Bản tin Hình sự: Công an Quảng Nam hé lộ tin mới về nam sinh giết thầy hiệu trưởng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 20/7: Nhận chở 2 tạ ma túy đá từ Lào về TPHCM với giá 20 nghìn USD; Đăng nhập đường link lạ, ‘bay’ luôn 300 triệu trong tài khoản; Môi giới mại dâm qua Zalo giá 7 triệu đồng/lượt; Công an Quảng Nam hé lộ thông tin mới về nam sinh giết thầy hiệu trưởng;...

Liên quan đến vụ Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (SN 2006, vừa học xong lớp 9) sát hại thầy hiệu trưởng 1 trường THCS trên địa bàn; Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của Duy cho biết nghi phạm này suốt 4 năm đều là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt và năng nổ trong mọi hoạt động. Nói về động cơ gây án của Duy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay “Nghe nói em này cũng có chơi cờ bạc, sau đó bị bố mẹ la mắng nên bỏ nhà đi. Công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai và làm rõ vụ việc”. (Xem chi tiết)


Nhia Hơ (28 tuổi, quốc tịch Lào) và Vừ Bá Tếnh (25 tuổi, Nghệ An) nhận chở 2 tạ ma túy trong 8 bao tải từ Lào qua Việt Nam để giao cho người đàn ông không rõ lai lịch với tiền công là 20.000 USD (460 triệu đồng). Tuy nhiên, Hơ và Tếnh đã bị công Đắk Lắk bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển. (Xem chi tiết)


Mặc dù công ty không có dịch vụ đưa lao động ra nước ngoài làm việc, nhưng Thân Thị Lý (SN 1992, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) vẫn đăng tin tuyển lao động đi Hàn Quốc rồi trực tiếp tư vấn, thu phí đặt cọc, làm dịch vụ hồ sơ với giá từ 10 – 70 triệu đồng để chiếm đoạt tổng cộng 6,2 tỉ đồng của 140 người để tiêu xài, trả nợ. (Xem chi tiết)


Kiểm tra xưởng in của Cty Cổ phần in và Truyền thông Kết Thành và Cty Cao Thuận Phát tại Hà Nội, lực lượng phát hiện khoảng 20 tấn sách bán thành phẩm và thành phẩm nghi in lậu. Điều đáng nói là Cty Cao Thuận Phát từng 2 lần bị phát hiện vi phạm về in ấn. (Xem chi tiết)


Võ Văn Huy (SN 1999, Quảng Trị) gửi đường link ‘lạ’ cho người phụ nữ ở Hà Nội rồi bảo người này đăng nhập để nhận tiền thanh toán mua tranh. Tuy nhiên, khi làm theo Huy, nạn nhân bị trừ 300 triệu đồng trong tài khoản. Công an Hà Nội đã bắt giữ Huy về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Chen Xiao Lie (1994) được ông Chen Ji (1979) thuê làm đầu bếp trong căn hộ thuộc khu resort ở quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nên rủ Wang BaiQiang (1983, cùng quốc tịch Trung Quốc) ăn trộm két sắt rồi mang ra ngoài phá két, lấy toàn bộ tài sản. Công an đã bắt giữ Lie và BaiQiang về hành vi nêu trên. (Xem chi tiết)


UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn vào cuộc xác minh đối tượng làm giả mạo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh lan truyền trên mạng xã hội về việc tạm dừng khởi động dự án mới trên địa bàn tỉnh. (Xem chi tiết)


Bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm, công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) điều tra và phát hiện Phan Văn Đức (SN 1995, Nghệ An), Dương Thị Thủy (SN 1992, Hải Phòng) và Trần Bá Anh Tuấn (SN 2001, Hà Nội) là nhóm môi giới cho các cô gái bán dâm qua Zalo với giá 7 triệu đồng/ người/ lượt. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG