Bản tin Hình sự: Người đàn ông cầm dùi đục đâm chết hàng xóm chỉ vì vôi vữa

TPO - Điều tra làm rõ vụ xô xát khiến 2 vợ chồng thương vong vì làm vôi vữa bắt sang nhà hàng xóm; Gã thợ xây hãm hiếp cô gái tâm thần đến sinh con; Kẻ đâm chết vợ trước mặt con gái 4 tuổi ra đầu thú.

Trưa 29/6, lãnh đạo Công an quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ xô xát khiến 2 vợ chồng thương vong xảy ra tại phường Nam Sơn, quận Kiến An. Theo thông tin ban đầu thì khoảng 7h sáng 29/6, do mâu thuẫn trong việc xây dựng, làm vôi vữa bắt sang nhà hàng xóm liền kề, người đàn ông tên Dũng (khoảng 45 tuổi, số nhà 696 đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An, Hải Phòng) cầm dùi đục đâm anh Hiển. Thấy vậy, vợ anh Hiển là chị Hà vào can ngăn liền bị Dũng đâm trúng cổ. Ngay sau đó, cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, người vợ đã không qua khỏi ngay sau đó (xem chi tiết).


Sáng 29/6, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai 1 cặp vợ chồng đột nhập nhà dân đục phá két sắt lấy trộm tài sản. Trước đó, 20/6, Ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1961, trú thôn 4A, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) sau khi đi làm về thì phát hiện bị kẻ gian đã phá khung sắt cửa thông gió đột nhập vào nhà. Kiểm tra bên trong, ông Lợi thấy két sắt bị phá, mất toàn bộ tài sản bên trong gồm dây chuyền vàng và tiền mặt (xem chi tiết).


Hôm nay, theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, lúc 16 giờ 50 phút, ngày 26/6, tại khu vực gần đê sông Trà Lý (thuộc tổ 13, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phục bắt quả tang Trần Thị Mai Hương (25 tuổi, trú tại tổ 11, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) có hành vi bán ma túy trái phép, thu giữ 1 gói ma túy đá (xem chi tiết).


Khoảng 6 giờ sáng nay (ngày 29/6), Tô Thanh Lâm (30 tuổi, quê Hậu Giang) đã chở con gái 4 tuổi đến giao cho mẹ vợ rồi đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận đã dùng dao đâm chết vợ là chị Nguyễn Thị Nga (30 tuổi, ngụ tại Tổ dân phố 2, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc). Theo người nhà nạn nhân, sáng nay (29/6), khi chở con gái về nhà mẹ vợ (cách phòng trọ vợ chồng Lâm thuê ở khoảng 500m), Lâm nói với mọi người đã giết chết vợ mình (xem chi tiết).


Tháng 3/2017 bà N.T.H (SN 1977, trú tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn) thuê Bùi Văn Sơn (SN 1969, cùng xã) làm nghề thợ xây, đến sửa chữa nhà và tường rào xung quanh nhà. Quá trình làm việc, Sơn biết con gái bà H là cháu H.T.B (SN 1990, bị bệnh tâm thần bẩm sinh), nên đã bảo bé này phụ giúp làm việc sau đó chủ động trêu ghẹo, dụ dỗ đưa B vào nhà vệ sinh, vào buồng ngủ của gia đình bà H. để "làm chuyện người lớn". Ngày 23/10/2017, chị H. thấy em gái mình có biểu hiện bất thường nên đưa đến cơ sở y tế thăm khám thì phát hiện B. đã mang thai tháng thứ 8, rồi sinh một bé trai (xem chi tiết).


Sáng 29/6, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đang tạm giữ một đối tượng nghi gây ra vụ cháy rừng tại thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng vào ngày 28/6. Trước đó vào đầu giờ chiều ngày 28/6, một vụ cháy xảy ra tại tiểu khu 92, thuộc rừng thông thị trấn Xuân An và để tránh gây thiệt hại cho người dân, UBND huyện Nghi Xuân di dời gần 100 hộ dân tại tổ 1, thị trấn Xuân An. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày ngọn lửa được khống chế nhờ sự tham gia chữa cháy của hơn 1000 người (xem chi tiết).


Sau thời gian theo dõi, vào lúc 3h30 sáng nay, lực lượng Đặc nhiệm Biên phòng Miền Nam phối hợp với Biên Phòng Tây Ninh chốt chặn tại quốc lộ 22 đoạn qua xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 1 người quốc tịch Singapore và 1 người mang quốc tịch Việt đang chạy xe ô tô 4 chỗ chứa 10kg ma túy dạng đá, hơn 3.000 USD, cùng vàng theo hướng về TPHCM để tiêu thụ (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.