Bản tin Hình sự: Hung thủ tiết lộ nguyên nhân nhân giết thiếu nữ 17 tuổi sau khi hiếp dâm

TPO - TIN NÓNG ngày 13/11: Kẻ trốn nã giết người yêu mới của tình cũ rồi cố thủ trên mái nhà; Chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử; Hung thủ tiết lộ nguyên nhân nhân giết thiếu nữ 17 tuổi sau khi hiếp dâm;...

Thấy Sùng Thị B. (SN 2003, thôn Tàng Ghênh, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu) đi một mình trên đoạn đường vắng nên Hà Văn Hoát (SN 1985, thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đuổi theo kéo tay B. xuống taluy rồi đe dọa, thực hiện hành vi hiếp dâm. Quan hệ tình dục xong, nghe thấy tiếng xe mô tô từ xa trong lúc B. khóc, Hoát lo sợ bị phát hiện nên lấy áo khoác của B. siết cổ nạn nhân đến chết rồi đi về nhà. Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Hoát. (xem chi tiết)


Được người đàn ông tên Tâm thuê tới đập phá quán chân gà nướng của cha con ông L.T.N. (44 tuổi) - L.T.H. (17 tuổi) với giá 10 triệu đồng, Phan Ngọc Luyện (37 tuổi, quê Bình Định, Q.12) cùng đồng bọn cầm dao tự chế, gậy ba khúc, mã tấu… đi thực hiện và làm bị thương cha con ông N. Công an Q.12, TP.Hồ Chí Minh đang lấy lời khai của Luyện và truy xét nhiều người liên quan để điều tra. (xem chi tiết)


Đinh Hoàng Giang (SN 1987, ở Đắk Song, Đắk Nông) từng có hành vi hủy hoại rừng trên địa bàn tỉnh nên bị truy nã. Trong quá trình bỏ trốn, Giang nảy sinh tình cảm với chị Hà (SN 1986, sống tại Hà Nội) đã có chồng là người nước ngoài và 2 con. Sau khi chia tay chị Hà, Giang phát hiện người phụ nữ này có người yêu mới nên sát hại tình địch trước mặt chị Hà rồi cố thủ trên mái nhà. TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Giang án tử hình về tội “Giết người”. (xem chi tiết)


Được người quen tên Cốt (không rõ nhân thân) thuê đi vận chuyển gần 1 kg ma túy từ Đồng Tháp về Cần Thơ với giá 10 triệu đồng, Nguyễn Đức Định (47 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) đồng ý và đi thực hiện nhưng trên đường về thì bị bắt giữ. TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Định mức án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. (xem chi tiết)


Sau khi uống say, Nguyễn Văn Hải (SN 1990, Nghệ An), Bàn Hữu Tài (SN 1989, Yên Bái) và Lê Minh Vương (SN 1985, Hưng Yên) đi uống nước trên đường Giải Phóng thì xảy ra mâu thuẫn với 1 nhóm khác nhưng được can ngăn. Tuy nhiên, do vẫn hậm hực nên nhóm này vè nhà trọ lấy hung khí quay lại nơi uống nước nhưng không gặp nhóm đối thủ nên chém gục 2 người đàn ông đang uống bia trên đường Trương Định. Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bắt giữ Tài, Vương và Hải để điều tra về hành vi “Giết người”. (xem chi tiết)


Lê Văn Thành (SN 1996, trú tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) chơi lô đề và nợ hơn 400 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả; sáng 12/1 Thành thuê ông Nguyễn Văn Đ (55 tuổi, trú huyện Krông Ana, làm nghề xe ôm) chở vào cuối hẻm 327 trên đường Y Moal (TP Buôn Ma Thuột) rồi ra tay sát hại nạn nhân với ý định cướp tài sản rồi bỏ trốn. Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang lấy lời khai của Thành để điều tra thêm về vụ án. (xem chi tiết)


Nguyễn Duy Hoàng (SN 1987) xảy ra mâu thuẫn và dùng dao đâm nhiều nhát làm vợ là chị Đoàn Thị Ánh Tuyết (SN 1992; ngụ ấp Xây Dựng, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hoàng đã tự đâm vào ngực mình, rồi lên gác lấy dây treo cổ tự tử. Cơ quan điều tra tỉnh Đồng Nai đang điều tra để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. (xem chi tiết)


Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với Đặng Hữu Phước (SN 1962, ngụ xã Tam Phước, huyện Châu Thành) nên sau khi uống rượu tại đám giỗ mẹ vợ, Trần Bình Trọng (SN 1966, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) bất ngờ rút dao cắt cổ và đâm nhiều nhát vào người anh Phước khiến nạn nhân tử vong rồi đến công an xã đầu thú. Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố và bắt tạm giam Trọng để điều tra về hành vi giết người. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".