BẢN TIN Thể thao 19H: Messi dọn đường sang Anh

Chi phí điều trị chấn thương cho Anh Khoa là 680 triệu đồng.
Chi phí điều trị chấn thương cho Anh Khoa là 680 triệu đồng.
TPO - Arsenal luyện 'công pháp' quái dị trước trận gặp Swansea. PSG đón tin vui từ trung vệ người Brazil. Messi học tiếng Anh, dọn đường sang Premier League. Real Madrid ra điều kiện cho Mourinho. De Gea không đến Real vì sợ Navas.
Anh Khoa tiết lộ chi phí điều trị chấn thương. Chiều nay 31/10, tại TP.HCM, tiền vệ CLB SHB.Đà Nẵng Anh Khoa đã cùng các đại diện của bệnh viện Gleneagles (Singapore) có buổi gặp gỡ giới truyền thông chia sẻ những thông tin liên quan ca phẫu thuật chấn thương của cầu thủ này. Theo đó, chi phí của ca chấn thương là 680 triệu đồng và Anh Khoa chỉ có 60% cơ hội trở lại sân cỏ. Cũng trong buổi nói chuyện này, bác sĩ người Singapore Tan Jee Lim đã tỏ ra ngán ngẩm với tình trạng bạo lực sân cỏ ở Việt Nam.
Arsenal luyện 'công pháp' quái dị trước trận gặp Swansea. Trước trận đấu với Bayern Munich, các ngôi sao Arsenal đã có bài tập khá lạ khi luyện sút bóng vào xô. Còn hôm qua, trước khi đến làm khách tại Liberty của Swansea City, họ lại luyện một bài tập "dị" chẳng kém: chơi bóng bầu dục.
"Thần đồng bóng đá" hối tiếc vì đã rời Arsenal. Fran Merida – tiền vệ từng được mệnh danh là “thần đồng bóng đá Tây Ban Nha” và được đánh giá có thể trở thành một ngôi sao lớn của Arsenal, nhưng đã thui chột tài năng kể từ khi rời sân Emirates vào năm 2010. Cho tới giờ, Fran Merida vẫn cảm thấy hối tiếc vì quyết định khi ấy.
PSG đón tin vui từ trung vệ người Brazil. BLĐ PSG tiết lộ, trung vệ David Luiz đã hoàn toàn bình phục chấn thương và đang trở lại tập luyện bình thường. Như vậy, ngôi sao người Brazil này hoàn toàn có thể góp mặt trong trận đấu gặp Real Madrid trong khuôn khổ vòng bảng Champions League diễn ra vào rạng sáng 4/11 tới
Messi học tiếng Anh, dọn đường sang Premier League. Thời gian gần đây, Lionel Messi rất chăm chỉ học tiếng Anh và điều đó là dấy lên những nghi ngờ cho rằng, tiền đạo người Argentina này đã chuẩn bị sẵn cho ngày rời Barcelona để gia nhập Premier League. Được biết, thời gian qua, Messi gặp không ít rắc rối với cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha.
Klopp bênh vực Mourinho trước đại chiến. HLV Jurgen Klopp vừa lên tiếng bênh vực người đồng nghiệp Jose Mourinho trước thềm trận đấu giữa Chelsea và Liverpool trong khuôn khổ vòng 11 Premier League diễn ra vào đêm nay. “Khi còn ở Dortmund, thỉnh thoảng tôi và Mourinho có trao đổi thông qua tin nhắn. Bản thân tôi rất tôn trọng ông ấy. Jose là người giàu cảm xúc cả bên trong và ngoài sân cỏ”, nhà cầm quân người Đức cho hay.
Arsenal lên phương án giữ chân Nacho Monreal. Theo báo chí Anh đưa tin, hậu vệ người Tây Ban Nha đang tích cựu đàm phán gia hạn hợp đồng mới với “Pháo thủ” và sẽ sớm đạt được thoả thuận. Hợp đồng của Monreal hiện còn 2 năm và nhiều khả năng cầu thủ này sẽ ký hợp đồng thêm 2 năm nữa, tới 2019.
Real Madrid ra điều kiện cho Mourinho. Phía Real Madrid sẵn sàng chào đón Jose Mourinho trở lại Bernabeu trên vài trò một nhà cầm quân, nhưng “Người đặc biệt” phải mang theo “lễ vật” mang tên Eden Hazard. Những ngày qua, nhiều tờ báo Anh đưa tin, nếu đêm nay Chelsea để thua trước Liverpool, Mourinho sẽ bị tỷ phú Roman Abramovich sa thải.
Sir Alex trở lại “ghế nóng”. Cựu tiền vệ David Beckham cho biết, Sir Alex Ferguson đã đồng ý dẫn dắt đội ngôi sao Vương quốc Anh và CH Ireland thi đấu với đội các ngôi sao thế giới trong trận đấu gây quỹ từ thiện cho trẻ em do UNICEF tổ chức tại Old Trafford vào tháng 11 tới.
De Gea không đến Real vì sợ Navas. Đó là ý kiến của cựu thủ thành ĐT Anh David James. Anh cho rằng việc David De Gea không gia nhập “Kền kền trắng” ở kỳ chuyển nhượng mùa hè qua là do thủ thành người Tây Ban Nha lo lắng không cạnh tranh được vị trí với Keylor Navas – thủ môn đang bắt rất lên tay ở Real mùa này.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.