Bản tin Hình sự: Tử hình nghịch tử rủ bạn về nhà giết mẹ để lấy tiền ăn tiêu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 14/10: Diễn biến mới nhất vụ bà Phương Hằng và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố lẫn nhau; Mạo nhận thầy tu, ngụy tạo báo chí để lừa đảo; Nghịch tử rủ bạn về nhà giết mẹ để lấy tiền ăn tiêu;...

Hết tiền tiêu xài sau khi bỏ nhà đi bụi, Nguyễn Lâm (19 tuổi) rủ bạn cùng phòng về nhà mình rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người mẹ ruột, sau đó kéo nạn nhân vào bếp tiếp tục ra tay. Gây án xong, Lâm lục túi mẹ lấy 3,2 triệu đồng, đôi bông tai cùng điện thoại, dọn dẹp hiện trường, khóa cửa nhà rồi bỏ trốn. TAND Phú Yên đã tuyên Lâm mức án tử hình về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.


Liên quan đến 658 tỷ đồng tiền thuê đất phải nộp và chậm nộp giai đoạn 2009 – 2018, lãnh đạo Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho rằng việc truy thu không thể thực hiện và đề nghị các cơ quan chức năng cho phép đơn vị này miễn truy thu, nộp khoản tiền trên. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ phá rừng nghiến ở Hà Giang, công an tỉnh này đã thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Tiến Hơn (SN 1974), Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thượng Tân, người trực tiếp phụ trách địa bàn xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)


Công an TPHCM đã chuyển đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Cty Đại Nam) tới Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an. Còn đơn của Đàm Vĩnh Hưng tố bà Hằng đã được Công an Bình Dương thụ lý. (Xem chi tiết)


Bộ Công an vừa yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cung cấp hồ sơ liên quan đến khu đất 9.994m2 tại huyện Côn Đảo và hơn 20.000m2 đất ở huyện Đất Đỏ sau khi bà T.N.B cùng trúng đấu giá cả 2 khu đất này. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ án Nguyễn Thanh Cường (34 tuổi, huyện Châu Thành, An Giang) vô cớ dùng cây xăm gạo đâm 3 người thương vong, tại cơ quan điều tra Cường khai ngày xảy ra án mạng có uống 1 xị rượu rồi đi ngủ, đến lúc tỉnh lại thì thấy mình ở công an xã. Trước lời khai này, công an đã làm thủ tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Cường. (Xem chi tiết)


Thời gian vừa qua, nhiều đối tượng lợi dụng uy tín của các thầy tu, chức sắc tôn giáo, lập facebook giả mạo hình ảnh của họ để kêu gọi từ thiện, thậm chí còn sử dụng cả hình ảnh xây mộ cho hài nhi xấu số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)


Thường xuyên xem phim đồi trụy trên mạng xã hội nên Nguyễn Quốc Khánh (SN 2003), Nguyễn Thanh Bình (SN 2004) và Nguyễn Trung Đông (SN 2005), đều trú tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bị ảnh hưởng tâm lý nên thường cho cháu T (SN 2012) mượn điện thoại chơi hoặc lợi dụng lúc không có người lớn để xâm hại tình dục nạn nhân tới 13 lần. TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Khánh, Bình, Đông lần lượt 5,4,3 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.