Bản tin Hình sự: Bà Quy vụ trường Gateway có động thái khiến nhiều người bất ngờ

TPO - Bà Nguyễn Bích Quy (người đưa đón) trong vụ trường Gateway có động thái khiến nhiều người bất ngờ; Người đàn ông lớn tuổi xâm hại tình dục bé gái hàng xóm mới 11 tuổi; Thanh niên 19 tuổi “dụ” bé gái đi chơi để bán sang Trung Quốc.

Viện KSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, bị can Nguyễn Bích Quy (người đưa đón) trong vụ bé Lê Hoàng Long (6 tuổi), học sinh lớp 1 Tokyo - Trường tiểu học Gateway bị bỏ quên trong ô tô dẫn đến tử vong đã viết đơn từ chối luật sư bào chữa cho mình. Trao đổi với Tiền Phong trưa 20/12, ông Đinh Minh Tảo – Viện trưởng KSND quận Cầu Giấy cho biết trước đó, luật sư Nguyễn Thanh Sơn và một đồng nghiệp thuộc Văn phòng luật sư Thành Sơn là người tham gia bào chữa cho bà Quy. Sau khi nhận đơn, đại diện Viện KSND quận Cầu Giấy gặp trực tiếp trao đổi nhưng bà Quy không nói rõ vì sao từ chối luật sư bào chữa (xem chi tiết).


Sáng 20/12, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết, vừa nhận được thông tin từ Công an phường An Tây về việc một gia đình có đơn tố cáo một người đàn ông lớn tuổi tên D. có hành vi xâm hại tình dục bé gái 11 tuổi. Theo đó, vào khoảng 15h ngày 18/12, ông H. nhận được điện thoại của một người hàng xóm báo về việc không hay xảy ra với cháu mình. Sau khi về nhà, ông H. gặng hỏi T.N thì cháu bé này cho biết, thời gian qua, ông D. nhiều lần gọi cháu sang nhà dụ dỗ rồi giở trò đồi bại. Mỗi lần như vậy, Ph. cho cháu T.N 20.000 đồng và dặn không được cho ai biết (xem chi tiết).


Hôm nay (20/12) ông Hoàng Dàu Nhàn - Phó trưởng Công an xã Công Sơn (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, cháu Triệu Mùi N (SN 2006), dân tộc Dao đã được cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh đưa về nhà, giao cho gia đình ở xã Công Sơn (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) an toàn. Trước đó, chập tối 18/12, khi N cùng Nình A Ngằn (SN 2000), đang trên đường mòn, vượt biên trái phép qua biên giới Việt- Trung thì bị lực lượng Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh ngăn chặn. Ngằn khai qua mạng xã hội đã làm quen N rồi ngon ngọt rủ sang Quảng Ninh chơi và ý định bán nạn nhân sang bên kia biên giới lấy tiền tiêu xài (xem chi tiết).


Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trịnh Minh Hiếu (SN 1995, trú tại Quang Trung, Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội), Tưởng Kim Hồng (SN 1987, trú tại Văn Ông, Tảo Dương Văn, Ứng Hòa, Hà Nội). Trước đó, chiều 20/10, chị Đỗ Thuý H. (SN 1992, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) là nhân viên phụ xe cho tuyến xe buýt 103 có lộ trình từ bến xe Mỹ Đình đi Chùa Hương khi đến địa phận huyện Ứng Hoà đã bị 1 nhóm thanh niên (trong đó có Hiếu và Hồng) hành hung (xem chi tiết).


Sáng 20/12, phiên tòa xét xử vụ án sai phạm trong vụ Tổng Cty viễn thông Mobifone mua cổ phần của Cty CP nghe nhìn toàn cầu AVG bước sang phần tranh luận. Tại đây, kiểm sát viên đề nghị tòa tuyên phạt Nguyễn Bắc Son mức án 16 – 18 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và tử hình về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Trương Minh Tuấn cũng bị đề nghị nhận mức án từ 6 – 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 8 – 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt từ 14 – 16 năm tù (xem chi tiết).


Ngày 20/12, ông Lê Văn Trung – Phó trưởng Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc, hai thanh niên (chưa rõ danh tính) chặn đầu một chiếc xe khách đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa), sau đó đập vỡ kính chắn phía trước, xảy ra vào chiều ngày 19/12 (xem chi tiết).


Công an quận 3 TP.HCM cho biết đơn vị quyết định không khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” theo đơn tố cáo của võ sư Nam Nguyên Khánh. Trước đó, trong khi đang hướng dẫn võ sinh tập dưỡng sinh tại nhà thì Nam Nguyên Khánh bị Nguyễn Đăng Tùng (tức võ sư Nam Anh Kiệt) xông vào nhà đánh gây thương tích vào sáng 13/7. Theo giải thích của Công an quận 3, kết quả giám định thương tật của võ sư Nam Nguyên Khánh (tên thật là Đoàn Lê Tuấn, Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc) là 0% (xem chi tiết).


Ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính các đối tượng liên quan, trong đó có Phó Chủ tịch xã Thượng Trạch về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật hoang dã trái phép. Trước đó, 13 giờ 15 phút, ngày 18/12, tại trạm kiểm lâm số 6 trên đường 20 - Quyết Thắng, lực lượng kiểm lâm phát hiện trên xe ô tô mang BKS 21C-049.82 do ông Bùi Ta Boong (đang thụ án tù treo tại tỉnh Quảng Trị vì giết động vật rừng hoang dã) điều khiển, vận chuyển 6 kg thịt lợn rừng (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG