Bản tin Hình sự 18H: Vợ trưởng thôn đâm chết kẻ dí dao dọa hiếp dâm

Bản tin Hình sự 18H: Vợ trưởng thôn đâm chết kẻ dí dao dọa hiếp dâm
TPO - TIN NÓNG ngày 19/12: Công an Bình Dương chính thức thông tin vụ vợ sát hại chồng; Dùng dao đe dọa hiếp dâm bất thành, nam thanh niên bị đâm chết; Người đàn ông bị bắn gục giữa đường...
Công an tỉnh Bình Dương vừa thông tin chính thức vụ giết chồng chặt xác phi tang gây rúng động dư luận trên địa bàn phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang), do người chồng đi nhậu say xỉn về rồi xảy ra cãi lộn, đánh nhau, chồng cầm dao chém trước nhưng không trúng nên Diễm giật dao rồi chém lại khiến nạn nhân tử vong, sau đó chặt xác phi tang. (Xem chi tiết)

Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đang tạm giữ Vàng Mè Đoan (25 tuổi) để làm rõ hành vi giết người. Theo cảnh sát, tối 17/12, Vàng Văn Thường (25 tuổi) đến nhà chị Đoan ở xã Tả Sử Choóng ăn cơm và uống rượu cùng chồng chị này là trưởng thôn. Tan cuộc nhậu, thấy chồng chị Đoan đã say nên Thường dùng dao đe dọa để cưỡng hiếp nữ gia chủ. Trong quá trình vật lộn, anh ta bị nữ chủ nhà giật lại dao rồi đâm tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)

Trao đổi tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều nay (19/12), ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ Khaisilk, hai cán bộ Quản lý thị trường địa bàn Hoàn Kiếm bị hạ khen thưởng. (Xem chi tiết)

Một gia đình trong bản Can (xã Tam Thái, huyện Tương Dương, Nghệ An) có đám cưới, trai tráng đến dự thật đông vui. Nhưng khi rượu vào, đôi bên xảy ra mâu thuẫn liền dùng gậy gộc, dao rựa chém nhau loạn xạ khiến anh Lô Văn V. (SN 2001, người địa phương) tử vong. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Gặp lại giữa đường sau khi xảy ra mâu thuẫn trên bàn nhậu ở phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương) Nguyễn Thanh Phi (27 tuổi, quê Tiền Giang) đã rút súng ngắn bắn trọng thương anh Nguyễn Đỗ Trần Đức (34 tuổi, quê Bình Dương). Qua khám xét nhà Phi, cảnh sát phát hiện và thu giữ thêm 4 khẩu súng cùng 19 viên đạn. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn với vợ nên anh Khúc Mạnh K.  (37 tuổi, trú quận Cầu Giấy) đón taxi lên Nội Bài. Khi xe di chuyển đến cầu Nhật Tân, đoạn qua địa phận phường Phú Thượng (quận Tây Hồ), anh K, yêu cầu dừng xe. Sau đó trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Hồng tự tử. Đến sáng nay, người dân phát hiện thi thể anh K. ở bãi giữa sông Hồng, thuộc địa phận phường Ngọc Thụy, (Long Biên, Hà Nội). (Xem chi tiết)


Theo Bộ luật Hình sự có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, việc trốn đóng bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thể phạt tù đối với cá nhân, phạt tiền đối với pháp nhân. Trường hợp trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, chủ doanh nghiệp có thể lĩnh án tới 7 năm tù, bị phạt 1 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG