Bản tin Hình sự: Cắt ống quần nữ chủ nhà làm 'đồ nghề' bịt mặt, cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 19/8: Thủ đoạn lừa đảo của 'chuyên gia tỉa nến, đọc lệnh' từ sàn Binary Option-BO; Nam thanh niên chém trọng thương hàng xóm để trả mối thù 10 năm; Phó hiệu trưởng tụ tập đánh bạc trong ngày giãn cách'; Cắt ống quần nữ chủ nhà để bịt mặt cướp tài sản;...

Mai Hồng Chí (32 tuổi) lẻn vào nhà chị T.T.K.D., cắt ống quần của chị này để trùm kín mặt mình, rồi lục tìm tài sản. Khi chị D nghe tiếng động đi kiểm tra thì bị Chí xịt hơi cay, dùng dao khống chế. Hai người giằng co, Chí cướp lấy ví tiền bên trong có 1 triệu đồng rồi tẩu thoát. Công an thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) đã khởi tố và bắt tạm giam Chí về tội "Cướp tài sản".


Ập vào căn nhà trong khu đô thị mới Nam Phan Thiết, công an huyện Hàm Thuận (Bình Thuận) bắt quả tang 2 sòng bạc với 15 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau, trong đó có một phó hiệu trưởng trường PTDTNT huyện. Được biết tụ điểm này do Lưu Khánh Thành (SN 1997) đứng ra tổ chức.


Bộ Công an vừa cảnh báo hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) trên mạng có dấu hiệu đa cấp trái phép, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản người tham gia. Để thu hút sự quan tâm, các đối tượng thường xuyên tạo hiệu ứng truyền thông trên mạng xã hội với việc xuất hiện nhiều người tự xưng là "Chuyên gia đọc lệnh, hot girl tỉa nến, thợ đục sàn…", (Xem chi tiết)


Huỳnh Quang T. (31 tuổi) và Nguyễn Văn P. (26 tuổi) điều khiển xe máy đi mua rượu, khi đến chốt kiểm soát tại kiệt 125 Ngô Gia Tự (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) cả hai không xuất trình được giấy tờ theo quy định nên tăng ga thông chốt. Công an phường Hải Châu 1 đã đề xuất xử phạt T và P 15 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Ôm mối hận vì 10 năm trước bị hàng xóm là ông Trần Thanh Toàn (45 tuổi, huyện An Biên, Kiên Giang) vu khống là kẻ trộm và hành hung mình; gần đây, nhớ lại chuyện cũ nên Võ Hoàng Sơn (24 tuổi) lấy dao chạy sang chém ông Toàn bị thương nặng. Công an huyện An Biên đã bắt giữ Sơn trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”. (Xem chi tiết)


Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vừa khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản”, khởi tố 14 bị can để điều tra, xử lý vụ phá rừng dổi cổ thụ trăm tuổi tại khu vực Lô c, d1, Khoảnh 3, Tiểu khu 224 thuộc địa giới hành chính xã Phú Sơn. (Xem chi tiết)


Bị cán bộ trực chốt yêu cầu dừng xe để kiểm tra theo quy định, Nguyễn Văn Lai (SN 1967, huyện Tân Phú, Cà Mau) mặc trang phục QĐND, cấp hàm đại tá bỏ chạy. Khi bị đưa về trụ sở công an, Lai tự nhận tên Nguyễn Minh Thành, là sĩ quan cao cấp của QĐND mới nghỉ hưu nhưng bị bóc trần ngay sau đó. Công an thị xã Long Mỹ đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Lai về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.