Bản tin Hình sự 18H: Xin ngủ nhờ rồi bịt mồm hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Bản tin Hình sự 18H: Xin ngủ nhờ rồi bịt mồm hiếp dâm bé gái 13 tuổi
TPO - TIN NÓNG ngày 20/12: Khởi tố ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc PVN; Nam bảo vệ thực hiện nhiều vụ cướp tại khu biệt thự ở Sài Gòn; Xin ngủ nhờ rồi bịt mồm hiếp dâm cháu bé...

Ngày 20/12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Phùng Đình Thực - nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự do những sai phạm của ông Thực trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. (Xem chi tiết)


Trinh sát đặc nhiệm Công an quận 1 (TP HCM) kiểm tra hành chính hai thanh niên nghi vấn lúc rạng sáng, phát hiện họ mang dao, súng bút và ma túy. Tại cơ quan công an, bộ đôi khai là Phạm Minh Đức (16 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và Vũ Tuấn Anh (18 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, tạm trú quận 1). (Xem chi tiết)

Sau khi uống rượu say, Vi Văn Tâm (SN 1989, trú tại xã Châu Nga, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An) đến nhà cháu Vi Thị L. (SN 2003, trú cùng bản) xin ngủ nhờ. Nằm được một lúc, Tâm tỉnh dậy và thấy mọi người trong nhà đều ngủ say nên lẻn sang giường của L. dùng vũ lực, bịt miệng, đe dọa nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. TAND tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt Tâm 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” (Xem chi tiết)

Bức xúc vì con trai nợ tiền không trả, sẵn con dao trên tay, ông Ngô Văn Ngòi, 75 tuổi (ngụ tại ấp Chà Là, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) dùng dao đâm anh Ngô Phương Tính (35 tuổi) tử vong. Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đang điều ra, làm rõ vụ án. (Xem chi tiết)


Biết khu Thảo Điền (quận 2, TPHCM) nhiều nhà giàu và du khách lưu trú, Võ Văn Chung (25 tuổi,  quê Vĩnh Long) canh me thực hiện liên tiếp 7 vụ cướp giật trong vài ngày. Công an quận 2 đang tạm giữ hình sự Chung để điều tra hành vi Cướp giật tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Một nhóm đánh bạc 17 người đang sát phạt giữa rừng cao su thuộc thôn Xuân Thanh, xã Ea Đăh thì bị Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) vây bắt, thu giữ gần 300 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác. Tại cơ quan điều tra, các con bạc khai nhận, sòng bạc này thường xuyên thay đổi địa điểm. Khi các con bạc hết tiền thì một số đối tượng đứng ra cho vay mượn, cầm cố với lãi suất cao để con bạc tiếp tục chơi. (Xem chi tiết)

Theo quy định mới của Bộ luật Hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (Điều 260), người đi bộ sai luật gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến 15 năm. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG