Bản tin Hình sự: Tài xế đòi người yêu uống máu thề rồi truy giết

Bản tin Hình sự: Tài xế đòi người yêu uống máu thề rồi truy giết
TPO - Tử hình tài xế truy đuổi, dùng kéo đâm tử vong người yêu cũ ngay trên đường; Thông tin mới nhất vụ án anh trai cầm dao truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng (Hà Nội); Kẻ giết người trốn khỏi trại giam khi đang chấp hành án.

Ngày 30/10, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Phạm Văn Nghị (trú xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), làm tài xế Grab. Theo cáo trạng, sáng 1/4, do nghi ngờ chị Trần Thị Thu Huyền (SN 1994, là người yêu, cùng quê) có người yêu mới nên Nghị gọi người yêu lên xe ô tô rồi liên tục đe dọa và bắt phải uống máu, thề chung thủy nếu không cả hai cùng chết. Sau đó chị Huyền thoát được thì bị Nghị truy đuổi rồi cầm kéo kim loại đã chuẩn bị sẵn từ trước đâm vào ngực, cổ dẫn đến tử vong tại chỗ (xem chi tiết).


VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ở Đan Phượng, Hà Nội) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo Truy tố, bị can Đông và em ruột là ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969) phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp quyền lợi đất nông nghiệp và 0,5m chiều ngang đất do ông Hải mua của ông Mến ở sát nhà Đông. Do đó, sáng 1/9, Đông cầm dao sang đuổi, chém cả nhà em trai, sát hại từ cháu bé 1 tuổi trở đi (xem chi tiết).


Hôm nay (30/10), làm việc với Công an quận Tân Bình, anh Trung (28 tuổi) cho biết, khoảng 3 tháng trước làm quen với người phụ nữ tên Thanh trên Zalo. Sau nhiều lần tâm sự, thân thiết, nghe Thanh nói cần tiền anh đi vay người khác 200 triệu đồng gửi cho cô thông qua ví điện tử. Theo anh Trung, ở những lần chat sau đó, Thanh nói anh quay video khoả thân cùng trao đổi. Gần đây, một người lạ đã gửi các video này cho anh, buộc đưa 15 triệu đồng nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội "cho mang nhục" (xem chi tiết).


Khoảng 6h30 ngày 30/10, trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Phước Tân, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 học sinh tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây ra tai nạn, tài xế vẫn tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường đã truy đuổi chiếc xe gây tại nạn và buộc tài xế đưa xe quay lại hiện trường. Chiếc xe gây tai nạn thuộc đoàn xe chuyên chở vật liệu của doanh nghiệp Donacoop đang làm dự án san lấp, xây dựng trên địa bàn xã Long Hưng (TP Biên Hòa) (xem chi tiết).


Ngày 30/10, ông Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng trường THPT Marie Curie (TPHCM) xác nhận thông tin có học sinh của trường liên quan đến vụ rượt đuổi, chém nhau tại góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) vào tối 21/10. Hiện nhà trường đang chờ kết luận của cơ quan công an để tiến hành biện pháp kỷ luật. Theo thông tin ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh. Vào tối ngày 21/10, hai bên hẹn nhau ra một điểm gần trường THPT Marie Curie để "nói chuyện". Khi gặp mặt, hai bên xảy ra xô xát, khiến 2 học sinh bị chém ở mặt và tay. Hai học sinh này sau đó được đưa vào bệnh viên để cấp cứu (xem chi tiết).


Sáng nay (30/10), vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘nhôm’, nguyên Chủ tịch Cty CP XD Bắc Nam 79) bị lừa làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ đã được TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm. Hai bị cáo Hoàng Hữu Châu (SN 1963, nghề nghiệp kinh doanh, ngụ TPHCM) và bị cáo Thanh Minh Hùng (SN 1963, ngụ TPHCM) - cùng bị truy cứu tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đầu tháng 12/2017, Châu nói có hộ chiếu và đang để tại Đại sứ quán Mỹ tại Singapore, Châu yêu cầu Vũ ‘nhôm’ sang Singapore để nhận. Sau đó Vũ sử dụng hộ chiếu tên Lê Văn Sáu xuất cảnh sang Campuchia rồi nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu (xem chi tiết).


Tại Nghệ An, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”, đồng thời khởi tố 4 bị can liên quan để điều tra. Theo xác minh ban đầu, từ tháng 9/2015 đến tháng 1/2019, các bị can tổ chức tuyển người lao động đi làm việc tại Úc rồi nhận hơn 400 hồ sơ và hàng trăm nghìn USD để làm thủ tục xuất cảnh qua Úc cho người lao động. Tuy nhiên, đến nay chưa một lao động nào được xuất cảnh. Đối tượng Lê Duy Anh là Giám đốc Trung tâm đào tạo tư vấn du học Chấn Hưng (địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) được xác định là người cầm đầu (xem chi tiết).


Ngày 29/10, Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10, Bộ Công an) đóng tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với Trần Văn Tuân (sinh năm 1984, quê quán ở xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) vì đã bỏ trốn khỏi trại giam khi đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội Giết người. Theo đó, chiều 28/10, trong lúc đang đi lao động cải tạo, Trần Văn Tuân đã bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình. Đặc điểm nhận dạng của Trần Văn Tuân là cao 1,6 m, tóc ngắn, sống mũi lõm. Dấu vết riêng của đối tượng là vết sẹo thẳng 1cm trên sau đuôi lông mày phải (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG