Bản tin Hình sự 18H: Lái xe ôm giết, cướp tài sản của "thượng đế"

Bản tin Hình sự 18H: Lái xe ôm giết, cướp tài sản của "thượng đế"
TPO - TIN NÓNG ngày 22/12: Bé 9 tuổi bị lột sạch vàng, hiếp dâm giữa đường; Lời khai ban đầu của người chồng giết vợ rồi tự sát; Lái xe ôm giết, cướp tài sản của "thượng đế"; Nghi chồng có bồ, vợ cắt phăng của quý...

Chiều 22/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xử “đại án” Agribank, với phần thẩm vấn bị cáo Phạm Thanh Tân (SN 1955, cựu Tổng giám đốc Agribank), bị truy tố 2 tội Thiếu  trách nhiệm và Lợi dụng chức vụ quyền hạn. Ông Tân bị cáo buộc đã nhận tổng cộng 310.000 USD từ Phạm Thị Bích Lương, cựu Giám đốc Agribank Nam Hà Nội. Tuy nhiên, cựu Tổng giám đốc Agribank cho rằng chỉ hưởng lợi  60.000 USD từ thuộc cấp. (Xem chi tiết)


Thấy Huỳnh Mỹ Lam (SN 24/1/2006) đeo trang sức vàng trên người, Ưng Văn Sang (SN 1993, trú thôn Ngân Hà, P.Ninh Thủy, TX.Ninh Hòa) đã lừa đưa tới chỗ vắng lột sạch tài sản rồi đe dọa hãm hiếp cháu bé. Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất cáo trạng truy tố Ưng Văn Sang tội Cưỡng đoạt tài sản và Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)


Bất ngờ bị Nguyễn Văn Vĩnh (33 tuổi, ở quận Tân Bình) và Phước (chưa rõ lai lịch) dùng gậy thép đánh liên tiếp vào đầu để cướp xe, anh Kỳ (48 tuổi, sĩ quan không quân, ngụ Gò Vấp) bình tĩnh ôm đầu Vĩnh đập xuống đường khiến đối tượng ngất xỉu. Tên còn lại rút dao đâm anh Kỳ trọng thương để thoát thân. Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đang tạm giữ Vĩnh để điều tra hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn gia đình dẫn đến cãi vã, Đào Quang Hưng (29 tuổi, trú phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) dùng con dao gọt hoa quả và kéo đâm gần 10 nhát vào cổ, ngực và tay chị Ngô Ngân H. 29 tuổi) khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Hưng cũng tự sát nhưng bất thành. Vụ việc đang được Công an TP Hòa Bình điều tra. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn từ trước, Trịnh Phi Phi (SN 1994, trú TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) lợi dụng lúc bà Phạm Thị Vân (52 tuổi, trú ấp Ninh Lợi, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) đang ngủ đã dùng dao chém liên tiếp 4 nhát vào mặt nạn nhân gây thương tích 67%. Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã bắt Trịnh Phi Phi để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Nghe Nguyễn Hoàng Hải Phi (30 tuổi, ngụ quận 2) đe doạ làm hại con nuôi của mình vì số nợ 30 triệu đồng, Nguyễn Văn Quyền (55 tuổi, quê Yên Bái, tạm trú quận 2) lừa đưa nam thanh niên này tới chỗ vắng dùng khúc cây đánh chết rồi cướp tài sản. Công an TP HCM đang tạm giữ Quyền để làm rõ hành vi Giết người, Cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Nghi ngờ chồng có bồ lại bị chồng lớn tiếng thách thức, N.T.S. (SN 1970) uất hận, đợi chồng ngủ say sau đó lấy kéo cắt “của quý” của chồng. Anh chồng được mọi người đưa đi cấp cứu, tỉ lệ tổn hại sức khỏe 21%. TAND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) vừa tuyên phạt S. 2 năm tù cho hưởng án treo về tội Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn dẫn đến to tiếng với vợ, Nguyễn Tấn Lộc (19 tuổi, ngụ ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò) dùng tay đánh vào mặt chị Trần Thị Tường Vi (19 tuổi), khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, tử vong trên đường đến bệnh viện. Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Lộc về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Ập vào căn nhà 3 tầng của Trần Đức Thông (Thông “vổ”, 49 tuổi, trú thôn Nông Vụ, xã Đại Bản) lực lượng chức năng bắt quả tang hơn 40 đối tượng đa phần là phụ nữ đang đánh xóc đĩa. Công an TP Hải Phòng thu giữ hàng trăm triệu đồng cùng chiếc xe ô tô biển xanh dùng đưa đón con bạc để xác minh. (Xem chi tiết)


Cho rằng hàng xóm chặt cây sẽ không còn bóng mát, ảnh hưởng đến việc buôn bán của gia đình, anh Mai Văn Thiều (31 tuổi) cùng vợ ra ngăn cản nên xảy ra ẩu đả. Trong lúc hỗn chiến, anh Thiều bị Trần Văn Tiến (34 tuổi, ngụ phường An Phú, TX Thuận An) dùng dao đâm, tử vong trên đường cấp cứu. Công an tỉnh Bình Dương đã bắt Tiến hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.