BẢN TIN Thể thao: HLV Hàn Quốc bất ngờ tiết lộ về Xuân Trường

Các đội bóng Hàn Quốc đã để mắt tới Xuân Trường từ khi tiền vệ này mới 17 tuổi.
Các đội bóng Hàn Quốc đã để mắt tới Xuân Trường từ khi tiền vệ này mới 17 tuổi.
TPO - Thua M.U, Chelsea xuống đáy thất vọng với kỷ lục buồn. Adidas không thưởng 1 đồng nào cho M.U. Thibaut Courtois dính chấn thương vì… chơi bóng rổ. Đánh bại Chelsea, Mourinho lập cột mốc đáng nể…

HLV U19 Gwangju tiết lộ bất ngờ về Xuân Trường. HLV Choi Soo Yong của U19 Gwangju tiết lộ ông đã để mắt tới tiền vệ Lương Xuân Trường từ khi anh mới 17 tuổi, đồng thời từng tiến cử tiền vệ người Tuyên Quang cho các đội bóng Hàn Quốc. Giờ đây, ông rất vui khi Xuân Trường đã khoác áo Gangwon FC chơi tại K.League.

Thua M.U, Chelsea xuống đáy thất vọng với kỷ lục buồn. Trong trận thua 0-2 trước M.U tại Old Trafford tối qua, Chelsea đã thể hiện một bộ mặt vô cùng thất vọng. Theo đó, lần đầu tiên kể từ năm 2007, họ trải qua một trận đấu mà không thể có một lần dứt điểm trúng khung thành đối phương. Cách đây 10 năm, cùng tại sân Old Trafford và trước M.U, Chelsea thua 0-2 mà không dứt điểm lần nào trúng đích.

Adidas không thưởng 1 đồng nào cho M.U. Tờ Mirror cho hay, trong hợp đồng tài trợ siêu khủng với M.U (75 triệu bảng/năm), Adidas chỉ cài điều khoản thưởng cho đội chủ sân Old Trafford nếu họ giành danh hiệu ở 3 đấu trường chính là Champions League, Premier League và FA Cup. Điều này đồng nghĩa, gần như chắc chắn mùa này M.U sẽ không được thưởng.

Thibaut Courtois dính chấn thương vì… chơi bóng rổ. Giới truyền thông Anh đưa tin, thủ thành Thibaut Courtois đã bị dính chấn thương mắt cá chân do Ban lãnh đạo Chelsea yêu cầu anh tham gia trận đấu bóng rổ để quảng cáo cho NBA cùng với Nemanja Matic, Nathan Ake, Marcos Alonso và Asmir Begovic.

Cầu thủ Dortmund không dám lên xe. Trả lời phỏng vấn tờ Bild, thủ môn Roman Burki thừa nhận, anh cùng những người đồng đội ở Dortmund không còn dám lên xe buýt sau vụ nổ bom mới đây. Burki sau đó còn cho biết mình không đọc tin tức về vụ việc để tránh bị ám ảnh. Cho đến lúc này, vụ việc vẫn khiến toàn đội Dortmund bất an.

Đánh bại Chelsea, Mourinho lập cột mốc đáng nể. Cùng M.U đánh bại Chelsea 2-0 tại Old Trafford, HLV Jose Mourinho đã xác lập một cột mốc đáng nể tại Premier League. Theo đó, trong 34 đội bóng mà “Người đặc biệt” từng giáp mặt tại giải đấu số 1 nước Anh, ông đều có ít nhất 1 lần giành chiến thắng.

Real Madrid nhận hung tin từ Bale. Theo xác nhận từ phía Real Madrid, tiền vệ Gareth Bale bị chấn thương bắp chân và chắc chắn sẽ không thể kịp bình phục để ra sân khi đón tiếp Bayern Munich ở trận tứ kết lượt về Champions League diễn ra vào rạng sáng 19/4 tới. Khả năng tuyển thủ Xứ Wales có thi đấu trận Siêu kinh điển gặp Barcelona vào cuối tuần hay không vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Benzema mong Hazard tới Real Madrid. Phát biểu trên tờ Telefoot, tiền đạo Karim Benzema cho biết anh hoàn toàn ủng hộ Real Madrid trong việc chiêu mộ tiền vệ Eden Hazard của Chelsea trong mùa Hè tới. "Tôi thực sự không đọc những tin đồn, nhưng nếu anh ấy tới Real thì quá tốt. Anh ấy thực sự là một cầu thủ tài năng", Benzema nói.

Guardiola nhớ Tây Ban Nha và Đức. HLV Guardiola đang gặp nhiều khó khăn trong mùa đầu tiên làm việc tại Premier League. Man City đã không còn khả năng đua vô địch và rất chật vật giữ chỗ trong tốp 4. Trong bài phát biểu mới đây, Pep thừa nhận đang rất nhớ quãng thời gian ở Tây Ban Nha và Đức. Khi dẫn dắt Barca và Bayern, Guardiola luôn vô địch giải VĐQG rất dễ dàng.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.