Bản tin Thể thao: Bellerin lên kế hoạch “tẩu thoát” khỏi Arsenal

Bellerin lên kế hoạch “tẩu thoát” khỏi Arsenal.
Bellerin lên kế hoạch “tẩu thoát” khỏi Arsenal.
TPO - Tỷ phú Abramovich ra tay phân xử vụ HLV Antonio Conte đuổi Diego Costa. HLV Ranieri tái xuất, quyết giúp Nantes “hóa rồng”. Arsenal lên kế hoạch “giải cứu” Smalling khỏi M.U. Dùng “độc chiêu”, Real sở hữu Kylian Mbappe trước mũi Arsenal…

Bellerin lên kế hoạch “tẩu thoát” khỏi Arsenal. Theo Mundo Deportivo, Hector Bellerin đã hạ quyết tâm rời Arsenal trở về Barcelona sau cuộc nói chuyện với chủ tịch Josep Maria Bartomeu. Hiện tại, Barcelona vẫn đang tìm kiếm một hậu vệ cánh phải cho mùa giải mới và Hector Bellerin, người trưởng thành từ lò La Masia, là phương án khả dĩ nhất.

Tỷ phú Abramovich ra tay phân xử vụ HLV Antonio Conte đuổi Diego Costa. Không muốn nội bộ Chelsea nổi sóng, đích thân tỷ phú Roman Abramovich đã can thiệp vào vụ HLV Antonio Conte nhắn tin đuổi khéo Diego Costa. Theo đó, ông ủng hộ chiến dịch “bàn tay sắt” của nhà cầm quân người Italia nhằm giúp “The Blues” kỷ luật hơn.

HLV Ranieri tái xuất, quyết giúp Nantes “hóa rồng”. Chưa đầy 5 tháng sau khi bị Leicester City sa thải, HLV Claudio Ranieri đã tìm được công việc mới. Theo đó, ông vừa đồng ý ký vào bản hợp đồng kéo dài 2 năm với Nantes (Pháp), đồng thời bày tỏ quyết tâm giúp đội bóng này có vé dự Champions League mùa tiếp theo.

Arsenal lên kế hoạch “giải cứu” Smalling khỏi M.U. Theo tiết lộ của tờ The Sun (Anh), HLV Arsene Wenger đang nuôi ý định chiêu mộ trung vệ Chris Smalling của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng thủ Arsenal. Tại M.U, Chris Smalling không được lòng HLV Jose Mourinho.

Ryan Giggs đặt niềm tin vào Pogba. Huyền thoại M.U - Ryan Giggs tin rằng, tiền vệ Paul Pogba sẽ tiến bộ mạnh mẽ hơn ở những mùa giải tiếp theo. Mùa giả vừa qua, tuyển thủ Pháp là đối tượng công kích của báo giới và NHM khi đội bóng bóng chủ sân Old Trafford phải chi 89 triệu bảng để mua Pogba từ Juventus mà phong độ của anh lại không thực sự ấn tượng.

Dùng “độc chiêu”, Real sở hữu Kylian Mbappe trước mũi Arsenal. Real Madrid vừa nảy ra sáng kiến với hy vọng đánh bại các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo đang khoác áo AS Monaco là Kylian Mbappe. Cụ thể, theo tiết lộ của của tờ AS (Tây Ban Nha), nếu mua được Mbappe, “Kền kền trắng” sẵn sàng cho Monaco mượn lại chân sút 18 tuổi ở mùa giải 2017-2018.

Hạ Afghanistan, HLV Campuchia “gửi chiến thư” tới ĐT Việt Nam. HLV Leonardo Vitorino của Campuchia tỏ ra rất tự tin về cơ hội của đội nhà sau trận thắng 1-0 trước Afghanistan, đồng thời cho biết họ sẽ quyết tâm giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam vào đầu tháng 9 tới. Ở trận đấu tối qua, ĐT Việt Nam hòa Jordan 0-0.

Chủ tịch Barcelona xác nhận sắp gia hạn hợp đồng với Messi. Chủ tịch Barcelona - Josep Maria Bartomeu xác nhận, lãnh đạo CLB và tiền đạo Lionel Messi đã thống nhất các điều khoản trong bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, vị doanh nhân 54 tuổi lại từ chối tiết lộ thời hạn hợp đồng mới mà “M10” sẽ ký kết.

Man City thanh lý Nasri giá bèo. Samir Nasri từng là trụ cột của Man City dưới thời HLV Mancini nhưng vài năm qua anh đã phải lưu lạc sang tận La Liga. HLV Guardiola cũng không có ý định gọi trở lại tiền vệ người Pháp đồng thời có ý định bán đứt. Tờ The Sun cho hay, Sevilla (đội bóng đang mượn) hoặc bất kỳ đối tác nào trả 12 triệu bảng sẽ được quyền sở hữu Nasri.

Luke Shaw bình phục chấn thương. Hậu vệ trái Luke Shaw đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có thể quay trở lại luyện tập  cùng các đồng đội. Nếu không có gì thay đổi, Shaw hoàn toàn có thể kịp góp mặt ở trận tranh siêu cúp châu Âu với Real Madrid diễn ra vào ngày 8/8 tới đây. Mùa vừa qua, Luke Shaw dành phần nhiều thời gian cho phòng y tế.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.