Bản tin Thể thao 19H: HLV Miura tiếp tục dẫn dắt tuyển Việt Nam

HLV Miura sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT Việt Nam tới tháng 4.
HLV Miura sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT Việt Nam tới tháng 4.
TPO - M.U choáng vì giá Lukaku. Chelsea và Liverpool dốc tiền vì 2 sao Serie A. HLV Wenger bị học trò tố thất hứa. Zidane sẽ thành HLV huyền thoại của Real Madrid. Gotze “bắn” tin vui cho Liverpool. Bony phủ nhận tin đồn chia tay Man City...

HLV Miura sẽ không từ chức. Nguồn tin từ VFF cho hay, họ không có ý định sa thải HLV Miura sau kết quả nghèo nàn tại VCK U23 châu Á và bản thân nhà cầm quân người Nhật cũng không có ý định từ chức. Cả hai sẽ gắn bó với nhau tới tháng 4 tới rồi mới tính tiếp. Trong tháng 3, HLV Miura còn dẫn dắt 2 trận đấu nữa của ĐT Việt Nam.


HLV Wenger bị học trò tố thất hứa. Mathieu Debuchy không còn cơ hội ở lại với Arsenal. Trước khi ra đi, hậu vệ này xả nỗi ấm ức của mình. Anh tố HLV Arsene Wenger đã thất hứa, không trao cơ hội thể hiện ở mùa này. Từ đầu mùa tới giờ, Debuchy mới chỉ chơi đúng 7 trận cho Arsenal, trong đó chỉ có 2 trận tại Premier League và toàn vào sân từ ghế dự bị.


M.U choáng vì giá Lukaku. Theo tờ The Sun, Everton đã yêu cầu mức giá 65 triệu bảng cho vụ Lukaku. Đây thực sự là con số “không thể chấp nhận nổi” và sẽ là thách thức rất lớn cho “Quỷ đỏ”. Cần biết rằng, kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử M.U hiện giờ là Angel di Maria và siêu sao người Argentina chỉ có giá 59,7 triệu bảng.


Chelsea và Liverpool dốc tiền vì 2 sao Serie A. Theo báo giới Anh, Chelsea và Liverpool đã sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ 2 tiền đạo Serie A là Gonzalo Higuain và Alvaro Morata. Cụ thể, cả hai đã thông qua quỹ chuyển nhượng lên tới 150 triệu euro để chiêu mộ cả hai. Higuain có giá 90 triệu euro, còn Morata là 60 triệu euro.


Người đại diện của Lavezzi tới London. Ezequiel Lavezzi nhiều khả năng sẽ khoác áo Chelsea trong thời gian tới. Thông tin này càng được củng cố khi tờ Sky Italia cho biết, Alejandro Mazzoni, đại diện của tiền đạo Argentina, sẽ bay tới London trong ngày hôm nay và có buổi gặp gỡ với quan chức của Chelsea. 


Zidane sẽ thành HLV huyền thoại của Real. Cựu danh thủ Ivan Campo vừa nhận định, tân HLV Zinedine Zidane hội tụ đủ yếu tố để trở thành nhà cầm quân huyền thoại của Real Madird. Chiến lược gia 43 tuổi đã trải qua 2 trận toàn thắng kể từ khi ngồi lên “ghế nóng” của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, thậm chí đội bóng của ông còn ghi tới 10 bàn.
Chelsea và Tottenham có thể chung sân. Theo tin từ FA, nhiều khả năng Chelsea và Tottenham sẽ đá chung sân Wembley ở mùa 2017/18, mùa giải 2 đội xây mới và cải tạo sân nhà của mình. Hai đội bóng London đã đề nghị FA cho thuê Wembley làm sân nhà tạm thời. Mức giá mỗi năm vào khoảng 20 triệu bảng.
Real Madrid nghi Bayern Munich đứng sau án phạt chuyển nhượng. Real Madrid đang cố tìm cách đổ lỗi cho CLB Đức, sau khi họ bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mua mới trong hai kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016 và mùa đông 2017. Theo tờ Diario Sport (trụ sở tại Barcelona), Real đã bắt đầu tập hợp thông tin cần thiết để kháng án phạt chuyển nhượng một năm.
Gotze “bắn” tin vui cho Liverpool. Giám đốc thể thao Bayern Munich - Matthias Sammer vừa tiết lộ, họ đang xem xét khả năng bán tiền vệ Mario Gotze trong tháng 1/2016. Đây là tin vui cho Liverpool bởi đội bóng này không ít lần đánh tiếng muốn có được sự phục vụ của tuyển thủ Đức. Giá của Gotze vào khoảng 30 triệu euro.
Bony phủ nhận tin đồn chia tay Man City. Người đại diện của tiền đạo Wilfried Bony vừa tiết lộ, thân chủ của sẽ tiếp tục khoác áo Man City cho tới khi mùa giải 2015-2016 kết thúc. Thời gian gần đây, có nhiều thông tin cho rằng, tuyển thủ Bờ Biển Ngà chuẩn bị chia tay đội chủ sân Etihad do thường xuyên phải “mùi đũng quần” trên băng ghế dự bị.
Pellegrini phủ nhận dẫn dắt Chile. Nhà cầm quân 62 tuổi phủ nhận tin đồn sẽ rời Man City để làm việc với đội tuyển quê hương. Pellegrini nói thêm muốn tiếp tục ở lại châu Âu và chưa nghĩ tới việc trở lại Nam Mỹ trong 3 hay 4 năm nữa. Bất đồng với các quan chức cấp cao nên HLV Jorge Sampaoli đã quyết định chia tay đội tuyển Chile dù giúp họ đăng quang ở Copa America 2015.
Wolfsburg “gieo sầu” Real Madrid. Giám đốc điều hành CLB Wolfsburg - Klaus Allofs vừa khẳng định, họ sẽ không bán hậu vệ Ricardo Rodriguez trong tháng 1/2016 với bất cứ giá nào. Thời gian gần đây, Real Madrid đang là đội bóng nhiệt tình săn đón tuyển thủ Thụy Sỹ và sẵn sàng bỏ ra số tiền vào khoảng 20 triệu euro.
MỚI - NÓNG