Bản tin Hình sự: Nổ súng kinh hoàng, 3 người bị bắn gục ngay tại nhà

TPO - TIN NÓNG ngày 15/11: Nổ súng kinh hoàng, 3 người bị bắn gục ngay tại nhà; Bắt giam Giám đốc ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình; Kẻ mang xăng xông vào cướp ngân hàng rồi châm lửa tự tử khi bị truy bắt khai gì?...

Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Văn Quang (56 tuổi, ngụ P.Tân Thành, TP.Ninh Bình)-Giám đốc Chi nhánh Co-opbank Ninh Bình để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Quang bị cáo buộc do thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay cho 26 hợp đồng tín dụng mà Co-opbank Ninh Bình cho Quỹ tín dụng nhân dân TT.Me vay dẫn đến thất thoát số tiền hơn 37 tỉ đồng. (Xem chi tiết)


Được người khác nhờ tới nhà anh Đồng Nguyên Ấn (34 tuổi) tại ấp Hòa (xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, Tiền Giang) đưa một người phụ nữ rời đi nhưng bất thành, Nguyễn Văn Công (23 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành) cùng nhóm gần 10 người đã cố tình gây sự rồi bất ngờ một người trong nhóm móc ra một vật giống súng bắn chủ nhà cùng 2 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Sau khi tan học, Nguyễn Thời Duy (SN 2002, ngụ xã Phước Tân, huyện Phú Riềng)-học sinh lớp 12 Trường THPT Phước Long bị Nguyễn Thành Vinh, Phạm Hồng Thái và Chu Văn Tiến (cùng SN 2003, ngụ phường Long Thủy) chặn đường đưa ra khu vực gần đó "nói chuyện" sau đó lao vào đánh hội đồng khiến nạn nhân tử vong sau đó. Sau gần 2 ngày bỏ trốn, cả 3 thanh niên này đã tới công an thị xã Phước Long (Bình Phước) đầu thú. (Xem chi tiết)


Do nợ tiền đánh đề lên đến 200 triệu và bị chủ nợ đe dọa, Lê Tấn Tài (SN 1984, quê An Giang) mua 5 lít xăng, gỡ biển số xe gắn máy, mặc thêm áo tay dài rồi vào phòng giao dịch ngân hàng trên đường Trần Văn Giàu dùng xăng tạt lên người và đồ vật đe doạ phóng hoả để cướp tiền. Do nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động nên công an phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP HCM) cùng người dân khống chế được nghi phạm. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn gia đình, ông H.T.C. (trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dùng búa đinh đánh con dâu là chị P.T.D (34 tuổi) cùng 2 cháu gái H.B.N (9 tuổi) và cháu H.N.V (4 tuổi) trọng thương sau đó ông này đã uống thuốc sâu tự tử nhưng được phát hiện kịp thời. Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang điều tra vụ án và cho biết cả 4 người đang cấp cứu, trong đó ông C. ở tình trạng hôn mê. (Xem chi tiết)


Chiếc ô tô con do N.T.T.Tr (SN 1980) điều khiển đến ngã tư Hùng Vương-Phan Bội Châu đã tông vào chiếc xe máy do anh Võ Tấn Thống (SN 1994) điều khiển đang chở vợ là chị N.T.T.M đến bệnh viện để chuẩn bị sinh con khiến sản phụ ngã xuống đường bất tỉnh. Sau đó, chiếc xe vẫn lao, ủi và kéo lê theo xe máy hơn 500 m khiến mặt đường tóe lửa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng Quảng Ngãi đã xác định tài xế N.T.T.Tr có uống bia rượu. (Xem chi tiết)


Ô tô đầu kéo kéo theo rơ-moóc do Nguyễn Minh H. (SN 1985, trú Thanh Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam) điều khiển lưu thông theo chiều từ cầu Vĩnh Tuy về phía Đàm Quang Trung đã bất ngờ và chạm với xe máy khiến hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng quận Long Biên (Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.