Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị truy sát vì nói to, chửi tục trong quán ăn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 12/10: Đánh tráo đồng hồ Rolex của bạn trai mang cầm đồ lấy 1 tỷ đồng; Bắt nữ quái giả giọng đàn ông để lừa ‘người tình’ hơn 4 tỷ đồng; Người đàn ông bị truy sát vì nói to, chửi tục trong quán ăn...

Thấy anh Tạ Văn Việt ở bàn bên nói to, chửi tục trong quán ăn đêm nên Nguyễn Đình Tùng (30 tuổi) cầm nửa quả chanh ném, yêu cầu không gây ồn khiến hai bên xô xát. Sau đó Tùng rủ em trai là Nguyễn Đình Bách (26 tuổi) và Nguyễn Viết Trung (27 tuổi) cầm dao chém anh Việt khiến nạn nhân tổn hại sức khỏe 63%. TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt Tùng 16 năm tù, Bách và Trung lần lượt 15 và 14 năm tù về tội “Giết người”.


Công an quận 3 (TPHCM) đang tạm giữ hình sự Lã Thị Anh (31 tuổi) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Trước đó, Anh lợi dụng lúc bạn trai đang ngủ đã đánh tráo chiếc đồng hồ hàng nhái lấy chiếc Rolex trị giá hơn 90.000 USD, rồi đem đi cầm đồ với giá 1 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an Hà Giang đang hoàn tất hồ sơ khởi tố Vũ Thị Nhung (SN 1991, Tuyên Quang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ, Nhung lập Facebook tên Trần Quang Khánh rồi dùng phần mềm giả giọng đàn ông để trò chuyện và khiến chị M. T. P. N. (Hà Nội) yêu mình. Sau đó Nhung nhiều lần đề nghị chị N chuyển cho mình tổng cộng 4 tỷ đồng để tiêu xài. (Xem chi tiết)


TAND TPHCM cho biết, từ ngày 17/10 - 3/11 ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) và bà Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Cty bất động sản Diệp Bạch Dương), cùng 8 bị cáo sẽ hầu tòa liên quan đến sai phạm trong hoán đổi nhà đất số 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng. (Xem chi tiết)


Công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết, Nguyễn Ngọc Linh (34 tuổi) đăng tải clip xúc phạm cố ca sĩ Phi Nhung trên Tik Tok nên bị Phạm Đức Trung (44 tuổi, chủ kênh YouTube “ASin – Kết nối yêu thương”) cùng 3 người tìm đến phòng trọ tra hỏi và tát 2 cái vào mặt. Toàn bộ diễn biến vụ việc được nhóm của Trung quay lại và đăng lên YouTube. (Xem chi tiết)


Bà K (SN 1945, TP Nam Định) nhận được cuộc gọi của nhóm đối tượng tự xưng là người của Bộ Công an và Viện KSND tối cao thông báo bà liên quan đến đường dây ma túy. Sau đó, nhóm này yêu cầu bà K mở tài khoản ngân hàng mới và chuyển 3,9 tỷ đồng vào rồi cung cấp mật khẩu internet banking, mã OTP. Các đối tượng còn liên tục gọi điện đe dọa, yêu cầu bà K làm theo và phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu để lộ, tính mạng cả gia đình bà có thể sẽ bị các đối tượng ma túy uy hiếp...


Công an Bạc Liêu đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam Trương Bình Chiến (SN 1966) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó Chiến đột nhập ghe mua lúa lấy trộm 900 triệu đồng tiền mặt; 4 lượng vàng trang sức; 1 điện thoại di động…,tổng giá trị tài sản trên 1 tỷ đồng rồi mang về đưa cho vợ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.