Bản tin Hình sự 18H: Hàng chục người tham gia vụ huyết đấu, 2 người thương vong

Bản tin Hình sự 18H: Hàng chục người tham gia vụ huyết đấu, 2 người thương vong
TPO - TIN NÓNG ngày 13/11:  Bị nhìn đểu, hai nhóm 9X quyết đấu đẫm máu trên cầu; Bà bầu 9 tháng mang axít đến phòng trọ tạt vào mặt chồng cũ; Cô gái 20 tuổi chết chưa rõ nguyên nhân trong nhà trọ; Thảm sát người thân vì "níu tình" bất thành...

Sau khi dùng rựa chém trọng thương bà Đặng Thị Kim Liên (50 tuổi) và chồng là ông Nguyễn Xuân Thư (49 tuổi), Nguyễn Văn Dy (29 tuổi, cùng ngụ huyện Hàm Tân) được người nhà đưa vào Bệnh viện Tâm thần. Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận phối hợp Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai bắt khẩn cấp và di lý Dy từ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP Biên Hòa) về địa phương để điều tra. (Xem chi tiết)


Phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ phòng chị Đ. (20 tuổi) mới thuê ở trọ 3 ngày trước, chủ nhà nghỉ Tuấn Tài (tại phường 9, TP.Cà Mau) mở cửa vào kiểm tra phát hiện cô gái trẻ đã tử vong. Công an tỉnh Cà Mau đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn trong phân chia tài sản, Mai Đức Thiện (35 tuổi, ở xã Nâm Nung) đánh đập vợ, cắt đứt dây bình gas dọa sẽ đốt cho nổ. Chị Lường Thị Lý (30 tuổi) ôm con bỏ chạy ra ngoài sân kêu cứu thì bị gã chồng dùng dao bầu đâm chết. Công an xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Thiện về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Sau khi trộm chiếc SH của chị T.V.L (trú chung cư Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân), Nguyễn Phùng Đại (39 tuổi, trú xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Soài, Bình Phước) đã mang xe vào tận Bình Phước để... khoe với bạn gái mới quen. Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bắt giam Đại về hành vi Trộm cắp. (Xem chi tiết)


Dù đã mang thai được 9 tháng nhưng do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Thị Minh Phương (34 tuổi, trú thị trấn Phước An) mang một ca axít loãng đến phòng trọ của chồng cũ tạt thẳng vào mặt anh Trần Ngọc Tuấn Vân (30 tuổi, trú thị trấn Phước An) khiến nạn nhân bị bỏng mặt và cổ. Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập Phương để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Cho rằng bị đối phương nhìn đểu, hàng chục thanh niên rủ nhau đến khu vực bờ kè cầu Kim Sơn (thuộc P.5, TP.Bạc Liêu) huyết chiến khiến 2 người thương vong. Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị truy tố 4 đối tượng từ 18-15 tuổi về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự và Che giấu tội phạm. Hàng chục đối tượng khác bị xử phạt hành chính về hành vi Gây rối. (Xem chi tiết)


Vào nhà nghỉ ở P.Trần Hưng Đạo (TP.Hạ Long) để thuê phòng trong trạng thái ngáo đá, Nguyễn Tùng L. (29 tuổi, ngụ TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cởi hết quần áo rồi kéo bà Phạm Thị Y. (53 tuổi, chủ nhà nghỉ) vào trong phòng nhưng bị nạn nhân phản kháng. Đối tượng này sau đó đã chạy lên tầng 5 rồi nhảy xuống nóc nhà 3 tầng bên cạnh, bị thương ở chân. (Xem chi tiết)


Ngày 12/11, quần chúng phát hiện tại khu vực lô cao su của Công ty cổ phần Đắk Noruco thuộc thôn 8, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song (Đắk Nông) một tử thi chết cháy, đang trong thời kỳ phân hủy. Công an tỉnh Đắk Nông đã khám nghiệm tử thi nhưng vẫn chưa xác định được tung tích nạn nhân. (Xem chi tiết)


Do bị vợ cự tuyệt nối lại tình cảm và gia đình vợ xa lánh, Phạm Chí Thành (SN 1985, trú xã Đại Lịch) quẫn bách cầm dao chém em ruột vợ là anh Đào Văn Phú trọng thương. Sau khi gây án, Thành về nhà ép hai con uống thuốc sâu cùng tự tử khến cả 3 tử vong tại chỗ. Công an  huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.