Bản tin Hình sự: Chụp ảnh với đàn ông rồi đòi ly hôn, vợ bị chồng chém 25 nhát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 27/4: Nhóm công nhân dùng mã tấu chém ‘sếp’ nguy kịch; Gạ nữ nhân viên đi chơi bất thành, nhóm côn đồ đánh người, quậy phá quán karaoke; Chụp ảnh với đàn ông rồi đòi ly hôn, vợ bị chồng chém 25 nhát;...

Thấy vợ chụp ảnh với người đàn ông khác rồi đòi ly hôn nên Nguyễn Minh Hải (24 tuổi, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) liền lấy dao chém 25 nhát vào mặt, cổ, đầu của vợ khiến người này mang thương tật 44%. TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Hải 15 năm tù về tội "Giết người" và buộc bồi thường hơn 100 triệu đồng.

Bị quản lý tại công ty là Huỳnh Minh Thành (SN 1990, Kiên Giang) gây khó dễ trong việc nhận tiền lương, thưởng khi xin nghỉ việc, Đặng Thị Kim Ngân (SN 2003, Bình Phước) rủ 4 đối tượng cầm mã tấu đuổi chém, rồi chiếm đoạt xe của nạn nhân. Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Ngân và đồng phạm để điều tra. (Xem chi tiết)

Sau nhiều lần “mai phục”, Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, Đồng Nai) dùng súng bắn một chủ tiệm vàng ở huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) trong khi đồng bọn lấy búa đập vỡ tủ kính lấy 2 khay đựng vàng rồi lên xe tẩu thoát. TAND Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm, tuyên phạt nhóm đối tượng gây án, trong đó Dũng phải nhận 9 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. (Xem chi tiết)

Thấy đồng nghiệp tại quán karaoke N.W ở thị trấn Hương An (Quảng Nam) bị nhóm khách trêu ghẹo nên anh L.T (22 tuổi, nhân viên quán karaoke) đến nói chuyện, khuyên can, nhưng bị nhóm này đuổi đánh, phải nhập viện. Lực lượng chức năng đã triệu tập nhóm thanh niên trên để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Kiểm tra 16 bưu kiện được gửi bằng đường chuyển phát nhanh từ các nước về sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tổng cộng gần 36kg ma túy các loại gồm: ma túy tổng hợp dạng viên nén MDMA (thuốc lắc), cần sa và ketamine được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng ẩm, lon lạc rang, trà, cà phê,…Hiện vụ việc đang được Cục Hải quan và Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp điều tra. (Xem chi tiết)

Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) vừa triệu tập Trương Quang Tiến (20 tuổi, xã Cư Kpô) để làm rõ hành vi đăng tải bài viết với nội dung lăng mạ, chửi bới lực lượng công an trên mạng xã hội. Theo đó, mặc dù chưa đến hạn nhận thẻ căn cước công dân, nhưng Tiến đã đăng tải một bài viết lên mạng xã hội có nội dung chửi bới, xúc phạm lực lượng công an. (Xem chi tiết)

Đang ở ki - ốt mà gia đình thuê để buôn bán và sinh sống ở khu phố 1B, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), anh Nguyễn Tấn Đạt (SN 1983, Kiên Giang) bất ngờ bị nhóm 4 người đến đòi tiền rồi hai bên xảy ra xô xát. Sau đó anh Đạt bị nhóm người đánh liên tiếp vào người rồi ngã gục xuống đất và tử vong. Công an Bình Dương đang tích cực, điều tra làm rõ vụ án. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.