Bản tin Hình sự: 3 thiếu nữ đang 'mây mưa' với khách thì bị bắt

TPO - 3 thiếu nữ bị bắt quả tang khi đang 'mây mưa' cùng khách với giá 300 nghìn đồng/ người/ lượt; Giết người dìm xác xuống kênh phi tang vì tranh chấp ranh đất; Nữ sinh đòi chết sau khi bị bạn đánh hội đồng, quay clip tung lên mạng.    

Hôm nay (28/10), TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Văn Linh (74 tuổi, ngụ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) về tội giết người. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận vào sáng 10/4 có xảy ra xô xát vì đất đai với ông Lê Thành Trí nên đã dùng dụng cụ bằng kim loại đánh liên tiếp đến khi bị hại nằm gục xuống đất bất tỉnh. Nghĩ rằng ông Trí đã chết, sợ bị phát hiện nên Linh đã kéo ông Trí dìm xuống kênh 200 để giấu xác (xem chi tiết).


Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Lượng (SN 1984, ngụ xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy) và Nguyễn Văn Sáng (SN 1999, ngụ xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy) để điều tra về tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm. Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18/10, khi có 3 thanh niên đến nhà nghỉ Giang Sinh ở phường Hải Đình, TP Đồng Hới để mua dâm với giá 300.000 đồng/người/lần; Lượng đồng ý rồi gọi điện hỏi Sáng "có hàng" và đối tượng này đã chở 2 cô gái là N.T.T.N (SN 1995, ở huyện Lệ Thủy) và B.T.B (SN 1987, quê tỉnh Thanh Hóa) đang tạm trú một dãy trọ gần đó rồi gọi thêm T.T.T.M (SN 2000, quê ở thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) đến để bán dâm (xem chi tiết).


Trưa 27-10, tại khu Làng Chũ, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ nổ mìn tự chế khiến một người tử vong tại chỗ. Theo người dân địa phương cho biết, khoảng 11 giờ cùng ngày, quần chúng nghe thấy một tiếng nổ lớn tại nhà anh Nguyễn Trường Thiên, tưởng nổ bình gas nên đã chạy sang. Tuy nhiên, tại hiện trường nhiều vật dụng bị vỡ, với mùi thuốc nổ nồng nặc. Anh Thiên đã tử vong tại chỗ. Được biết, nạn nhân là người nghiện lâu năm, gần đây có nhiều biểu hiện bất ổn về tâm lý. Tại thời điểm xảy ra sự việc không có thành viên nào trong gia đình ở nhà (xem chi tiết).


Ngày 28/10, mẹ nữ sinh ĐTBN (16 tuổi), học sinh lớp 11 Trường THPT Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp, TPHCM) cho biết vừa trình báo công an phường 17, quận Gò Vấp về việc con gái bị đánh hội đồng, phải nhập viện điều trị. Theo người mẹ này, ngày 25/10, chị phát hiện đoạn clip dài 53 giây được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy N. bị nhóm bạn xông vào đánh hội đồng. Dù em N. không chống cự nhưng nhóm người này tiếp tục đạp lên khắp cơ thể nạn nhân và túm tóc kéo lê trên đường, lột áo, dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp… Có ít nhất hai người là nữ trực tiếp đánh đập em N (xem chi tiết).


Thứ ba, ngày 29/10, TAND tỉnh Phú Thọ dự kiến mở phiên xét xử ông My (58 tuổi) về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Theo cáo buộc, từ cuối năm 2016 đến 2018, ông My nhiều lần gọi các học sinh nam đang học lớp 7, 8, 9 lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập. Ông ta sau đó đưa các cháu vào giường ngủ trong phòng làm việc giở trò đồi bại rồi dặn không được kể lại với ai và thường cho các cháu kẹo hoặc tiền từ 20.000 đến 50.000 đồng (xem chi tiết).


Hôm qua (27/10), Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 8 giờ 20 phút sáng cùng ngày, tại huyện Thà Phà Bạt (tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào), các trinh sát phối với hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay bắt giữ 1 đối tượng là nam giới (người dân tộc Mông, quốc tịch Lào) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Tiến hành khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 120 nghìn viên ma tuý tổng hợp và nhiều tài liệu khác có liên quan (xem chi tiết).


Ngày 28/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Đại (26 tuổi, trú xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi “Giết người”. Trước đó khoảng 14h chiều 22/10, anh Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, trú huyện Cư Kuin) đang trò chuyện cùng bạn tại một quán cà phê thuộc địa phận xã Ea Bhốk (huyện Cư Kuin) thì một thanh niên dừng ô tô trước quán. Đối tượng này đi thẳng đến chỗ anh Trường, bất ngờ rút súng bắt hai phát vào đùi, cổ nạn nhân rồi lên xe tẩu thoát (xem chi tiết).


Ngày 27/10, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự Xã hội (C02) - Bộ Công an đã cử nhóm công tác vào Hà Tĩnh và Nghệ An để thu thập, kiểm tra, giám định thông tin về những cá nhân mất liên lạc với gia đình khi đi từ Pháp qua Anh... nhằm phục vụ công tác điều tra. Nhóm công tác sẽ làm việc với các gia đình có người thân bị mất liên lạc tại huyện Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) và huyện Yên Thành (Nghệ An)... Bộ Công an cũng chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tập trung điều tra, làm rõ việc có hay không các cá nhân, tổ chức đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài (xem chi tiết).

MỚI - NÓNG