Bản tin Hình sự: 'Đứng nhìn' cô gái bị đâm chết, CSGT bị kỷ luật thế nào?

TPO - Mức kỷ luật đối với trung tá CSGT  'đứng nhìn' cô gái bị đâm chết; Bắt nam thanh niên lái ô tô tông chết người rồi bỏ chạy; Đốt nhà bạn nhậu không thành, chuyển sang tạt xăng để đốt nhà chủ quán...    

Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định kỷ luật giáng cấp bậc hàm 2 cấp, hạ 2 bậc lương đối với Trung tá Nguyễn Chí Kiều - cán bộ Phòng CSGT Ninh Bình liên quan đến vụ án nữ nhân viên ngân hàng bị bạn trai là tài xế Grab đâm chết ngày 1/4 ở thành phố Ninh Bình. Được biết, thời điểm xảy ra vụ án mạng, người dân chứng kiến đã quay lại clip, ghi được hình ảnh có một chiến sĩ CSGT đứng gần hiện trường vụ án mạng nhưng không xông vào giải cứu nữ nhân viên ngân hàng (xem chi tiết).


Ngày 10/10, TAND tỉnh Phú Yên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Ái Dương (31 tuổi, trú ở xã Nhơn Mỹ, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định) tù chung thân về tội giết người và 6 năm tù về tội cướp tài sản. Trước đó, khi nghe bạn gái là chị H. (quê Gia Lai) nói cần 20 triệu đồng để trả nợ cho chủ quán nơi H. làm thuê, Dương đã lừa Vũ (đang theo học nghề sửa chữa xe máy tại xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) chở đến khu vực đập thủy điện Sông Ba Hạ rồi dùng cây sắt đánh nhiều cái vào đầu Vũ, tháo sợi dây chuyền và xe máy của nạn nhân chạy lên Gia Lai (xem chi tiết).


Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 2.117 nghìn cây cần sa cao từ 1,5m đến 2,4m, tổng trọng lượng khoảng 460kg, được trồng trên diện tích hơn 3 nghìn m2 tại khu vực suối Ke, thuộc làng Ring (xã H'Bông) để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật (xem chi tiết).


Hôm nay (10/10), TAND TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Đình Hà và Trần Khắc Thắng (cùng SN 2001, trú tại phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh) về tội “Cướp tài sản”. Theo cáo trạng, Hà biết ông nội là Nguyễn Trọng Toài (SN 1926, tổ dân phố Đông Phong, phường Kỳ Thịnh) cất tiền trong túi quần nên rủ thêm Thắng đến nhà ông nội. Phát hiện ông đang ngủ say, Hà dùng chăn trùm lên đầu ông để Hà lấy 7,5 triệu đồng (xem chi tiết).


Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Thanh Sơn (SN 1985, ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thừa nhận hành vi mua 1,5 lít xăng để đốt nhà bạn và cả nhà chủ quán nhậu nhưng chưa thành thì đã bị bắt. Lý giải hành động kỳ quái, Sơn cho biết tối 7/10, Sơn nhậu cùng bạn là Nguyễn Bá Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) tại quán anh Minh và xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Thấy vậy, anh Minh chủ quán ra can ngăn, lấy lý do đóng cửa quán sớm để khuyên cả hai ra về. Cho rằng chủ quán nhậu đuổi khách và vẫn còn cay cú vì mâu thuẫn, Sơn ghé chợ Tam Thuận gần đó mua 1,5 lít xăng để đốt nhà anh Nghĩa (xem chi tiết).


Ngày 10/10, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) - nay là Tổng Cty Công nghiệp tàu thủy (SBIC). Trước đó sau phiên sơ thẩm nói trên, có 3 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trừ ông Nguyễn Ngọc Sự. Tuy nhiên, ông Sự bị VKSND TP Hà Nội kháng nghị tăng nặng hình phạt và ngoài ra, kháng nghị còn cho rằng cần tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo thu lời bất chính (xem chi tiết).


Chiều nay (10/10), Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) cho biết, sau một thời gian truy tìm đã làm rõ, bắt tạm giam một nam thanh niên lái xe ô tô suzuki để điều tra hành vi vi phạm giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cơ quan điều tra, rạng sáng ngày 03/10, chị Thanh Thảo (SN 2002, trú tại thôn Nà Tùng, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) đang ngồi chơi cùng bạn bè ở rệ đường quốc lộ 4B thuộc km32+800 thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình thì bỗng bị ô tô bán tải cán qua người. Nạn nhân tử vong ngay sau đó còn tài xế đã lái ô tô bỏ chạy theo hướng Đình Lập - thành phố Lạng Sơn (xem chi tiết).


Hôm nay, lãnh đạo UBND xã Chương Dương cho biết, ngày 9/10, một người đàn ông (quê Hòa Bình hiện tạm trú tại xã Vân Tảo, huyện Thường Tín) chở gạch thuê cho một cửa hàng vật liệu xây dựng tới địa bàn xã Chương Dương xảy ra va chạm với một người đàn ông đi xe máy (quê Ninh Bình, tạm trú tại xã Hồng Vân) là bảo vệ trên đường đi làm. Vụ tai nạn khiến hai người đàn ông bị xe công nông đè lên người chìm xuống mương nước ven đường (xem chi tiết).


TAND TPHCM đã quyết định phân công thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn (Phó Chánh Tòa Gia đình và Người thành niên - TAND TP.HCM) trực tiếp thụ lý giải quyết vụ án ông Linh tại giai đoạn phúc thẩm trong ngày hôm nay (10/10).Theo quy định tố tụng, thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn sau khi tiếp nhận hồ sơ, nghiên cứu, sẽ ấn định ngày đưa vụ án này ra xét xử. Trước đó, phiên tòa sơ thẩm của TAND quận 4 (TPHCM) vào ngày 23/8 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh (nguyên phó Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng) 18 tháng tù, về tội “Dâm ô người dưới 16 tuổi” (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.