BẢN TIN Thể thao 19H: Guardiola “lật kèo” Man City, “kết” M.U

HLV Pep Guardiola thừa nhận muốn dẫn dắt M.U.
HLV Pep Guardiola thừa nhận muốn dẫn dắt M.U.
TPO - Công bố danh sách rút gọn QBV Việt Nam 2015. Liverpool có nguy cơ “vồ hụt” Grujic. Thêm sao trẻ chuẩn bị rời M.U. HLV Guus Hiddink thách Eden Hazard tìm lại phong độ đỉnh cao. Mignolet bình phục chấn thương. Cựu cầu thủ Chelsea xuống nước xin lỗi Fabregas.
Guardiola “lật kèo” Man City, “kết” M.U. Chia sẻ với một người bạn thân, HLV Pep Guardiola thừa nhận thực sự quan tâm tới một công việc tại Premier League. Ngoài ra ông cũng cho biết mình “kết” M.U hơn là đối thủ không đội trời chung với họ - Man City. Hiện cả hai đội bóng thành Manchester đều trải thảm đỏ mời cựu HLV Barcelona.
Công bố danh sách rút gọn QBV Việt Nam 2015. BTC vừa cho công bố danh sách rút gọn 5 ứng cử viên cạnh tranh tranh giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2015. Những cầu thủ được chọn gồm Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức của B.Bình Dương, Văn Quyết (Hà Nội T&T), Nguyên Mạnh (SLNA) và Huy Toàn (SHB.Đà Nẵng). Trong số 5 cầu thủ này thì mới chỉ có Công Vinh là đã từng chiến thắng giải thưởng.
Liverpool có nguy cơ “vồ hụt” Grujic. Thương vụ chuyển nhượng tiền vệ trẻ Marko Grujic (Red Star Belgrade) của Liverpool đang có nguy cơ thất bại bởi cha của cầu thủ 19 tuổi không đồng ý việc con trai mình gia nhập “The Kop” và ông đã giấu hội chiếu của Grujic. Cách đây vài hôm, có nhiều nguồn tin cho rằng đội bóng chủ sân Anfield đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ người Serbia với mức phí 5 triệu bảng.
Thêm sao trẻ chuẩn bị rời M.U. Tin từ Metro cho hay, chắc chắn tiền vệ trẻ tài năng Ben Pearson sẽ phải rời Old Trafford vào mùa đông 2016. Hiện Ben Pearson đang khoác áo Barnsley theo dạng cho mượn từ M.U. Trước đó, “Quỷ đỏ” từng có ý định bán đứt tiền vệ 20 tuổi người Anh này cho đội bóng mới thăng hạng Premier League, Bournemouth.
Drogba đang đàm phán với Chelsea. CLB Montreal Impact xác nhận, tiền đạo kì cựu Drogba, người đang nằm trong biên chế của họ đã chính thức thương thảo với CLB cũ Chelsea để trở về Stamford Bridge làm việc với vai trò trợ lý cho tân HLV Hiddink. Ngoài ra, Montreal Impact khẳng định, họ sẽ tạo điều kiện để “Voi rừng” ra đi.
HLV Guus Hiddink thách Eden Hazard tìm lại phong độ đỉnh cao. HLV tạm quyền Guus Hiddink vừa lên tiếng thách thức cậu học trò Eden Hazard tìm lại phong độ đỉnh cao giống như mùa giải năm ngoái để giúp Chelsea nhanh chóng hồi sinh. Kể từ đầu mùa tới giờ, Hazard thi đấu rất nhạt nhòa. Anh mới chỉ có được 4 đường kiến tạo sau 24 trận trên mọi đấu trường.
Mignolet bình phục chấn thương. Ban lãnh đạo Liverpool cho biết, thủ môn Simon Mignolet đã bình phục chấn thương và hoàn toàn có thể góp mặt trong trận đấu đầu với Leicester City vào cuối tuần này. Trước đó, thủ thành người Bỉ bị dính chấn thương đầu gối trong trận thua 0-3 trước Watford tối 20/12 vừa qua.
Cựu cầu thủ Chelsea xuống nước xin lỗi Fabregas. Trên trang Instagram cá nhân, Cesc Fabregas cho biết cựu cầu thủ Chelsea, Pat Nevin đã đưa ra lời xin lỗi vì chót gọi anh là “kẻ phản bội” trên sóng truyền hình. “Tôi rất vui khi chuyên gia Pat Nevin và kênh truyền hình BBC đã đưa ra lời xin lỗi sau khi có những lời bình luận không đúng sự thật mới đây”, Fabregas cho hay.
Lo mất việc, Van Gaal cấm tiệt Giáng sinh ở Old Trafford. Không chỉ yêu cầu các cầu thủ tập thêm trong ngày 24/12, HLV Louis van Gaal còn cấm tổ chức buổi diễn kịch “pantomim” truyền thống. Nguồn tin từ Old Trafford cho hay, bầu không khí tại CLB thời điểm này thực sự nặng nề. Vào tối mai, M.U sẽ có chuyến làm khách tới Stoke City.
Arsenal tính mua máy quét của Basel. Tờ Metro đưa tin Arsenal đã ký hợp đồng thành công với Mohamed Elneny. Tiền vệ trụ 23 tuổi này được cho là sẽ lấp vào chỗ trống mà Coquelin để lại bởi chấn thương. Phí chuyển nhượng chưa được tiết lộ nhưng dự đoán không quá 7 triệu bảng.
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.