Bản tin thể thao: HLV Mourinho quyết định 'tống tiễn' Pogba

Bản tin thể thao: HLV Mourinho quyết định 'tống tiễn' Pogba
TPO - HLV Mourinho muốn có 2 ngôi sao của Premier League. Martial lọt vào tầm ngắm của cả Bayern lẫn Juventus. HLV Mourinho tính đổi De Gea lấy ngôi sao của Real Madrid. HLV Mourinho quyết định “tống tiễn” Pogba…

HLV Mourinho muốn có 2 ngôi sao của Premier League. AS Monaco lên kế hoạch chiêu mộ hai cầu thủ đang chinh chiến tại Premier League. Đầu tiên là hậu vệ cánh trái Alberto Moreno, người đang bị thất sủng tại Liverpool. Tiếp đến là đưa Tiemoue Bakayoko, tiền vệ đã chuyển đến Chelsea năm ngoái trở lại.

Martial lọt vào tầm ngắm của cả Bayern lẫn Juventus. Theo tờ Tuttosport, cả Bayern Munich lẫn Juventus đều nghiêm túc xem tiền đạo Anthony Martial là mục tiêu số 1 trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới. Trước đó cũng xuất hiện tin đồn chân sút người Pháp rất bất mãn với HLV Jose Mourinho do anh không thường xuyên được ra sân đá chính.

HLV Guardiola được cấp 200 triệu bảng mua sắm. Sau khi giúp Man City vô địch Premier League 2017-2018, HLV Pep Guardiola đã được ông chủ Sheikh Mansour hứa cấp cho số tiền 200 triệu bảng để mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Kể từ khi dẫn dắt Man City, HLV Guardiola đã chi 448 triệu bảng để mua sắm cầu thủ.

HLV Mourinho tính đổi De Gea lấy ngôi sao của Real Madrid. Ở một diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng, HLV Jose Mourinho đã bất ngờ hạ quyết tâm chiêu mộ bằng được tiền vệ Isco (Real Madrid) trong mùa Hè tới. Thậm chí theo nguồn tin của The Sun, ông còn sẵn sàng đổi thủ môn David de Gea để có sự phục vụ của ngôi sao người Tây Ban Nha.

HLV Mourinho quyết định “tống tiễn” Pogba. Do hết kiên nhẫn với Paul Pogba nên HLV Jose Mourinho của M.U đã quyết định sẽ bán tiền vệ người Pháp trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Giới chuyên môn cho rằng, quyết định này của Mourinho có thể gặp phải sự phản đối của Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward, bởi gia đình Glazer không muốn bán đi cầu thủ đắt giá nhất của mình.

Chủ tịch Al-Khelaifi hé lộ mục tiêu hàng đầu của PSG. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi thừa nhận, ông rất hạnh phúc khi PSG đang là đội bóng thống trị ở Ligue 1 những năm gần đây. Tuy nhiên, vị tỷ phú người Qatar khẳng định mục tiêu lớn nhất mà đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử nhắm tới ngôi vô địch Champions League.

M.U ra giá bán Martial, 3 “đại gia” lập tức vào cuộc. Sau khi hay tin M.U rao bán Anthony Martial, cả 3 đội bóng lớn ở châu Âu gồm Arsenal, Juventus và Bayern Munich đã lập tức đánh tiếng muốn có sự phục vụ của tiền đạo người Pháp. Cụ thể, “Quỷ đỏ” sẵn sàng bán cựu cầu thủ AS Monaco nếu có đội bóng nào chồng lên bàn đàm phán số tiền từ 50 triệu bảng trở lên.

Chơi rực sáng, “báu vật” của Liverpool được thưởng đậm. Theo tờ Mirror, cầu thủ Trent Alexander-Arnold sẽ được tăng lương gấp đôi (lên 40.000 bảng/tuần) sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải này. Trent Alexander-Arnold đã chiếm được vị trí chính thức trong đội hình của The Kop. Sau 25 trận ra sân, cầu thủ này đã đóng góp 2 bàn và thực hiện 2 đường kiến tạo thành bàn cho CLB.

Salah không phải để bán. Trước những thông tin hàng loạt ông lớn đang chèo kéo Mohamed Salah và sẵn sàng chi ra số tiền chuyển nhượng khổng lồ, HLV Juergen Klopp bắt buộc phải lên tiếng. Theo đó, vị chiến lược gia người Đức tuyên bố Salah không phải để bán và ngôi sao người Ai Cập hoàn toàn thoải mái ở Liverpool nên khỏi phải lo nghĩ về chuyện chuyển nhượng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.