Bản tin Hình sự: Bắt quả tang 2 vũ nữ thoát y phục vụ khách trong quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 20/6: Lô cỏ Mỹ ngụy trang thảo dược Hàn Quốc; Ba đối tượng hành nghề tín dụng đen với lãi suất 365%/năm; Bắt quả tang 2 cô gái khỏa thân nhún nhảy ở quán hát để nhận tiền 'bo''...

Đột kích quán karaoke Thu Hằng ở TP Biên Hòa (Đồng Nai), lực lượng chức năng bắt quả tang 2 nữ nhân viên đang thoát y nhảy múa và ca hát với khách nam để đuộc nhận tiền “bo”. Công an đang lập hồ sơ để xử lý vụ việc. (Xem chi tiết)


Công an Bà Rịa -Vũng vừa khởi tố Nguyễn Văn Thắng (49 tuổi, Hải Dương) cùng 2 đồng phạm vì tổ chức, môi giới cho Vũ Huyền Trang (36 tuổi, Thái Bình), Võ Văn Quỳnh (30 tuổi, Nghệ An) nhập cảnh trái phép từ Capuchia với giá 200 – 700 USD/ người bằng xà lan mình thuê. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc vợ chồng Nguyễn Thị Lệ Hoa và Lê Văn Nam lập hồ sơ giả để xin cấp “đỏ” rồi mang ra ngân hàng thế chấp, vay 2 tỷ đồng sau đó bỏ trốn; mới đây Công an Gia Lai đã khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Pưh cùng 3 cán bộ về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)


Đỗ Ngọc Tùng (SN 2002, TP. Nha Trang) và Huỳnh Công Dương (SN 1999, TP. Quảng Ngãi) đặt mua “cỏ Mỹ” qua mạng xã hội rồi trộn thảo mộc, hóa chất các loại, sau đó dập Sâm Hàn Quốc”, “Thảo dược bổ gan” lên bao bì để tránh sự kiểm soát của công an rồi bán cho các con nghiện. Tùng và Dương đã bị công an điều tra về hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”. (Xem chi tiết)


Vũ Văn Mạnh cùng 2 đồng bọn từ TP. Hải Phòng vào Đắk Lắk in tờ rơi cho vay lãi suất thấp, không cần thế chấp rồi đi rải khắp các khu dân cư và đã có 100 người dân vay gần 3 tỷ đồng, với lãi suất hơn 365%/năm giúp nhóm thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) vừa bắt giữ 3 người Trung Quốc định xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. (Xem chi tiết)


Bộ Công an đang điều tra dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum” với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng vì có nhiều hạng mục thi công kém chất lượng, sai thiết kế ở huyện Ia H’Drai nhưng đơn vị thực hiện là Cty TNHH Tuấn Dũng lại dây dưa, phớt lờ khi được yêu cầu khắc phục. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG