BẢN TIN Thể thao: Matic nổi loạn để được tới M.U

Matic quyết gia nhập M.U trong mùa hè 2017.
Matic quyết gia nhập M.U trong mùa hè 2017.
TPO - Morata từ chối gia nhập Chelsea. Cao thủ Vịnh Xuân thắng trận thứ hai tại Hà Nội. Dùng 45 triệu bảng, Arsenal tiệm cận “sao trẻ” người Pháp. AC Milan đạt được thỏa thuận miệng với Bonucci. Giroud thừa nhận có thể chia tay Arsenal…

Matic nổi loạn để được tới M.U. Theo báo giới Anh, tiền vệ Nemanja Matic đã gây sức ép lên BLĐ Chelsea để được chuyển tới M.U. Có vẻ như, “The Blues” vẫn chờ đợi hoàn tất vụ Tiemoue Bakayoko mới giải quyết tương lai của tiền vệ người Serbia. Trước đó, phía M.U xác nhận sẵn sàng trả 40 triệu bảng để có Matic.

Morata từ chối gia nhập Chelsea. Theo tiết lộ từ tờ Onda Cero (TBN), Alvaro Morata đã thẳng thừng từ chối lời mời gọi từ Chelsea vì cho rằng, lối chơi của nhà ĐKVĐ Premier League không phù hợp với mình. Trước đó, chân sút 24 tuổi từng suýt cập bến M.U nhưng rốt cục, “Quỷ đỏ” lại chiêu mộ Romelu Lukaku. Hiện mức giá của Morata vào khoảng 70 triệu bảng.

Cao thủ Vịnh Xuân thắng trận thứ hai tại Hà Nội. Chiều nay (13/7), tại Hà Nội, võ sư Pierre Francois Flores thắng võ sư Trần Lê Hoài Linh sau 2 phút 12 giây giao đấu. Sau trận đấu, võ sư Pierre Francois Flores thông báo sẽ rời Việt Nam ngay tối nay, thay vì tiếp tục ở lại để tìm kiếm thêm những lời thách đấu mới.

Dùng 45 triệu bảng, Arsenal tiệm cận “sao trẻ” người Pháp. Với quyết tâm có bằng được chữ ký của Thomas Lemar (AS Monaco), Arsenal sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 45 triệu bảng. Ngoài ra, “Pháo thủ” cũng không ngần ngại trả cho tiền vệ người Pháp mức lương hậu hĩnh, vào khoảng 120.000 bảng/tuần.

“Không nên gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển”. HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng, HLV Nguyễn Hữu Thắng không nên gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển bởi điều này ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của cả một nền bóng đá, cần được nghiên cứu, cân nhắc cẩn trọng. Trước đó, ông Thắng bày tỏ mong muốn được gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển.

Donnarumma chối không chủ ý “làm phản” Milan. Ngay sau khi ký vào hợp đồng mới với AC Milan, thủ thành trẻ tuổi Gianluigi Donnarumma đã lên tiếng xin lỗi NHM. "Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới NHM sau khi họ phải trải qua cảm giác bị phản bội. Nhưng tôi nhắc lại là việc từ chối ký hợp đồng mới không phải chủ ý của tôi".

AC Milan đạt được thỏa thuận miệng với Bonucci. Theo SportMediaset, AC Milan đã thuyết phục thành công trung vệ Leonardo Bonucci chia tay Juventus để chuyển qua khoác áo “Rossoneri” ngay trong Hè này. Ngôi sao 30 tuổi sẽ được hưởng mức lương 7 triệu euro/mùa. Sau khi đạt được thỏa thuận cá nhân với Milan, Bonucci sẽ có buổi gặp trực tiếp lãnh đạo của Juventus nhằm thuyết phục để anh ra đi.

Hazard hẹn HLV Zidane về Real mùa tới. Tờ Diario Gol cho hay, Hazard và HLV Zidane đã có cuộc nói chuyện điện thoại khá lâu để bàn về tương lai. Theo đó, tiền vệ người Bỉ thẳng thắn bày tỏ quan điểm muốn chơi cho Chelsea thêm 1 mùa giải nữa. Mùa hè 2018, anh sẽ cân nhắc nghiêm túc chuyện gia nhập Real Madrid. Tất nhiên, HLV Zidane vui vẻ chấp nhận bởi hiện tại hàng công của Real vẫn đang rất mạnh.

Giroud thừa nhận có thể chia tay Arsenal. Tiền đạo Oliver Giroud vừa thừa nhận rằng, anh có thể rời Arsenal ngay trong mùa Hè này. Hiện nay, chân sút người Pháp đang được Everton, West Ham và AC Milan săn đón. Tuy vậy, nhiều khả năng Oliver Giroud sẽ tiếp tục ở lại khi trước đó, HLV Arsene Wenger khẳng định chưa có kế hoạch để anh ra đi.

Đại diện Perisic gây sức ép lên BLĐ Inter. Sky Sports phiên bản Italia cho hay, người đại diện của Ivan Perisic đã có cuộc gặp trực tiếp với ban lãnh đạo Inter để làm rõ tương lai cho thân chủ. Tiền vệ người Croatia rất muốn được chuyển đến M.U nhưng bị Inter làm khó ở mức giá chuyển nhượng. Hiện tại HLV Mourinho đã đồng ý trả 45 triệu bảng nhưng đội bóng Italia nhất quyết không bán dưới 50 triệu bảng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".