Bản tin Hình sự: Vì sao cán bộ Văn phòng UBND TP Hải Phòng bị bắt?

TPO - TIN NÓNG ngày 24/7: Truy tố Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đồng Tháp; Hai nữ nhà báo 'dỏm' hẹn làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng; Bắt kẻ hiếp dâm người phụ nữ bị câm, điếc; Vì sao cán bộ Văn phòng UBND TP Hải Phòng bị bắt?...

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng vừa phát hiện bà Trân Thị K.L (SN 1961) và bà Đào Thị B. L. (không xuất trình được giấy tờ tùy thân) mạo danh nhà báo của "Viện Nghiên cứu thanh tra và Phòng chống tham nhũng". 2 người phụ nữ này đặt lịch làm việc với lãnh đạo một địa phương tại Hải Phòng, yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến đơn thư của người dân. (Xem chi tiết)


Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã ra cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Hữu Lý (60 tuổi) - Phó GĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Với vai trò là GĐ Ban quản lý khu di tích Gò Tháp - đại diện chủ đầu tư nhưng Lý đã không thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm, dẫn đến việc bị doanh nghiệp lừa đảo, gây thất thoát ngân sách nhà nước. (Xem chi tiết)


Phát hiện mùi hôi bốc ra từ căn phòng trọ trên đường Liên Khu 5-6 (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân), người dân báo lực lượng chức năng đến kiểm tra, phát hiện thấy người phụ nữ tử vong với bao nilon trùm trên đầu, hai tay bị trói ngược ra phía sau. Công an quận Bình Tân (TP HCM) nhận định đây là vụ tự tử, không phải án mạng nhưng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)
Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Hương (SN 1982, trú xã Mã Thành) về hành vi Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Hương bị cáo buộc nhận khoảng 45.000 USD/người để tổ chức đưa 21 người đi các nước ở Châu Âu và Mỹ bằng hình thức đi du lịch, sau đó trốn ở lại lao động bất hợp pháp. Nhưng sau một thời gian sống chui lủi, số lao động này đã bị trục xuất về nước. (Xem chi tiết)
Sau khi nhậu xong, Lý Văn Nhớ (35 tuổi, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) đến căn chòi của một phụ nữ ăn xin, bị câm điếc đánh đập và định hiếp dâm nạn nhân nhưng bị người này chống trả quyết liệt và vùng chạy thoát. Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đang tạm giữ Lý Văn Nhớ để điều tra về hành vi Hiếp dâm. (Xem chi tiết)
Cự cãi vì ghen tuông với chồng trước của người tình, Nguyễn Thành Tuấn (41 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) dùng dao đâm chết bà Nguyễn Thị Thuý (48 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười) ngay tại nhà. Sau nhiều giờ truy xét, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được Nguyễn Thành Tuấn để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết)
Công an TP Hải Phòng đã bắt tạm giam ông Nguyễn Đình B. (SN 1981) - chuyên viên của phòng Quản trị thuộc Văn phòng UBND TP Hải Phòng về hành vi “Làm giả tài liệu cơ quan nhà nước”. Được biết, trong quá trình thực thi công việc nhân viên bộ phận văn bản, ông B. đã có hành vi làm giả tài liệu để phục vụ mục đích cá nhân. (Xem chi tiết)

Bực tức về hiểu lầm khi sử dụng vé tháng tại bể bơi chung cư, ông H.M.C (40 tuổi, cư dân chung cư Riverside Garden - phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) tự xưng là công an lớn tiếng đe dọa rồi bất ngờ tát mạnh vào má trái nữ nhân viên Đ.T.B.Y (26 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm). Bị triệu tập lên làm việc, ông H.M.C. phủ nhận việc đánh chị Đ.T.B.Y. và cũng không thừa nhận việc tự xưng là công an để đe dọa nạn nhân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG