BẢN TIN Thể thao: Chủ tịch Real ra điều kiện với Ronaldo

Chủ tịch Perez yêu cầu Ronaldo phải công khai xin lỗi.
Chủ tịch Perez yêu cầu Ronaldo phải công khai xin lỗi.
TPO - Lãnh đạo M.U keo kiệt, HLV Mourinho nổi đóa. Chelsea sắp mất trắng sao trẻ. Arsenal phá kỷ lục chuyển nhượng mua Lacazette. Neymar được kích hoạt mức phí giải phóng hợp đồng mới. Chelsea đạt được thỏa thuận mua tuyển thủ Đức...

Chủ tịch Perez ra điều kiện với Ronaldo. Chủ tịch Florentino Perez mới đây đã tuyên bố Real Madrid sẵn sàng ký hợp đồng mới và trả số tiền thuế mà Ronaldo đang bị cáo buộc. Đổi lại, tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ phải công khai xin lỗi và giải thích với các CĐV sau khi đưa ra tuyên bố muốn chia tay CLB trong lúc tập trung ĐTQG tham dự Confederations Cup 2017 tại Nga.

Lãnh đạo M.U keo kiệt, HLV Mourinho nổi đóa. Giới truyền thông đảo quốc sương mù cho hay, HLV Jose Mourinho vừa bày tỏ sự tức tối khi Ban lãnh đạo M.U không chịu đầu tư mạnh tay để ông tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Hiện tại, Mourinho đang muốn đưa về sân Old Trafford 3 tân binh gồm tiền đạo Alvaro Morata (Real Madrid), tiền vệ phòng ngự Nemanja Matic (Chelsea) và tiền vệ cánh Ivan Perisic (Inter Milan).

Chelsea sắp mất trắng sao trẻ. Nathaniel Chalobah đã thi đấu khá tốt ở giải U21 châu Âu vừa qua trong vai trò tiền vệ phòng ngự của U21 Anh. Dù vậy, Chelsea đứng trước nguy cơ lớn không thể giữ chân tài năng trẻ 22 tuổi này do anh không gia hạn hợp đồng trong khi giao kèo cũ chỉ giữ chân cầu thủ này nốt 1 năm nữa.

Arsenal phá kỷ lục chuyển nhượng mua Lacazette. Theo tiết lộ của tờ Sky Sports, Arsenal sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử CLB bằng việc chi ra số tiền 45 triệu bảng để thuyết phục Lyon bán tiền đạo Alexandre Lacazette. Như vậy, nếu gia nhập Arsenal, ngôi sao 26 sẽ qua mặt Mesut Ozil (được Arsenal mua về từ Real Madrid hồi mùa Hè năm 2013 với giá 42,5 triệu bảng) để trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử đội chủ sân Emirates.

Neymar được kích hoạt mức phí giải phóng hợp đồng mới. Kết thúc ngày 30/6 và bước sang ngày 1/7, bất kỳ đội bóng nào muốn lôi kéo Neymar khỏi CLB Barcelona, họ sẽ phải thực hiện điều khoản giải phóng hợp đồng có mức giá cao hơn trước lên tới 220 triệu euro. Đó là một phần trong bản hợp đồng ký kết vào mùa Hè năm ngoái.

Chelsea đạt được thỏa thuận mua tuyển thủ Đức. Nhà báo thể thao nổi tiếng ở Italia - Gianluca Di Marzio đưa tin, Chelsea vừa thuyết phục được AS Roma bán trung vệ Antonio Rudiger với giá 29 triệu bảng. Dự kiến, vào thứ Hai tới, Rudiger sẽ có mặt tại sân Stamford Bridge để kiểm tra y tế và hoàn tất thủ tục gia nhập Chelsea.

Định ngày phán quyết tương lai của Sanchez. Tiền đạo Alexis Sanchez khẳng định, anh sẽ chính thức công bố việc mình sẽ tiếp tục gắn bó với Arsenal hay ra đi tìm bến đỗ mới sau trận chung kết Confederations Cup 2017 giữa ĐT Chile và ĐT Đức kết thúc (diễn ra vào rạng sáng 3/7 tới). Hiện chân sút 28 tuổi đang nhận được sự quan tâm của Man City và Bayern Munich.

Real Madrid tiếp tục thanh lọc đội hình. Lyon đã chính thức sở hữu cầu thủ chạy cánh Mariano Diaz của Real Madrid với mức phí 8 triệu euro. Tương tự như trường hợp của Enzo Zidane, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được ưu tiên mua lại Mariano hoặc nhận 40% tiền số tiền chuyển nhượng của cầu thủ này trong tương lai.

Thibaut Courtois đàm phán gia hạn hợp đồng với Chelsea. Tờ Evening Standard cho hay, thủ thành Thibaut Courtois đang tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với Chelsea sau khi Real Madrid tỏ ra không còn quá để tâm tới tuyển thủ Bỉ. Bản giao kèo hiện tại của Courtois và “The Blues” còn thời hạn tới tháng 6/2019.

Mourinho nhắm sao trẻ Celtic. Nhằm tăng cường lựa chọn cho vị trí hậu vệ trái, HLV Mourinho đang muốn đưa Kieran Tierney về Old Trafford. Hậu vệ 20 tuổi đang thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo Celtic. Tờ Mirror cho hay, M.U có thể trả 15 triệu bảng đồng thời để Kieran Tierney ở lại Celtic đến kỳ chuyển nhượng mùa đông theo dạng cho mượn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.