BẢN TIN Thể thao 19H: M.U dự chi 140 triệu bảng cho Ronaldo

TPO - Lampard buộc phải trở về Mỹ vào tháng 1. M.U sẵn sàng đổi Juan Mata lấy Miranda. Van Gaal ủng hộ Ryan Giggs trở thành HLV. Alexis Sanchez trở lại tập luyện.  

BẢN TIN Thể thao 19H: M.U dự chi 140 triệu bảng cho Ronaldo ảnh 1

M.U dự chi 140 triệu bảng cho Ronaldo. Real Madrid có thể sẽ bán Cristiano Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng tới và M.U cần phải có một kế hoạch cụ thể. Theo tiết lộ của Daily Mail, để mang CR7 trở lại Old Trafford, “Quỷ đỏ” cần chi ra 140 triệu bảng, bao gồm 60 triệu bảng phí chuyển nhượng và 80 triệu bảng tiền lương trong 4 năm (tương đương 385.000 bảng/tuần).


Lampard buộc phải trở về Mỹ vào tháng 1.  Đó là tuyên bố của HLV đội New York City, trước thông tin tiền vệ Frank Lampard muốn gia hạn hợp đồng cho mượn với Man City cho đến tận tháng 6 năm sau: “Điều đó không đúng”, ông Jack Kreis nói. Trong khi đó, HLV Pellegrini cũng phủ nhận chuyện Man City muốn giữ Lampard lâu dài.


M.U sẵn sàng đổ Juan Mata lấy Miranda. heo nguồn tin của Daily Express, M.U đang cố gắng chiêu mộ “trung vệ thép” của Atletico Madrid, Miranda một lần nữa vào tháng 1 tới. Lần này, “Quỷ đỏ” sẵn sàng đáp ứng điều kiện của nhà á quân Champions League, đó là để tiền vệ tấn công Juan Mata di chuyển theo chiều ngược lại.


Van Gaal ủng hộ Ryan Giggs trở thành HLV của M.U. Đích thân HLV Louis van Gaal lên tiếng nhận định, Ryan Giggs có tư chất của một nhà cầm quân lớn trong tương lai và hoàn toàn có thể kế nhiệm mình trong thời gian tới. Ryan Giggs hiện đảm nhiệm vai trò trợ lý cho Van Gaal và cuối mùa trước, ông từng nắm “Quỷ đỏ” 4 trận khi David Moyes bị sa thải.


Van Gaal chửi mắng học trò cả tiếng đồng hồ. Robin van Persie hé lộ, khi trận đấu với Leicester City khép lại và M.U thua 3-5, HLV Louis van Gaal đã hằm hằm đi vào phòng thay đồ và rồi chửi mắng các cầu thủ thậm tệ. “Ông ấy đã la mắng chúng tôi trong suốt hơn 1 giờ đồng hồ. Chúng tôi đã có một trận đấu tồi và xứng đáng bị chỉ trích”, Van Persie hé lộ.


Alexis Sanchez trở lại tập luyện. Trong buổi tập sáng nay, Alexis Sanchez đã có mặt và ra sân làm nóng cùng các đồng đội. Nhiều khả năng tiền đạo người Chile sẽ tái xuất trong trận derby London giữa Arsenal với Tottenham vào cuối tuần này. Trước đó, Alexis Sanchez đã dính chấn thương mắt cá và bỏ lỡ trận đấu với Aston Villa.


Daniel Sturridge tái xuất ở derby Merseyside. Quá trình hồi phục chấn thương của Daniel Sturridge diễn ra lạc quan và HLV Brendan Rodgers tin rằng, cậu học trò của mình có thể dự trận derby Merseyside với Everton vào cuối tuần này. Hôm đầu tháng vừa qua, khi làm nhiệm vụ cho ĐT Anh, Sturridge đã dính chấn thương nặng và nghỉ từ đó cho đến nay.


Olympic Việt Nam thua Olympic UAE 1-3. Những sai sót ở hàng thủ và cả việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đã khiến Olympic Việt Nam phải trả giá. Thua chung cuộc 3-1, thầy trò Miura đã bỏ lỡ cơ hội lập kỳ tích – giành vé vào tứ kết. Những bàn thắng của UAE được ghi bởi Salem Saleh, Al Meqbaali và Mohammed Saeed. Bàn gỡ của Việt Nam được thực hiện bởi Huy Hùng. (XEM CHI TIẾT)


Hạ gục Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam lập kỳ tích vào bán kết ASIAD. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lội ngược dòng giành chiến thắng xứng đáng với tỉ số 2-1 trước đội tuyển nữ Thái Lan trong trận tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2014. Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò Mai Đức Chung trả thành công món nợ đã thua ở trận tranh vé vớt World Cup bóng đã nữ 2015, mà còn giúp họ lần đầu tiên giành vé vào chơi bán kết một kỳ đại hội thể thao châu Á. (XEM CHI TIẾT)


Bắn súng giành thêm 1 HCB cho đoàn Việt Nam tại ASIAD. Sáng nay, đội tuyển bắn súng đã mang về 1 tấm HCB ở nội dung 10m mục tiêu di động nữ. Tuy nhiên, thành tích này không mang lại nhiều niềm vui với đoàn Việt Nam khi 2 niềm hy vọng Hoàng Xuân Vinh và Ánh Viên đã không đạt kết quả như mong muốn.


13 kỷ lục thế giới mới tại ASIAD 17. Cho tới thời điểm này, Asiad 17 đã xuất hiện 13 kỷ lục thể giới. Trong 13 kỷ lục thế giới mới này, có 8 kỷ lục thuộc môn cử tạ, 4 kỷ lục bắn súng và 1 kỷ lục bắn cung. Ngoài ra cũng đã có 21 kỷ lục châu Á và 52 kỷ lục Đại hội được thiết lập. Trong số này, đáng chú ý lực sỹ cử tạ Thạch Kim Tuấn cũng được ghi danh với 2 kỷ lục châu Á mới ở hạng 56kg nam.

MỚI - NÓNG