Bản tin Hình sự 18H: Rút dao đâm 3 người trong gia đình thương vong

Bản tin Hình sự 18H: Rút dao đâm 3 người trong gia đình thương vong
TPO - TIN NÓNG ngày 4/11: Đâm 3 người trọng thương vì nghi bạn gái đồng tính; Sát hại vợ bạn vì ăn trộm bất thành; Điên cuồng chém bị thương bố và chú, giết bác ruột; Hàng trăm cảnh sát dầm mưa bao vây nhà trùm ma túy ở Sài Gòn...

Do mâu thuẫn gia đình, Ma Đình Tiệp (SN 1991, trú thôn Trung Tâm, xã Phú Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) đã vác dao chém bố là ông Ma Đình Vi (SN 1972). Thấy vậy người bác là ông Phạm Thế Dũng (SN 1964) lao vào can ngăn thì bị thanh niên này chém chết tại chỗ. Chú ruột của hung thủ cũng bị chém trọng thương. Công an xã Phú Định đã bắt Tiệp để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Thấy Huỳnh Thị N.T (SN 1991, ngụ Tiền Giang) có cử chỉ quá thân mật với Nguyễn Thị D.M (SN 1997, ngụ Bến Tre) và Trần Thị T.T (SN 1995, ngụ Tiền Giang) khi cùng đi hát karaoke, Trần Phước Hậu (SN 1987, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) nghi ngờ bạn gái mình đồng tính nên lao vào đâm cả 3 cô gái trọng thương. Công an TP Tân An (Long An) đã tạm giữ Hậu về hành vi cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Đột nhập vào nhà bạn cậy phá cửa để trộm cắp nhưng bị vợ bạn là chị Lê Thị Đúng (ở xã Tân Trào, huyện Thanh Miện) phát hiện nên Vũ Xuân Hà (ngụ cùng xã) đã bóp cổ và dùng gạch tấn công nạn nhân. Nghĩ chị Đúng đã tử vong, Hà về nhà thay quần áo rồi đến nhà một người quen ăn cơm. Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) đã bắt Hà về hành vi giết người. (Xem chi tiết)


Công an TP Quảng Ngãi vừa bắt Lương Ngọc Việt, Phạm Quang Vinh (cùng 27 tuổi) và Nguyễn Hữu Điều (38 tuổi) về hành vi gây rối trật tự và cố ý gây thương tích. Trước đó, 3 đối tượng này đánh anh Nguyễn Hữu Duy nhập viện, sau đó tới tận phòng cấp cứu của Bệnh viện Quảng Ngãi chém một người bạn của Duy tới tấp. (Xem chi tiết)


Phát hiện tốp thanh niên đi trên 4 xe máy có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên CSGT Công an TP Hà Nội ra hiệu lệnh dừng kiểm tra nhưng các đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy. Thấy bạn bị cảnh sát giữ lại, một thanh niên lao xe máy vào những người làm nhiệm vụ, cả nhóm sau đó chạy trốn, bỏ lại chiếc SH vừa ăn trộm. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Cà Mau vừa chuyển hồ sơ vụ Doanh nghiệp Hoàng Khiêm (ở thị trấn Đầm Dơi) đến Công an TPHCM để tiếp tục điều tra làm rõ vụ đơn vị này xuất hóa đơn bán 1.000 lượng vàng 9999 mỗi ngày, nhưng chỉ đóng thuế 6 triệu đồng/tháng. Nguồn gốc số vàng bán cho doanh nghiệp Hoàng Khiêm có 7 doanh nghiệp ở Đầm Dơi và một số doanh nghiệp ở TPHCM. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 19h ngày 3/11, gần 200 chiến sĩ Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tổ chức khám xét nhà 122 đường Nguyễn Lâm, phường 3, quận Bình Thạnh. Lực lượng công an đã chặn tất cả các tuyến đường, hẻm ra vào chợ Vạn Kiếp, Nguyễn Lâm, Nguyễn Công Hoan, Trần Kế Xương. Đến 22h40 lực lượng công an đã đưa ít nhất 10 đối tượng có liên quan về cơ quan. (Xem chi tiết)


Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an huyện Chương Mỹ điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung 2 luật sư xảy ra trên địa bàn huyện này. Trước đó, chiều 3/11, 2 luật sư Lê Văn Luân và Trần Thu Nam vừa rời nhà bà Đỗ Thị Mai (mẹ của Đỗ Đăng Dư - nạn nhân mới bị đánh chết trong trại tạm giữ) thì bị 8 đối tượng chặn đầu xe ô tô, hành hung gây thương tích. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.