Bản tin Hình sự: Hỗn chiến kinh hoàng bằng súng, nhiều người trúng đạn

TPO - TIN NÓNG ngày 29/7: Thông tin mới vụ phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia 10.000 tỷ; Đại úy CSGT bị kẻ phê ma túy tông văng chục mét; Hỗn chiến kinh hoàng bằng súng, nhiều người thương vong...

Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đang điều tra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên (từ 20-25 tuổi) xảy ra trên địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Hải Hà và Hải Thượng. Vụ việc khiến L.D.T (SN 1989, trú xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) tử vong do bị nhiều vết chém vào đầu, cổ, cằm... Ngoài ra, có 4 người bị thương đang được cấp cứu(Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn từ trước, Lương Chí Tâm (SN 1986, trú xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh) cùng đồng bọn đã dùng rựa và súng hỗn chiến tại khu vực sông Máu (thôn Suối Cát, xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà) khiến 3 người trọng thương. Công an huyện Khánh Vĩnh đang tạm giữ hình sự Tâm để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Sau gần 3 ngày (từ 27-29/7) Bộ Công an phối hợp với Công an Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc hơn 10.000 tỷ tại khu đô thị Our City (quận Dương Kinh). Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 380 đối tượng; thu giữ gần 2.000 điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt... (Xem chi tiết)


VKSND quận 4 (TP.HCM) vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung, tiếp tục truy tố ông Nguyễn Hữu Linh (cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng) tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Trước đó, công an quận 4 đã hoàn tất điều tra bổ sung, cho rằng chưa đủ cơ sở xác định, bàn tay trái của ông Linh chạm vào phần cơ thể phía trước của bé gái trong thang máy do hình ảnh khuất tầm quan sát của camera. (Xem chi tiết)
Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang truy tìm Lô Thanh Hải (SN 1994, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) và Phạm Tùng Khánh (SN 1990, trú thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu). Hai nghi phạm được cho liên quan trực tiếp tới cái chết của anh Lô Văn Hà (SN 1989, trú xã Tiền Phong) trong cuộc ẩu đả tại huyện Quế Phong. (Xem chi tiết)
Do mâu thuẫn tình cảm, Lê Đăng Giang (21 tuổi) cầm dao đâm chết Võ Thị Hồng Nhung (19 tuổi, cùng trú huyện Hương Khê) tại phòng trọ trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Tân Giang). Sau khi gây án, Giang dùng dao lam rạch vào tay để tự sát nhưng bất thành nên gọi điện trình báo cơ quan chức năng hường Tân Giang (TP Hà Tĩnh). (Xem chi tiết)
Sau khi sử dụng ma túy, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986) chở gỗ lậu từ thị trấn Kông Chro ra thị xã An Khê tiêu thụ và cho rằng mình tông vào xe của tổ công tác đang chặn bắt trên đường do "còn phê ma túy". Vụ việc khiến Đại úy Nguyễn Đức Nhã gãy 2 xương sườn, bị đa chấn thương hiện vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. (Xem chi tiết)

Tìm đến nơi em trai đang làm việc tại cơ sở làm sắt nằm trên đường ĐT.741 (đoạn gần trường Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước), người này phát hiện Lê Văn Nam (19 tuổi, ngụ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) tử vong với vết thương trên đầu. Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.