BẢN TIN Thể thao 15/12: Ba cầu thủ Việt lọt top bình chọn của Goal.com

Goal bình chọn các hạng mục ở AFF Cup 2016.
Goal bình chọn các hạng mục ở AFF Cup 2016.
TPO - HLV Riedl nổi giận trong phòng thay đồ. Đứt mạch bất bại, HLV Wenger quay sang “trù ẻo” Chelsea. Xavi đòi công bằng cho Messi vụ QBV. VFF tiếp tục tin tưởng HLV Hữu Thắng. Conte trấn an NHM vụ chấn thương của Hazard…

Ba cầu thủ Việt Nam lọt top bình chọn của Goal.com. Mới đây, tờ Goal.com phiên bản Thái Lan đã tổ chức cuộc bình chọn những cái tên nổi bật nhất AFF Cup 2016. Có cả thảy 6 hạng mục bầu chọn bao gồm Cầu thủ trẻ, Tiền đạo, Tiền vệ, Hậu vệ, Thủ môn và Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. ĐT Việt Nam đã có ba cái tên lọt vào top bình chọn gồm Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường và Lê Công Vinh.

HLV Riedl nổi giận trong phòng thay đồ. Indonesia đã có những biến chuyển để lật ngược tình thế trước Thái Lan trong trận lượt đi chung kết AFF Cup. Tuy nhiên, trước đó HLV Riedl đã từng nổi điên với các học trò ngay trong phòng thay đồ. “Quãng nghỉ giữa hai hiệp, HLV Riedl nổi cáu trong phòng thay đồ. Ông ấy quát hỏi tại sao các cầu thủ lại thiếu sức chiến đấu như vậy, họ đang làm điều quái quỷ gì trên sân. Ông yêu cầu đội phải tỉnh giấc, thể hiện bộ mặt khác trong hiệp hai”, trợ lý Wolfgang Pikal tiết lộ.

Đứt mạch bất bại, HLV Wenger quay sang “trù ẻo” Chelsea. Thua ngược 1-2 trước Everton, chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp tại Premier League của Arsenal chính thức khép lại. Thế nhưng thay vì phân tích những sai sót của các học trò, HLV Arsene Wenger lại quay sang dè bỉu Chelsea và đổ lỗi cho đội ngũ trọng tài.

Xavi đòi công bằng cho Messi vụ QBV. Tiền vệ Xavi (Al Sadd) cho rằng, tiền đạo Lionel Messi (Barcelona) mới xứng đáng giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2016 chứ không phải Cristiano Ronaldo (Real Madird). Theo ngôi sao 36 tuổi, “M10” mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới dù không sở hữu các danh hiệu lớn trong năm 2016.

VFF tiếp tục tin tưởng HLV Hữu Thắng. Sáng 15/12, HLV Hữu Thắng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo VFF, Hội đồng HLV Quốc gia để nhìn lại hành trình AFF Cup 2016. Theo đó, giữa hai bên đồng ý tiếp tục hợp tác, thay vì chia tay như tin đồn cách đây ít ngày. Nhiệm vụ trong năm tới của HLV Hữu Thắng là cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games.

Conte trấn an NHM vụ chấn thương của Hazard. HLV Antonio Conte khẳng định, chấn thương đầu gối mà tiền vệ Eden Hazard dính phải trong trận Chelsea thắng Sunderland 1-0 hồi rạng sáng nay không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia không tiết lộ thời gian trở lại sân cỏ cụ thể của tuyển thủ Bỉ.

Juventus mua hợp đồng của N’Zonzi. Các báo ở Italia đồng loạt đưa tin, Juventus sẽ trả 30 triệu euro cho Sevilla để mua đứt hợp đồng của tiền vệ Steven N’Zonzi. Họ sẽ thanh toán số tiền này thành 2 lần – vào tháng 1/2017 và khi mùa giải kết thúc. Từ đầu mùa tới giờ, Steven N’Zonzi đã chơi 19 trận cho Sevilla và ghi 3 bàn thắng.

Man City mừng như bắt được vàng. Giám đốc bóng đá của Man City, ông Txiki Begiristain tỏ ra rất hài long khi Man City bắt phải lá thăm mang tên Monaco ở vòng 1/8 Champions League. Ông cho rằng đây là lá thăm tốt nhất của Man City kể từ ngày tham dự sân chơi số 1 châu Âu. Trong quá khứ, hai đội chưa từng gặp nhau tại Champions League.

Aston Villa muốn mượn cầu thủ của Arsenal. Tờ The Mirror cho biết, CLB Aston Villa đang nỗ lực thuyết phục Arsenal cho mượn hậu vệ trẻ Carl Jenkinson từ tháng 1/2017. Cầu thủ 24 tuổi được cho West Ham mượn 2 mùa gần đây và được đánh giá khá cao nhưng sự nghiệp bị gián đoạn vì những chấn thương.

Nadal không xuất sắc nhất Tây Ban Nha. Năm 2016 làng quần vợt Tây Ban Nha đã có chuyển biến mới khi Rafael Nadal không còn được tôn vinh như thường lệ nữa. Thay vào đó Marc Lopez được bình chọn là tay vợt nam xuất sắc nhất của năm. Lopez đã đoạt chức vô địch đôi nam tại Roland Garros và HCV Olympic tại Rio khi đánh cặp cùng Nadal.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.