Bản tin Hình sự: Mẹ bầu tháng thứ 9 vượt biên chờ sinh để bán con vì cuộc sống túng quẫn

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin Hình sự: Mẹ bầu tháng thứ 9 vượt biên chờ sinh để bán con vì cuộc sống túng quẫn
TPO - TIN NÓNG ngày 24/4: Án mạng kinh hoàng ở Đồng Nai; 2 người bị chém thương vong vì giành hát karaoke; Mẹ bầu tháng thứ 9 vượt biên chờ sinh để bán con vì cuộc sống túng quẫn;...

Bực tức sau vụ tranh cãi giành hát karaoke tại quán nhậu nên Nguyễn Thanh Thơ (SN 2003), Nguyễn Văn Thịnh (SN 2004), cùng ở xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) về nhà lấy kiếm tự chế và tuýp sắt đi chém “đối thủ” khiến Hoàng Văn Phúc (SN 2004) tử vong còn Nguyễn Hoàng Long (SN 2003) bị thương ở tay và đùi. Công an huyện Xuân Lộc đã bắt giữ Thơ và Thịnh để điều tra về hành vi giết người. (Xem chi tiết)

Do cuộc sống túng quẫn và không được như ý nên 3 thai phụ có độ tuổi từ 18 đến 33 ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nghe lời dụ dỗ của một số đối tượng sang Trung Quốc chờ sinh con để bán nhưng bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ và đưa về Việt Nam thực hiện cách ly phòng dịch COVID -19. Hiện, cơ quan chức năng đã xác định được 2 đối tượng liên quan và đang tiếp tục điều tra, truy bắt. (Xem chi tiết)

2 đối tượng người Trung Quốc sau khi trốn khỏi khu cách ly ở Long An ngày 19/4 đã lên TP. Hồ Chí Minh rủ thêm 5 người cùng quốc tịch tìm cách vượt biên trái phép sang Campuchia tìm việc làm từ TP Hà Tiên (Kiên Giang); nhưng nhóm này đã bị tổ tuần tra đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện và bắt giữ. (Xem chi tiết)

Lợi dụng sơ hở trong chuyến đi Hàn Quốc của đoàn công tác của Quốc hội, Lê Thị Liễu – Giám đốc Cty Cổ phần GVA cùng đồng phạm đã tổ chức cho một số lao động cải trang thành giám đốc doanh nghiệp, ăn mặc sang trọng rồi trà trộn lên chuyên cơ, trốn sang nước bạn để tìm việc làm và thu lời bất chính hơn 700 triệu đồng. Liễu và đồng phạm sắp bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. (Xem chi tiết)

Xảy ra xô xát với 2 người trong quán nhậu ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), nam thanh niên 20 tuổi và bạn bị “đối thủ” dùng dao truy sát. Hậu quả nam thanh niên 20 tuổi tử vong tại chỗ còn bạn của người này bị trọng thương. Công an huyện Xuân Lộc đã tạm giữ hai đối tượng liên quan đến vụ án. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án thất thoát 2.713 tỷ đồng tại khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP.HCM); tại phiên tòa ngày 24/4 của TAND TP Hà Nội, đại diện viện kiểm sát cho rằng những người giữ vị trí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt ở Bộ Công thương như ông Vũ Huy Hoàng - nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương có trình độ, hiểu biết trong lĩnh vực công tác nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài. Do đó đại diện viện kiểm sát đề nghị phạt ông Vũ Huy Hoàng mức án từ 10-11 năm tù. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG