Bản tin Hình sự: Tử hình kẻ giết bà nội vì không xin được tiền chuộc điện thoại

TPO - TIN NÓNG ngày 11/11: Cô gái ‘bom’ 150 mâm cỗ ở Điện Biên sẽ bán đất để trả nợ?; Tử hình nghịch tử giết bà nội vì không xin được tiền chuộc điện thoại; Thượng úy công an bị đánh tử vong;...

Đỗ Tuấn Anh (SN 2001, Sóc Sơn, Hà Nội) cầm cố điện thoại lấy tiền mua ma túy sử dụng rồi về xin tiền bà nội (Lý Thị Nụ) đi chuộc nhưng bị từ chối nên lấy thanh sắt vụt nhiều lần vào bà rồi lấy chăn chùm lên mũi khiến nạn nhân ngạt thở đến chết. Tuấn Anh đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. (xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc C.T.U ( SN 1996, trú tại xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ) “bom” 150 mâm cỗ cưới, nhà hàng T.P (địa chỉ phường Mường Thanh) cho biết số tiền U phải trả là gần 200 triệu đồng. Công an tỉnh Điện Biên bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu hình sự và không ra quyết định xử phạt U nhưng có thể cô gái này sẽ bán đất, tài sản để trả số nợ trên nếu không sẽ bị kiện ra tòa. (xem chi tiết)


Cho rằng nhóm thanh niên trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Ô Chợ Dừa) nhìn đểu và đáp trả lời nói của khiêu khích của mình bằng câu 'Vâng, em nhà quê!', Đỗ Thiện Quang (SN 1999, trú tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa) về phòng trọ lấy kiếm chém một nạn nhân đứt cơ, mẻ xương,… Công an quận Đống Đa (TP. Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Quang để điều tra về hành vi 'Cố ý gây thương tích'. (xem chi tiết)


Trong lúc ngăn cản một vụ xô xát trên địa bàn thôn Sàng (xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), thượng úy Nguyễn Tuấn Minh (công an xã) bị một đối tượng trong nhóm dùng tay đấm vào vùng bụng, nách dẫn đến tử vong. Công an tỉnh Hà Nam đã giữ 3 đối tượng trên để điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. (xem chi tiết)


A Dà và Phạm Minh Châu được Lầu A Só (SN 1998), HKTT bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) thuê vận chuyển 30 bánh heroin sang tỉnh khác tiêu thụ với giá 70 triệu đồng. Quá trình di chuyển để đối phó với lực lượng Công an các đối tượng dùng xe ô tô gắn biển tập lái, dừng nghỉ liên tục quan sát động tĩnh. Tuy nhiên, nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt giữ tại khu vực bản Tin Tốc, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà. (xem chi tiết).


8 người phụ Việt Nam lén lút nhờ người đưa sang Campuchia bằng đường bộ; nhưng gần đây nghe tin nước này bùng phát dịch COVID – 19, sợ bị lây bệnh nên nhờ 2 người đàn ông tên Prim Chanh Đa và Súp Va (cùng ngụ Campuchia), làm nghề chạy tàu thuê đưa về Hà Tiên với giá 400.000 đồng/người thì bị bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phát giác. Hiện các đối tượng đã được đưa đi cách ly y tế theo quy định. (xem chi tiết)


Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố bị can Vũ Hải Nam (SN 1989, trú tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân) về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó khi lực lượng chức năng yêu cầu Nam dừng xe ô tô để kiểm tra nồng độ cồn thì người này không hợp tác và có lời nói thách thức, chửi bới tổ công tác. Khi được giải thích và yêu cầu chấp hành, Nam dùng tay hất máy đo nồng độ cồn rơi xuống đường và đấm vào mặt một cảnh sát. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG