Bản tin Hình sự: Công an bảo vệ 'đại gia' xin sống nhờ trong trụ sở

TPO - TIN NÓNG ngày 2/12: Công an bảo vệ 'đại gia' xin sống nhờ trong trụ sở; Người đàn ông tử vong sau khi bị đưa về công an phường; Tin mới vụ nữ giáo viên tham gia 'tiệc' ma túy tại quán karaoke...

Liên quan tới vụ ông M.T.D - một chủ doanh nghiệp ở xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình) tố cáo bị nhóm đối tượng đánh đập dã man và ép viết giấy nợ 40 tỷ đồng xin "tạm trú" tại trụ sở Công an Bình Thuận để tránh bị truy sát hiện đã rời khỏi đây nhưng vẫn được cơ quan chức năng bảo vệ. Qua giám định ông này bị chấn thương đầu, ngực, đùi, tay trái, nứt cung trước xương sườn trái số 7... thương tật 8%. (Xem chi tiết)


Đang là bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trương Duy Phương (SN 1997, thôn Xuân An, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) bỏ trốn khỏi tỉnh Yên Bái. Công an phường 1 (TP Đông Hà, Quảng Trị) vừa bắt được Phương tại quán Internet trên đường Trần Phú. (Xem chi tiết)
Khoảng 13h ngày 24/12, trên đường Trần Đăng Ninh kéo dài (đoạn qua phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 cô gái khiến một người bị thương gục bên đường và được người dân đưa vào viện cấp cứu. Công an phường Dịch Vong đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)
Lòe” với nhiều người bản thân có quan hệ rộng và quen biết lãnh đạo các cấp, Lê Trương Quỳnh Tiên (SN 1978, trú phường Thuận Hòa, thành phố Huế) đã lừa nhiều xin việc cho nhiều người để "bỏ túi" gần nửa tỷ đồng. Công an thành phố Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Tiên về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)
Sau tiếng nổ lớn, người dân xóm 1 (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) chạy tới hiện trường, phát hiện nam công nhân nuôi ngao Chu Văn Giáp (SN 1984, trú xóm 5, xã Quỳnh Diện, huyện Quỳnh Lưu) đã tử vong tại cơ sở của ông Trần Ngọc Hoàng (SN 1966, trú xóm 1). Nguyên nhân vụ việc đang được Công an Nghệ An điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)
Bất ngờ bị công an vây bắt khi đang ở tụ điểm đánh bầu cua ăn tiền tại khu vực chợ Phạm Văn Hai (phường 2, quận Tân Bình, TPHCM), ông Nguyễn Minh Sang (46 tuổi, ngụ phường 5) được đưa về trụ sở công an phường và sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng sức khỏe suy yếu, tử vong tại viện do chấn thương sọ não. Công an quận Tân Bình đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Liên quan tới vụ việc 13 người phê ma túy trong quán karaoke tại thị trấn Hương Khê, hiện một nữ giáo viên trường tiểu học và nữ kế toán trường mầm non đã bị đình chỉ công tác 30 ngày để chờ kết quả điều tra. Phó Viện trưởng VKS huyện Hương Khê cho biết, khi có kết luận giám định chất ma túy thu giữ tại hiện trường, nếu đủ cơ sở sẽ xử lý hình sự các đối tượng về hành vi tang trữ trái phép chất ma túy. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.