibrahimovic gia hạn hợp đồng. Trước đó, chân sút 35 người Thụy Điển bóng gió, anh sẽ chỉ gia hạn thêm 1 năm nếu được nâng lương lên thành 300.000 bảng/tuần.

Benzema khẳng định không làm “nô dịch” cho Bale và Ronaldo. Trong buổi phỏng vấn mới đây, tiền đạo Karim Benzema khẳng định, anh nỗ lực thi đấu để phục vụ cho Real Madrid chứ không phải bất cứ cá nhân nào, kể cả Gareth Bale hay Cristiano Ronaldo. Đồng thời, tuyển thủ Pháp cũng mong muốn được “treo giày” trong màu áo “Kền kền trắng”.

Bale bị treo giò. Với chiếc thẻ vàng dính phải trong trận hoà CH Ireland đêm qua, Gareth Bale sẽ không được đá trận gặp Serbia vào ngày 12/6 vì nhận đủ định mức thẻ phạt. Không có sự phục vụ của tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid là tổn thất lớn với xứ Wales, đồng thời ảnh hưởng lớn đến cơ hội giành vé dự World Cup của đội bóng này.

Nainggolan bác tin đồn gia nhập Chelsea. Tiền vệ Radja Nainggolan của Roma chia sẻ, anh không có nghĩ đến chuyện sẽ đầu quân cho Chelsea trong thời gian tới. Dù vậy, tuyển thủ 28 tuổi người Bỉ cũng để ngỏ khả năng đội bóng chủ quản sẽ bán anh nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Hợp đồng của Nainggolan với AS Roma còn thời hạn tới hè 2019.

Lukaku một mực đòi rời Everton. Chia sẻ với báo giới khi trong đợt tập trung cùng ĐT Bỉ, Romelu Lukaku đã tái khẳng định ý muốn chia tay Evertond để chuyển tới một CLB lớn hơn vào mùa hè này: "Quyết định đã được đưa ra, do đó tôi không muốn nói thêm về vấn đề này nữa Nhưng tôi muốn khẳng định rằng, tham vọng lớn trong bóng đá thì chẳng có gì sai trái cả”.

Man City dùng “lương khủng” dụ dỗ Donnarumma. Để nhận được sự phục vụ của thủ môn trẻ Gianluigi Donnarumma bên phía AC Milan, Ban lãnh đạo Man City sẵn sàng trả mức lương lên tới 5 triệu euro/năm cho anh. Trước đó, có thông tin cho rằng “The Citizens” sẵn sàng trả mức phí chuyển nhượng 120 triệu euro để đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza “nhả” người.

HLV Wenger vẫn tiếc vì vồ hụt Luis Suarez. Theo HLV Arsene Wenger, Arsenal từng đạt được thoả thuận cá nhân với Luis Suarez và sẵn sàng trả Liverpool 40 triệu bảng + 1 bảng để mua ngôi sao này cách đây 4 năm. Tuy nhiên, sau đó “The Kop” vào cuộc rất quyết liệt, giữ chân Luis Suarez rồi bán tiền đạo này cho Barcelona.

Mkhitaryan lần thứ bảy nhận giải Cầu thủ hay nhất Armenia. Tiền vệ của M.U cảm ơn những người ủng hộ anh trên Twitter khi chia sẻ tấm ảnh nhận giải thưởng Cầu thủ hay nhất Armenia năm 2016. Đây là lần thứ bảy anh nhận vinh dự này và là năm thứ sáu liên tiếp. Hiện Mkhitaryan cũng là cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Armenia.

Michael Keane xuất sắc hơn cả Hummels. Đây là nhận định của cựu HLV học viện M.U, ông Paul McGuinness. Theo Paul McGuinness, “Quỷ đỏ” nên nhanh chóng mua lại trung vệ Michael Keane từ Burnley. Cách đây ít ngày, cựu danh thủ M.U là Gary Neville cũng nên tiếng trách móc cựu HLV Louis van Gaal khi để Michael Keane rời Old Trafford.

Buffon có trận 1000, phá nhiều kỷ lục. Chiến thắng 2-0 của Italia trước Albania đánh dấu trận đấu chuyên nghiệp thứ 1000 của Buffon. Trong đó anh có 168 trận cho ĐT Italia, trở thành cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất châu Âu. Tính trên toàn thế giới, Buffon lọt vào tốp 5 cầu thủ đá cho ĐTQG nhiều trận nhất, kém người đứng đầu là Ahmed Hassan (Ai Cập - 184 trận). Ngoài Buffon chỉ có thêm 16 cầu thủ chạm mốc 1000 trận trong sự nghiệp.

MỚI - NÓNG