Bản tin Hình sự: Đưa 200 triệu cho một địa chính xã để nhờ làm giả hồ sơ đất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 3/10: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng cực ‘khủng’, thu giữ 13 siêu xe; Giám đốc Công an Bình Dương nói về vụ bệnh nhân tử vong vì cơ sở y tế không tiếp nhận; Thanh niên vờ gửi tiền từ thiện rồi lừa gần 8 tỷ đồng; Hai đối tượng đưa 200 triệu cho một địa chính xã để nhờ làm giả hồ sơ đất...

Lê Thanh Phụng (SN 2003, Quảng Trị) lập Facebook ảo tên "Tommy Le" rồi vào nhiều hội nhóm của đạo Thiên Chúa để kết bạn với các tu sĩ và thành viên. Sau đó, Phụng nhắn tin, gọi điện ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện nhưng người nhận phải ấn vào đường link mà Phụng gửi để đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu nhằm xác nhận tiền. Bằng chiêu thức này, Phụng đã chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng của nhiều người. Công an tỉnh TT-Huế vừa bắt giữ Phụng về hành vi nêu trên. (Xem chi tiết)


Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng cực “khủng” dưới hình thức chơi game, mua bán điểm, đổi thưởng; bắt 18 đối tượng, thu giữ hơn 13 siêu xe Mercedes AMG, Porsche… cùng số lượng lớn tiền mặt, máy móc. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ án “Giả mạo trong công tác” trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), mới đây công an huyện này đã khởi tố thêm 5 bị can. Theo điều tra, Thái Thị Lý (SN 1961) và Thái Doãn Hường (SN 1965), đưa cho Lê Thị Hương Giang (SN 1981, nguyên công chức địa chính xã Quỳnh Châu) 200 triệu đồng để nhờ làm giả hồ sơ đất. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ ông N.D (SN 1964) tử vong sau khi đến 5 cơ sở y tế nhưng không được tiếp nhận, ngày 3/10, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết quá trình điều tra phòng khám Đa khoa Ngọc Hồng và Bệnh viện Quân Y 4 có dấu hiệu vi phạm nhưng không có yếu tố phạm tội hình sự. (Xem chi tiết)


Trần Quốc Dũng (tức Dũng "Phương", SN 1977) - "trùm" khét tiếng đất mỏ vừa bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt mức án 42 tháng tù giam về tội đánh bạc. (Xem chi tiết)


Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá) vừa xác nhận việc tái diễn khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Bãi Kịt (xã Lũng Cao, huyện Bá Thước). 20 năm trước, Hang Kịt cũng nổi tiếng với việc khai thác vàng trái phép do tướng cướp "Hiền đầu bạc" điều hành. (Xem chi tiết)


Công an An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Duy Khánh (31 tuổi) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Khánh thua bạc trên mạng nên viện lí do sửa nhà cho chị ruột để lừa mượn gần 1 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Niềm (56 tuổi) nhằm gỡ bạc và tiêu xài cá nhân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".