BẢN TIN Thể thao: Ánh Viên nhận thưởng hơn 700 triệu đồng

Ánh Viên
Ánh Viên
TPO - Giành HCV, Phạm Thị Tươi bất ngờ hé lộ chuyện bị “xử ép”. Ngược dòng ngoạn mục, U22 Indonesia giành HCĐ SEA Games 29. Taekwondo Việt Nam kết thúc SEA Games 29 với 2 HCV. Ánh Viên hạ quyết tâm giành HCV ASIAD 2018...

Ánh Viên nhận thưởng hơn 700 triệu đồng. Nếu tính tất cả các khoản thưởng khác nhau, số tiền kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được nhận nhờ giành 8 HCV và 2 HCB tại SEA Games 29 lên tới gần 700 triệu đồng. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm tiền thưởng từ một số nhà tài trợ và đơn vị chủ quản Quân đội.

Giành HCV, Phạm Thị Tươi bất ngờ hé lộ chuyện bị “xử ép”. Võ sĩ Pencak silat Phạm Thị Tươi đã có những chia sẻ đầy bất ngờ khi giành chiếc HCV đầu tiên trong ngày 29/8 cho đoàn thể thao Việt Nam. "Thật sự ngoài nỗi lo không thể hiện được hết khả năng của mình thì tôi còn ngán... các trọng tài. Khi vào trận, tôi chỉ biết cố gắng đánh hết mình, đánh thuyết phục để các trọng tài không còn ý kiến hay bất kỳ điều gì khác, qua đó giành tấm HCV đầy thuyết phục trong ngày hôm nay".

Ngược dòng ngoạn mục, U22 Indonesia giành HCĐ SEA Games 29. Ở trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam SEA Games 29, U22 Indonesia sớm bị U22 Myanmar dẫn trước từ phút 22 nhưng đội bóng xứ vạn đảo đã thi đấu kiên cường và xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Taekwondo Việt Nam kết thúc SEA Games 29 với 2 HCV. Nguyễn Văn Duy là VĐV taekwondo cuối cùng của Việt Nam dự tranh tại SEA Games 29. Cách đây ít phút, anh đã thi đấu trận chung kết hàng 63kg nam với Ibrahim (Indonesia). Kết quả, Nguyễn Văn Duy thua cuộc và đành nhận HCB. Như vậy taekwondo đã kết thúc SEA Games với 2HCV, 4 HCB, 3 HCĐ.

Ánh Viên hạ quyết tâm giành HCV ASIAD 2018. Đêm qua (28/8), Nguyễn Thị Ánh Viên cùng các thành viên trong đội tuyển bơi lội Việt Nam dự SEA Games 29 đã về tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Trả lời phỏng vấn khi về nước, Ánh Viên đã tiết lộ tham vọng giành HCV tại ASIAD 2018. Ở SEA Games năm nay, kình ngư 20 tuổi đoạt 8 HCV, 2 HCB.

HLV Indonesia tố trọng tài thiên vị chủ nhà. HLV đội tuyển pencak silat Indonesia - Edhy Prabowo cho rằng, các trọng tài đã thiên vị khi chấm cặp đôi Taqiyuddin bin Hamid - Rosli bin Mohd Sharif của Malaysia tới 582 điểm ở nội dung seni (biểu diễn), vượt xa kỷ lục thế giới (570 điểm). Theo ông Prabowo, với những gì đã thể hiện, 2 võ sĩ này không xứng đáng xếp thứ 3 hoặc thứ 4.

Sao xịt Liverpool sắp đến Real “chữa cháy”. Hàng thủ Real đang rất mỏng sau khi Pepe ra đi, còn Varane thường xuyê chấn thương. Theo tờ AS, BLĐ Real Madrid chuẩn bị hỏi mua trung vệ Mamadou Sakho, người đang bị đối xử như người thừa tại Liverpool. Thương vụ này có thể sẽ ngốn của Real khoảng 30 triệu euro.

FAT treo thưởng lớn cho U22 Thái Lan. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Somyot Poompanmoung đã đưa ra mức thưởng cực kỳ hấp dẫn cho đội nhà. Theo đó, nếu đánh bại U22 Malaysia để bảo vệ thành công HCV SEA Games, U22 Thái Lan sẽ nhận thưởng 1,2 triệu USD. Trận chung kết giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h45 tối nay.

Huyền thoại Arsenal khuyên Coutinho học theo Suarez tới Barcelona. Huyền thoại Arsenal - Thierry Henry vừa lên tiếng khuyên nhủ tiền đạo Philippe Coutinho nên đi theo những gì Luis Suarez đã làm để ở lại Liverpool thêm 1 năm nữa trước khi chuyển sang Barcelona và gặt hái được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp.

Aurier bất ngờ “lật kèo” Tottenham. Cách đây vài ngày, giới truyền thông đảo quốc sương mù đã đưa tin về việc Tottenham thuyết phục được PSG bán hậu vệ Serge Aurier với giá 23 triệu bảng. Tuy nhiên, cầu thủ 24 tuổi không muốn chuyển sang khoác áo “The Spurs”, bởi anh chỉ muôn gia nhập M.U.

MỚI - NÓNG