BẢN TIN Thể thao 19H: Công Phượng dính chấn thương

Công Phượng dính chấn thương nên không thể thi đấu trọn vẹn trận gặp Hà Nội T&T. Ảnh: Zing
Công Phượng dính chấn thương nên không thể thi đấu trọn vẹn trận gặp Hà Nội T&T. Ảnh: Zing
TPO - Công Phượng dính chấn thương. HAGL bỏ giải bóng đá U17 quốc gia. Messi làm 'thuyết khách', Di Maria đến Barcelona. Real Madrid nhắm Koscielny, sẵn sàng để Ramos tới M.U. Everton hy vọng sớm ký hợp đồng với Deulofeu.
HLV Lê Thụy Hải nợ bầu Đức. Trong chia sẻ mới đây với báo chí, HLV Lê Thụy Hải bất ngờ cho biết, ông còn món nợ ân tình với bầu Đức và HAGL. Nhiều CĐV cho rằng, phải chăng đây là động thái “mở đường” để nhà cầm quân 69 tuổi này về làm việc tại phố Núi. Hiện ông Lê Thụy Hải vẫn đang rảnh rỗi, trong khi HAGL thi đấu rất bết bát dưới bàn tay của HLV Graechen.
Công Phượng dính chấn thương. HLV Guillaume Graechen tiết lộ, ở trận HAGL thua Hà Nội T&T 0-2 tại tứ kết Cúp quốc gia tối qua (24/6), Công Phượng đã chủ động xin rời sân sau hiệp 1 kết thúc. Lý do là vì anh đã bị đau ở gáy từ trước buổi tập và cảm thấy không thoải mái. May là chấn thương của Công Phượng không quá nghiêm trọng.
HAGL bỏ giải bóng đá U17 quốc gia. Đội bóng của Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Đoàn Nguyên Đức lần thứ 2 bỏ tham gia một giải trẻ thuộc hệ thống thi đấu do VFF tổ chức. Lần trước, HAGL đã không tham gia giải U19 quốc gia với lý do không có đủ lực lượng. Lần này, họ cũng không đem quân dự giải U17 quốc gia.
Messi làm 'thuyết khách', Di Maria đến Barcelona. Angel di Maria khẳng định sẽ không chuyển khỏi M.U trong mùa hè năm nay. Thế nhưng các CĐV của “Quỷ đỏ” vẫn có lý do để lo lắng nếu biết rằng, tận dụng cơ hội tập trung cùng tuyển Argentina, Lionel Messi đã nhiều lần thuyết phục Di Maria gia nhập Barcelona.
Real Madrid nhắm Koscielny, sẵn sàng để Ramos tới M.U. Nhắm thấy khó có thể đáp ứng những nguyện vọng của Sergio Ramos, lãnh đạo Real Madrid đã lên kế hoạch chiêu mộ Laurent Koscielny của Arsenal như một sự thay thế. Theo tiết lộ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng trả 21 triệu bảng để có sự phục vụ của trung vệ người Pháp.
Everton hy vọng sớm ký hợp đồng với Deulofeu. Đội chủ sân Goodison Park đang nỗ lực chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha từ Barcelona. Gerard Deulofeu từng khoác áo Everton ở Premier League mùa giải 2013/2014 với 25 lần ra sân và ghi 3 bàn. Mùa trước, anh chơi 17 trận cho Sevilla.
Chelsea hỏi mua Baba Rahman. Trang Daily Mail đưa tin, nhà vô địch Premier League đặc biệt quan tâm tới hậu vệ trái 21 tuổi người Ghana. Chelsea sẵn sàng chi 15 triệu euro để có sự phục vụ của Baba Rahman. Tuy nhiên, đội bóng chủ quản Augsburg muốn nhận 21 triệu euro mới để ngôi sao của mình ra đi. Một cái giá không hề rẻ.
Al Ahli có chữ ký của Luiz Adriano. Chủ tịch CLB Al Ahli (UAE) Abdullah Al Naboodah vừa bất ngờ cho hay, đội bóng của ông đã đạt được thỏa thuận với Shakhtar Donetsk về trường hợp của Luiz Adriano. Theo đó trong ít ngày tới, tiền đạo người Brazil này sẽ tới Vùng vịnh để ký hợp đồng. Tại Champions League mùa vừa qua, Luiz Adriano ghi tới 9 bàn thắng.
Lee Nguyễn ghi bàn siêu tốc. Ở trận đấu với Columbus Crew, Lee Nguyễn sớm giúp New England Revolution vươn lên dẫn trước chỉ 31 giây sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Sau tình huống chuyền bóng hỏng của đối phương, tiền vệ này đi bóng quyết đoán trước khi tung chân dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Đây là một trong những bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử MLS.
Trabzonspor trả 20 triệu euro cho bộ đôi Newcastle. Trong tham vọng nâng cấp đội hình, Trabzonspor vừa gửi tới Newcastle lời đề nghị trị giá 20 triệu euro dành cho bộ đôi ngôi sao Chiekh Tiote và Papiss Cisse. Cả hai đều là những cầu thủ nổi bật trong đội hình “Chích chòe”, nhưng muốn ra đi vì không có cơ hội dự các cúp châu Âu.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.