Bản tin Hình sự 18H: Kẻ nhiễm HIV nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ

Bản tin Hình sự 18H: Kẻ nhiễm HIV nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ
TPO - TIN NÓNG ngày 24/3: “Ma men” tử vong sau khi bị vợ con bắt trói; Bắt quả tang 2 "chân dài" bán dâm tiền triệu tại Hà Nội; Kẻ nhiễm HIV nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ; Chặn đường, vung dao cướp xe máy của phụ nữ giữa đêm...

"Nhỡ" đánh chết bà Trần Thị Giỏi (SN 1935, ngụ thôn Lang Xá Bàu, xã Thủy Thanh), Nguyễn Văn Tài (SN 1969, HKTT phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) khai nhận đã lấy khăn phủ lên trên thi thể sau đó dùng dao sắc cắt mạch máu tay chân mình tự sát nhưng bất thành. Đối tượng này hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng công an. (Xem chi tiết)


Thấy chồng nhậu say quậy phá, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1972, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ)) cùng con gái và con rể dùng dây trói ông Phạm Quốc Vũ (SN 1968) lại. Khoảng 30 phút sau thấy chồng ngủ say, bà Hằng mới cởi dây trói ra nhưng sau đó vài tiếng ông này đã tử vong. Công an huyện Cần Giờ, TP.HCM đang điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn Thái Hòa (trên đường Lạc Long Quân, phường Xuân La), Công an phường Xuân La phát hiện 2 "chân dài" đang "phục vụ" khách với giá 1,5 triệu đồng/người/lượt. Qua lời khai của gái bán dâm, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Vi Ngọc Đăng (27 tuổi, trú đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình) về hành vi Môi giới mại dâm. (Xem chi tiết)


Viện KSND huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) vừa phê chuẩn bắt tạm giam Lê Văn Lương (SN 1984, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội Hiếp dâm trẻ em. Đối tượng này khai đã nhiều lần hiếp dâm con gái riêng của vợ "hờ" là cháu Nguyễn Thị Song N. (SN 2005, quê tỉnh Trà Vinh, tạm trú xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) dù biết mình đang bị nhiễm HIV. (Xem chi tiết)


Hơn 40 cán bộ, chiến sỹ công an vừa bất ngờ đột kích nhà Trần Tấn Minh (39 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Châu), bắt quả tang 18 con bạc đang đánh bài bửu ăn tiền; thu hơn 120 triệu đồng, 12 xe máy, 16 điện thoại... Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, các đối tượng này ban ngày tổ chức sát phạt ở các rẫy cao su, ban đêm di chuyển đến nhà Minh. (Xem chi tiết)


Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Phạm Văn Thắng (SN 1990, trú huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và Trịnh Văn Hiếu (SN 1994, trú phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) đã chặn đường, dùng dao nhọn uy hiếp chị Thảo (SN 1991, quê Phú Xuyên, Hà Nội) cướp xe máy, điện thoại iPhone 6 và 3 triệu đồng. Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Bị kết án 3 năm 6 tháng tù sau khi mang theo súng gây ra vụ trộm xe SH táo tợn tại TX Hương Thủy, Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1995, quê tỉnh Nghệ An; tạm trú Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum) bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và thực hiện thêm một vụ trộm xe SH ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Trong khi đem xe đi tiêu thụ, đối tượng này bị lực lượng Công an hai tỉnh Đắc Nông và Thừa Thiên-Huế bắt giữ. (Xem chi tiết)


Bức xúc khi thấy cha dượng có lời lẽ xúc phạm mẹ và đánh mình, Nguyễn Văn Hoan (SN 1993, trú xã Đắk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) dùng dao đâm cha dượng là ông Quách Văn Quyên (SN 1975) tử vong. Công an huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông đã bắt Văn Hoan để xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)


Bị công an phát hiện khi dắt xe vừa trộm ra khỏi nhà, Vũ Đình Khôi Nguyên (20 tuổi), Nguyễn Sinh Đạt (24 tuổi), Vũ Văn Phương (26 tuổi, cùng ở quận Bình Thạnh) bị bắt gọn. Riêng Nguyễn Thành Phương (28 tuổi, ngụ quận 2) leo lên nóc nhà dân cố thủ, chống trả quyết liệt nhưng cũng bị khống chế sau đó. Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang tạm giữ 4 đối tượng trên về hành vi trộm cắp. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG