Bản tin Hình sự: Chồng 'dính' tội cướp sau màn bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với trai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 29/6: Chồng 'dính' tội cướp sau màn bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với trai; Bắt đối tượng siết cổ vợ vì nghi không chung thuỷ; Cô gái bị tên 'biến thái' vào tận nhà trọ khống chế, sàm sỡ; Mở phòng công chứng, vợ nguyên Giám đốc Sở Tư pháp mặc sức lừa đảo...

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Tạ Văn Sơn (SN 1972 ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cùng đồng bọn về tội “Cướp tài sản”. Theo CQĐT, trước đó Sơn (phát hiện vợ mình đang có mặt cùng N. (SN 1978, huyện Phúc Thọ) tại nhà nghỉ liền gọi con trai là Tạ Tuấn Linh đến ép đưa N. về cửa hàng nhà mình để đe dọa, đánh đập, ép buộc N. phải bồi thường danh dự cho Sơn số tiền 300 triệu đồng, nhưng không được. Sau đó, Sơn gọi Nguyễn Tuấn Anh (em ruột của vợ) đến, cùng Sơn tiếp tục đe dọa, ép buộc N. phải bồi thường số tiền trên. Tại đây, Tuấn Anh dùng tay, chân đấm đá và dùng tuýp sắt đe dọa, yêu cầu N. phải mang xe ô tô cầm cố để lấy tiền bồi thường. Quá trình mang xe đi cầm cố, lợi dụng sơ hở, N. đã bỏ chạy...


Ngoài sai phạm liên quan đến Việt Á, Thanh tra TP Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ, đề nghị Công an thành phố điều tra dấu hiệu tội phạm liên quan đến 33 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Cửa hàng Đại Phát và Công ty Tam Lập Phát trúng thầu mà CDC Đà Nẵng thực hiện. Thanh tra TP cũng đề nghị CDC Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý về những vi phạm, hạn chế, thiếu sót trong mua sắm, đấu thầu, quyết toán kinh phí vật tư y tế, sinh phẩm. (Xem chi tiết)


Trong lúc có hơi men, Dương Văn Nhật Nam (32 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) và vợ xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Nghi vợ không chung thuỷ với mình, Nam đã dùng dây thừng siết cổ nạn nhân đến tử vong. Gây án xong, Nam sang nhà gặp mẹ ruột nói lại việc đã giết vợ, rồi đến công an tự thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nam để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”. (Xem chi tiết)


Mở cửa đi xe máy vào khu vực để xe tại nhà trọ ở phố Đông Tác, phường Kim Liên, Đống Đa (Hà Nội), cô gái bị nam thanh niên ở phía sau đi tới khống chế, ôm chặt và có hành động sàm sỡ. Toàn bộ sự việc bị camera an ninh ghi lại. Công an phường Kim Liên đang xác minh làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Mở Văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu, móc nối với công chứng viên nơi khác ở thành phố Đà Lạt, Bùi Thị Mai Liên (48 tuổi, Trưởng phòng Hành chính tư pháp thuộc Sở Tư pháp Lâm Đồng, vợ của giám đốc sở này) mặc sức thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo người mua đất. Theo cơ quan điều tra, Liên đã mua nhiều thửa đất có diện tích lớn ở thành phố Đà Lạt rồi mượn người vẽ họa đồ, tách thành 60 lô để bán kiếm lời. Để có thể mua nhiều đất như thế, Liên giở nhiều thủ đoạn như lừa bán đất khi sổ đỏ đang cầm cố ở ngân hàng; chỉ với 1 sổ đỏ nhưng lừa bán cho 2 người... (Xem chi tiết)


Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt nhóm đối tượng liên quan đến vụ nổ súng làm một thiếu niên 17 tuổi tử vong trên đường phố Biên Hòa. Theo thông tin ban đầu, các nghi can khai nhận do mâu thuẫn trong lúc đi đường nên đã đuổi theo nạn nhân. Một đối tượng trong số nghi can kể trên đã dùng súng hoa cải bắn nạn nhân. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn. Nạn nhân được xác định là Phan Lê Thanh Sang (SN 2005, ngụ tại KP4, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa). (Xem chi tiết)


Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Bá Tín (45 tuổi, trú phường Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) và Châu Ngọc Tấn (57 tuổi, trú tại phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về hành vi chống người thi hành công vụ. Trong đó, ông Tín bị tạm giam 2 tháng, còn ông Tấn bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, trong lúc tuần tra tổ công tác Công an quận Cẩm Lệ phát hiện ôtô do ông Tín điều khiển vi phạm đậu đỗ xe ở nơi có biển cấm đậu đỗ nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Lúc này ông Tín và ông Tấn là bạn cùng ngồi nhậu với ông Tín đã có hành vi gây cản trở lực lượng làm nhiệm vụ dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng công an. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG