BẢN TIN THỂ THAO 19H: Van Gaal tiết lộ sai lầm lớn nhất tại M.U

Van Gaal thừa nhận sai lầm khi áp dụng phương pháp tập luyện ở M.U.
Van Gaal thừa nhận sai lầm khi áp dụng phương pháp tập luyện ở M.U.
TPO - Chelsea san bằng thành tích với West Ham. Barcelona nhảy vào cuộc đua dành Hazard. Juventus trở lại cuộc đua vô địch vào tháng Ba. HLV Jurgen Klopp cảnh báo học trò. Tuyển Anh chốt ngày đá giao hữu với Hà Lan... là các tin chính tối 25/10.
Van Gaal tiết lộ sai lầm lớn nhất tại M.U. Trả lời trên Daily Mail, chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận phương pháp nhồi thể lực mà ông áp dụng cho các cầu thủ M.U vào mùa giải 2014 - 2015 là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các chấn thương. “Chưa khi nào tôi có đội bóng nhiều chấn thương như vậy. Có những lúc, đội chỉ còn 12-13 cầu thủ có thể thi đấu”.

Chelsea san bằng thành tích với West Ham.
Với chiếc thẻ đỏ của tiền vệ Nemanja Matic ở trận thua 1-2 trước West Ham, Chelsea đã có tổng cộng 3 cầu thủ bị truất quyền thi đấu tại Premier League mùa này, bằng thành tích với chính đối thủ của mình. Hiện tại, cả hai đang là những đội bóng có số cầu thủ bị đuổi nhiều nhất ở giải Ngoại hạng.

Barcelona nhảy vào cuộc đua dành Hazard.
Theo tiết lộ từ Goal, đội chủ sân Nou Camp được cho là muốn có sự phục vụ của tiền vệ người Bỉ vào năm sau. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Real đang lên kế hoạch chiêu mộ cầu thủ này. Hazard hiện không cảm thấy hạnh phúc tại Chelsea, dẫn tới khả năng ra đi là tương đối lớn.

Juventus trở lại cuộc đua vô địch vào tháng Ba.
Trước báo giới, HLV Allegri tin rằng Juventus sẽ trở lại cuộc đua vô địch vào tháng Ba. Hiện tại, “Lão bà” đang đứng thứ 15 Serie A với 9 điểm/8 vòng, kém đội đầu bảng Fiorentina 9 điểm. Vòng 9 Serie A tối nay, Juventus sẽ tiếp Atalanta trên sân nhà Juventus Arena.

HLV Jurgen Klopp cảnh báo học trò.
Trước cuộc tiếp đón Southampton vào tối nay, HLV Jurgen Klopp đã lên tiếng cảnh báo các cầu thủ Liverpool không được phung phí cơ hội trước cầu môn đối phương. Trong 2 trận đầu tiên dưới thời chiến lược gia người Đức, “The Kop” đều bị cầm hòa và chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Tuyển Anh chốt ngày đá giao hữu với Hà Lan.
Trận đấu dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 29/3/2016 trên sân Wembley. Như vậy, “Tam sư” sẽ thi đấu tổng cộng 4 trận giao hữu trước Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Hà Lan trước khi bước vào vòng bảng Euro 2016. Tại vòng loại, Anh toàn thắng sau 10 trận, trong khi Hà Lan bị loại.

Pellegrini ngưỡng mộ Rooney.
Trước báo giới, HLV Manuel Pellegrini của Man City đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với Wayne Rooney và tin rằng thủ quân của M.U có thể thi đấu tốt ở tuổi 30 như Steven Gerrard hay Frank Lampard. Tính cho tới thời điểm này, Wayne Rooney đã chơi 492 trận cho M.U và ghi 236 bàn thắng.

Tới lượt Arsenal nhảy vào cuộc đua giành Matic “mới”.
Báo chí Anh đưa tin, ngoài Chelsea và M.U, Arsenal được cho là cũng muốn sở hữu Marko Grujic, cầu thủ 19 tuổi người Serbia hiện đang thi đấu cho Star Belgrade. Cầu thủ trẻ tài năng này là nhân tố chủ chốt của U20 Serbia thi đấu tại New Zealand trong năm nay.

Barcelona đòi truy đến cùng nghi án trọng tài thiên vị Real Madrid.
Đội bóng xứ Catalan muốn Ban tổ chức Liga làm rõ vụ việc nhằm đảm bảo tinh thần thể thao trong trận El Clasico. "Ban lãnh đạo Barca tin rằng cần thiết phải có một cuộc điều tra sâu rộng vào nghi án này. Hy vọng đó chỉ là một sự hiểu lầm, không ảnh hưởng đến uy tín của Ban tổ chức Liga", thông báo của Barca hôm 23/10 có đoạn.

Ánh Viên lập kỷ lục giành 70 huy chương.
HLV Đặng Anh Tuấn quyết định không để Ánh Viên tham dự chặng 6 cúp Bơi thế giới ở Tokyo (Nhật Bản) và 2 chặng cuối tại Doha (Qatar) và Dubai (UAE), nghĩa là cô sẽ không còn cơ hội nâng thêm bảng thành tích cá nhân trong năm 2015. Nhưng với 70 huy chương các loại, “Tiểu tiên cá” người Cần Thơ cũng đã lập lên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong làng thể thao.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.