BẢN TIN Thể thao: Ghi bàn nhanh như điện, Neymar lập kỷ lục

Neymar lập kỷ lục ghi bàn nhanh nhất môn bóng đá nam Olympic.
Neymar lập kỷ lục ghi bàn nhanh nhất môn bóng đá nam Olympic.
TPO - Vùi dập U23 Honduras, U23 Brazil vào chung kết. Hạ U23 Nigeria, U23 Đức tranh HCV ở U23 Brazil. Turan lập cú đúp, Barcelona đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha. Di Maria “trốn trại” đưa vợ đi nghỉ mát. Villarreal âm mưu “cướp” người của Chelsea.
Neymar lập kỷ lục Olympic. LĐBĐ thế giới (FIFA) khẳng định, Neymar đã phá kỷ lục Olympic khi trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất lịch sử sân chơi này với việc làm tung lưới U23 Honduras ở giây thứ 14 (bán kết 1). Đó là tình huống "tiểu Pele" trừng phạt sai lầm của hậu vệ Johnny Palacios bên phía U23 Honduras để mở tỷ số cho U23 Brazil.
Vùi dập U23 Honduras, U23 Brazil vào chung kết. Trong trận bán kết 1 môn bóng đá nam Olympic Rio 2016, U23 Brazil đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi vùi dập U23 Honduras với tỷ số 6-0. Ngay giây thứ 14 của trận đấu, Neymar đã ghi bàn cho đội bóng áo vàng. Những bàn còn lại được thực hiện bởi Gabriel Jesus (cú đúp), Marquinhos, Luan và chính Neymar.
Hạ U23 Nigeria, U23 Đức tranh HCV ở U23 Brazil. Gặp đối thủ khó U23 Nigeria, nhưng U23 Đức vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình khi có chiến thắng thuyết phục 2-0. Lukas Klostermann và Nils Petersen là những người đã ghi bàn cho đại diện châu Âu. Như vậy, U23 Đức sẽ vào chung kết để tranh HCV với U23 Brazil.
Người đại diện của “tiểu Neymar” phủ nhận liên hệ với M.U. Đại diện của tiền đạo Gabriel Barbosa (Gabigol) đích thân phủ nhận tin đồn cho rằng M.U đạt thỏa thuận chiêu mộ sao mai người Brazil từ Santos với giá 30 triệu bảng: "Tất cả chỉ là suy đoán. Thân chủ của tôi đang tập trung cùng tuyển Brazil giành tấm huy chương vàng tại Olympic 2016".
Turan lập cú đúp, Barcelona đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha. Thắng 2-0 ở lượt đi giúp Barcelona thi đấu tràn đầy tự tin khi đá lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha với Sevilla tại sân Nou Camp. Trận này, Arda Turan đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, bàn còn lại được thực hiện bởi Messi, để giúp đội nhà thắng 3-0. Chung cuộc, Barcelona thắng Sevilla 5-0 và đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha.
Di Maria “trốn trại” đưa vợ đi nghỉ mát. Trong khi ác đồng đội khác trong màu áo PSG đang phải vất vả tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới, thì tiền vệ Angel Di Maria lại đang tỏ ra rất thảnh thơi. Thậm chí, mới đây, ngôi sao người Argentina còn đưa vợ con sang tận Formentera, Tây Ban Nha nghỉ mát, “mặc kệ” chuyện vòng 1 Ligue đã khởi tranh vào hồi cuối tuần qua.
Villarreal âm mưu “cướp” người của Chelsea. Tờ Le 10 Sport loan tin, Villarreal là đội bóng mới nhất sau Everton và Crystal Palace muốn chiêu mộ tiền đạo Loic Remy của Chelsea trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016 đóng cửa. Loic Remy gia nhập Chelsea vào hè 2014 với giá 8 triệu bảng và giờ đội bóng thành London muốn thu về 10 triệu bảng nếu phải để anh ra đi.
Diego Costa tố bị trọng tài và đối thủ trù dập. Chia sẻ trước báo giới, Diego Costa đã bày tỏ sự thất vọng về trọng tài điều khiển trận đấu giữa Chelsea và West Ham, đồng thời nhấn mạnh, anh đang là mục tiêu tấn công của những vị “vua áo đen” cũng như các đối thủ ở Premier League. Ở trận gặp West Ham, Costa có pha vào bóng thô bạo với thủ thành Adrian, nhưng được trọng tài bỏ qua do trước đó đã nhận 1 thẻ vàng.
HLV Zidane chặn đường tới Real của ngôi sao Fabregas. Trước những thông tin cho rằng Real Madrid sẵn sàng để James Rodriguez tới Chelsea nhằm đổi lấy sự phục vụ của Cesc Fabregas, HLV Zinedine Zidane đã chính thức lên tiếng. Theo đó ông khẳng định, sự có mặt của tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ khiến mọi chuyện ở Bernabeu trở nên phức tạp.
Tottenham theo đuổi Lopez. Để có thêm sự lựa chọn cho “khung gỗ” Tottenham, nhất là trong bối cảnh thủ thành Hugo Lloris dính chấn thương, HLV Mauricio Pochettino dự định đưa thủ thành Pau Lopez từ Espanyol về sân White Hart Lane trong hè này. Hiện Pau Lopez được định giá khoảng 7 triệu euro.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.