Bản tin Hình sự: Nghi vợ vào khách sạn với bố nuôi, trút mưa dao đâm chết 'tình địch'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 15/5: Nghi vợ vào khách sạn với bố nuôi, trút mưa dao đâm chết 'tình địch'; Nhóm cướp ‘nhí’ táo tợn dùng mã tấu chém công an; Hàng loạt 'quý ông' sập bẫy mại dâm chuyển giới; Đâm chết người vì chặn xe xin đểu bất thành;...

Nghi ngờ vợ và ông S (bố nuôi của vợ) có quan hệ bất chính sau khi nghe vợ ông S kể chuyện nhìn thấy hai người vào khách sạn với nhau; Nguyễn Ngọc Tuyến ( SN 1981, TP Hồ Chí Minh) chở vợ đến nhà ông S để đối chất, làm rõ mọi chuyện. Nhưng khi đến nhà ông S, Tuyến bị ông này buông lời xúc phạm nên lấy dao đâm nạn nhân tử vong. TAND Hồ Chí Minh đã mở phiên xử sơ thẩm, truy tố Tuyến về tội giết người mang tính côn đồ.


Thấy tiệc đám cưới đã kết thúc nhưng Nguyễn Phong Phát (24 tuổi, TP Long Xuyên, An Giang) vẫn tiếp tục hát nên chị gái của chú rể yêu cầu thanh niên này dừng hát để dịch vụ cho thuê âm thanh thu dọn. Sau đó hai bên xảy ra xô xát, rồi Phát cầm kéo đâm 2 nhát vào bụng nạn nhân, gây thương tích 21% cơ thể. Phát vừa bị công an TP Long Xuyên khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích). (Xem chi tiết)


Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn gửi Công an tỉnh và các cơ quan liên quan về việc xác minh, làm rõ nguyên nhân làm lây lan dịch, trong đó có trách nhiệm của nhà xe H. C ở huyện Lạng Giang – nhà xe chở nhiều công nhân dương tính với COVID -19. (Xem chi tiết)


Công an TP Dĩ An (Bình Dương) vừa bắt giữ được 4 đối tượng (có tuổi đời từ 16 -18) chuyên điều khiển xe máy quanh các tuyến đường vắng trong ĐHQG TP Hồ Chí Minh để tìm những cặp tình nhân là sinh viên đang ngồi trò chuyện rồi dùng hung khí đe dọa để chiếm đoạt tài sản. Trước đó, khi bị lực lượng chức năng phát hiện và ra yêu cầu dừng xe để kiểm tra, các đối tượng trên dùng mã tấu tấn công, chém, chống trả lực lượng quyết liệt rồi tăng ga bỏ chạy. (Xem chi tiết)


4 đối tượng cùng ở huyện Yên Thủy (Hòa Bình) dựng một giàn lan thường rồi lên mạng quảng cáo là bán lan đột biến. Để lấy lòng tin của khách hàng, nhóm này cử một thành viên trong nhóm đóng giả là chủ vườn lan nổi tiếng trong giới chơi lan,chuyên nhận điện thoại của khách muốn mua để xác nhận những giò lan chúng bán là lan đột biến thật. Nhờ vậy các đối tượng đã thực hiện trót lọt 11 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng của người nhẹ dạ. Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) vừa triệt phá nhóm đối tượng trên. (Xem chi tiết)


Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa triệt phá băng nhóm nam chuyển giới giả làm gái mại dâm để dụ khách mua dâm giá rẻ ở khu vực cầu Suối Linh; khi khách đồng ý, sẽ được các đối tượng đưa vào các nhà nghỉ rồi nhân lúc khách mất cảnh giác sẽ lấy trộm tài sản như ví tiền, điện thoại, tài sản có giá trị khác,… rồi bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Nguyễn Văn Thắng (23 tuổi) cùng Trần Văn Tấn (biệt danh "Núi lửa", 30 tuổi) và Trần Hoàng Trọng (30 tuổi, cùng ở TP. Mỹ Tho) chặn xe máy của Nguyễn Ngọc Toàn và Nguyễn Hoàng Phúc (33 tuổi) tại chợ Nhị Tỳ để “xin tiền” ăn khuya không thành nên xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, Thắng dùng dao đâm Phúc bị thương và tử vong sau đó. Công an Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Thắng, Tấn và Trọng để điều tra về hành vi “giết người”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.