Neymar phá kỷ lục ghi bàn nhanh tại Olympic

Neymar tỏa sáng đúng lúc trong màu áo Brazil. Ảnh: Reuters.
Neymar tỏa sáng đúng lúc trong màu áo Brazil. Ảnh: Reuters.
Thủ quân tuyển bóng đá nam Brazil lập được kỷ lục mới khi mở tỷ số ở giây thứ 15 trong trận bán kết gặp Honduras.

Sau trận bán kết mà Brazil thắng với tỷ số 6-0, FIFA nhanh chóng xác nhận kỷ lục 15 giây của Neymar. Kỷ lục cũ 19 giây cũng lập tại Olympic năm nay, thuộc về nữ cầu Janine Becker (Canada) trong trận gặp Australia hôm 4/8.

Sau pha ghi bàn nhanh kỷ lục, Neymar tiếp tục tỏa sáng với hai đường chuyền dọn cỗ. Vào phút đá bù, tiền đạo này còn sút thành công quả phạt đền ấn định chiến thắng 6-0.

Ở chung kết, Brazil sẽ gặp Đức, đội thắng 2-0 trong cặp bán kết còn lại với Nigeria.

Đây là lần thứ tư tuyển bóng đá nam Olympic Brazil lọt vào một trận chung kết. Ba lần trước, đại diện Nam Mỹ đều thua khi gặp Pháp (năm 1984), Liên Xô cũ (1988) và Mexico (2012).

Huy chương vàng môn bóng đá cũng là thành tích duy nhất còn thiếu trong lịch sử bóng đá vĩ đại của Brazil. Tuyển nữ nước này cũng đã hai lần vào chung kết nhưng chưa một lần lên ngôi.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.